Nữ tiếp viên phản ứng vì đồng phục… gợi cảm

05/03/2015 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vietnam Airlines không phải hãng hàng không duy nhất bị chê bai hoặc gây tranh cãi liên quan tới bộ đồng phục chính thức.

Hồi năm 2014, hãng hàng không Skymark có trụ sở ở Tokyo (Nhật Bản) đã gây phẫn nộ khi giới thiệu mẫu váy siêu ngắn mà các nữ tiếp viên của hãng sẽ mặc thử nghiệm trong 6 tháng. Mẫu đồng phục mới, mang màu xanh nhạt, cũng bị Liên đoàn tiếp viên Nhật Bản chỉ trích vì quá hở hang, không phù hợp với hoạt động của đội tiếp viên. Các nữ tiếp viên của Skymark nói rằng đồng phục mới khiến họ dễ bị quấy rối tình dục. Họ còn bày tỏ quan ngại về việc những hành khách khiếm nhã có thể lén dùng máy ảnh chụp phần thân thể dưới váy của họ.

Về phần mình, Skymark đã bác bỏ cáo buộc cho rằng bộ trang phục "hở hang" mới dành cho nữ tiếp viên của hãng chỉ là một chiêu để tăng lượng khách hàng. Hãng cũng nói rằng bộ trang phục mới không làm cản trở hoạt động an toàn trên máy bay.


Các nữ tiếp viên Skymark phàn nàn rằng đồng phục mới, với váy siêu ngắn, khiến họ dễ bị quấy rối tình dục

Tháng 9 năm ngoái, nhà thiết kế thời trang Vivienne Westwood đã trình làng các bộ đồng phục khá rực rỡ dành riêng cho tiếp viên, phi công của hãng Virgin Atlantic. Theo đó nữ tiếp viên mặc váy đỏ tươi, áo khoác đỏ và áo sơ mi trắng, đi giày cao gót màu đỏ. Trong khi đó nam tiếp viên mặc bộ vest màu đỏ đun, kết hợp với áo gile màu xám và cà vạt đỏ tươi.

Nhưng chỉ sau 3 tuần, tiếp viên Virgin đã phàn nàn rằng bộ trang phục quá chật và các đôi giày khiến chân họ bị sưng tấy. Ngoài ra nhiều nữ tiếp viên cho biết váy quá ngắn và không vừa với họ, trong khi đó cổ áo lại quá chặt khiến cho da cổ ứa máu.

Tháng 5 năm ngoái, công đoàn đại diện cho các tiếp viên của Cathay Pacific đã nói với những người lãnh đạo hãng hàng không có trụ sở ở Hong Kong rằng họ phải thay đồng phục cho các nữ tiếp viên. Nguyên nhân do đồng phục cũ quá hở hang, gợi dục.

Michelle Choi thuộc Công đoàn các tiếp viên Hong Kong nói rằng chiếc váy trong bộ đồng phục chính thức, do nhà thiết kế Eddie Lau của Hong Kong tạo ra và trình làng hồi năm 2011, ôm quá sát thân hình nữ tiếp viên, trong khi chiếc áo blouse mà họ mặc lại quá ngắn. Bộ trang phục này khiến các nữ tiếp viên sẽ bị hở phần lưng và eo khi cúi xuống. Theo Choi, bộ đồng phục cũ đã làm tăng số vụ lạm dụng tình dục trong chuyến bay, nhằm vào các nữ tiếp viên.

Hãng hàng không quốc gia Australia từng thuê cả siêu mẫu Miranda Kerr để giới thiệu các bộ đồng phục mới. Tuy nhiên sau lễ giới thiệu đình đám là những cáo buộc cho rằng mẫu đồng phục mới quá "gợi cảm".

Tường Linh (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm