Sách 'Dụ tình' bị tẩy chay vì 'cổ xúy ngoại tình'

15/04/2015 10:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Bản dịch tác phẩm Dụ tình - Lời mời của boss thần bí của tác giả Ân Tầm (Trung Quốc) bị một nhóm độc giả lập chiến dịch tẩy chay vì "cổ xúy ngoại tình", nhưng phía xuất bản phản đối quan điểm này.
tdy

Tập một của Dụ tình được Nanubooks (thuộc công ty Bách Việt) và NXB Lao Động ấn hành, lên kệ hôm 20/3. Trước khi được in thành sách, tác phẩm đã được dịch và đăng tải toàn văn trên nhiều trang mạng. Trong trailer (đoạn phim quảng cáo) sách, Nanubooks cho biết Dụ tình được viết bởi "Thiên hậu làng ngôn tình Trung Quốc, với văn phong xa hoa mà lộng lẫy".

Dụ tình kể về tình yêu giữa một nữ luật sư trẻ đẹp Lạc Tranh và một anh giám đốc trẻ giàu có Louis Thương Nghiêu. Lạc Tranh, để cứu vãn sự nghiệp cho vị hôn phu Ôn Húc Khiên, đã nhận lời làm cố vấn pháp luật cho một tập đoàn do Louis Thương Nghiêu làm chủ. Lạc Tranh bị Thương Nghiêu quyến rũ, ép buộc quan hệ.

Về sau, Lạc Tranh phát hiện ra vị hôn phu của mình bắt cá hai tay. Nhiều bí mật đen tối đằng sau các nhân vật được tiết lộ. Kết cục, Lạc Tranh và Thương Nghiêu thành đôi và hạnh phúc trọn đời bên nhau.


Tiểu thuyết Dụ tình trên một kệ sách ở phố Đinh Lễ, Hà Nội hôm 14/4. Ảnh: Mi Ly.

Trong sách, nam chính Thương Nghiêu có một phát ngôn gắn với tên tuổi anh: “Vợ bạn chơi thoải mái”. Nhân vật này công khai sàm sỡ vợ chưa cưới của bạn trong khi bạn say rượu nằm ngay bên cạnh. Còn Lạc Tranh, được mô tả là một luật sư tài giỏi sắc sảo, nhưng chọn cách im lặng khi bị quấy rối hết lần này đến lần khác, cuối cùng đem lòng yêu người quấy rối mình.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm