Sau 'Đảo địa ngục', Song Joong Ki muốn làm khán giả... rợn tóc gáy

25/07/2017 07:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày mai 26/7, Song Joong Ki sẽ tái ngộ các fan của mình khi bom tấn Đảo địa ngục (The Battleship Island) được công chiếu. Trước đó, nam diễn viên trẻ này đã trở thành một siêu sao của xứ Kim Chi với với vai chàng đại úy đáng yêu trong loạt phim truyền hình ăn khách Hậu duệ mặt trời (Descendants of the Sun).

1. Trong phim Đảo địa ngục, Song Joong Ki thủ vai Park Moo Young, một thành viên của tổ chức vận động độc lập Hàn Quốc đến Hashima để giải cứu đồng đội trong Thế chiến II.

Phim được xây dựng dựa trên những sự kiện có thật xảy ra trên đảo Hashima (Nhật Bản) hay còn được biết tới là Đảo Chiến Hạm vì hòn đảo có hình dáng giống chiến hạm.

Năm 2015, đảo Hashima được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Trên hòn đảo hiện đã bị bỏ hoang này có những công trình bê tông bị phá hủy. Tại đây, trong Thế chiến II, hàng trăm người Hàn bị bắt tới đảo Hashima làm nô lệ trong thời kỳ Triều Tiên thuộc Nhật. Đàn ông bị bắt làm việc hàng giờ liền trong các mỏ than, trong khi phụ nữ bị bắt trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật.

Chú thích ảnh
Song Joong Ki trong phim Đảo địa ngục

Trong chiến tranh hòn đảo nào thuộc quyền sở hữu của Mitsubishi. Tập đoàn này đã biến toàn bộ hòn đảo thành một xí nghiệp khai thác than.

Nhiều người cho rằng, hình ảnh nhân vật Park Moo Young có nhiều điểm tương đồng với chân dung chàng đại úy Yoo Si Jin trong phim Hậu duệ mặt trời. Cả hai nhân vật do Song Joong Ki thủ diễn đều là những người lính quan đội “tài cao trí lớn”.

Tuy nhiên, Song Joong Ki lại có quan điểm khác với những so sánh trên. “Trong phim Hậu duệ mặt trời, tôi đưa vào vai diễn hình ảnh bình thường của tôi với tư cách một con người. Tôi lồng ghép hình ảnh của mình vào bên trong hình ảnh chàng đại úy táo bạo, tinh tế được biên kịch Kim Eun Sook tạo nên" – anh nói. "Nhưng nhân vật Park Moo Young trong phim Đảo địa ngục là người giải cứu nhiều tù nhân đang phải đối diện với cái chết. Anh ta là một mẫu nhân vật khác hẳn".

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Yonhap, Song Joong Ki còn nói thêm về những dự định tương lai. "Người hâm mộ đã thấy được khía cạnh bảnh bao, sáng sủa của Song Joong Ki. Nhưng, tôi muốn được vào những vai diễn khai thác khía cạnh đen tối nhất của mỗi con người" – anh nói. "Trong tương lai, tôi muốn có dịp được khảo sát và thể hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp và đa chiều nhất, để có thể hóa thân vào những vai diễn làm khán giả rợn tóc gáy".

2. Song Joong Ki cũng bày tỏ, trải nghiệm trong quá trình quay bộ phim mang đề tài chiến tranh này đã giúp anh học hỏi và cảm nhận được nhiều điều trong thế giới hiện tại mà mình đang sống. Phần nào, điều này đến từ việc bộ phim được đạo diễn Ryoo Seung Wan lấy cảm hứng từ những hành động tàn bạo mà hàng trăm người thợ mỏ và nô lệ tình dục Hàn Quốc trên đảo Hashima  phải trải qua trong chiến tranh.

"Từ sự ảnh hưởng của bộ phim, tôi đã đọc rất nhiều tin tức chính trị và sự kiện thế giới trên Internet, trước khi tôi tìm tin tức giải trí tại các cổng thông tin trên mạng” – Song Joong Ki cho biết.

Đáng nói,  vai diễn của Song Joong Ki, cũng như cả bộ phim, lại bị giới phê bình Hàn Quốc chê “tơi tả”. Theo lời họ, phim sở hữu một dàn sao “hot” nhưng không có vai diễn nào nổi trội. Song Joong Ki thủ vai một người hùng trong phim, nhưng hành động của nhân vật Park Moo Young bị đánh giá là phi thực tế. Nhân vật do Song Joong Ki và So Ji Sub thủ diễn được xây dựng quá một chiều khiến cho hành động của họ mang tính bột phát, không có ý nghĩa.

Lời yêu có cánh Song Joong Ki dành cho Song Hye Kyo bị chê PR cho phim 'Đảo địa ngục'

Lời yêu có cánh Song Joong Ki dành cho Song Hye Kyo bị chê PR cho phim 'Đảo địa ngục'

Tuy nhiên, hành động của Song Joong Ki cũng vấp phải nhiều chỉ trích cho rằng anh đang lợi dụng chuyện tình cảm để quảng bá phim mới, Battleship Island.

Đảo địa ngục được dàn dựng mức kinh khí “khủng”, lên tới 22,25 triệu USD (hơn 500 tỷ đồng Việt Nam và là phim thứ 3 trong 10 phim Hàn tốn kém nhất năm. Song, để thu hồi được vốn, phim phải thu hút được 7 triệu khán giả tại thị trường nội địa. Phim bị giới phê bình cho điểm 6 trừ, vậy cảm nhận của khán giả ra sao? Hãy chờ xem Đảo địa ngục có thể trở thành một “bom tấn” hay “bom xịt”.

Từ "Hậu duệ mặt trời" tới cặp "Song – Song" nổi tiếng

Hồi đầu tháng, Song Joong Ki đã trở thành tâm điểm của giới truyền thông sau khi có tuyên bố “bom tấn” anh sẽ kết hôn với bạn đồng diễn Hậu duệ mặt trời Song Hye Kyo và tháng 10.

“Tôi nghĩ Song Hye Kyo là người vô cùng tuyệt vời, là một đàn chị trong nghề diễn. Cô ấy là người rất sâu sắc. Tôi đã học hỏi được nhiều điều khi ở bên Song Hye Kyo và có thể dành cả đời ở bên cô ấy" – Song Joong Ki chia sẻ.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm