Nhạc cổ điển “lên ngôi” tại LH Âm nhạc châu Âu

16/11/2012 07:04 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Diễn ra từ 23/11 – 2/12 tại Hà Nội (Nhà hát Tuổi trẻ) và TP.HCM (Nhạc viện TP.HCM), sự tham dự của 7 nước gồm Đức, Hungary, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Anh và Bỉ, Liên hoan âm nhạc châu Âu năm 2012 sẽ đem đến những buổi hòa nhạc đậm chất châu Âu của các thể loại cổ điển, pop và jazz.

Năm nay, âm nhạc của liên hoan sẽ nghiêng về thể loại cổ điển khi hầu hết các ban nhạc tham dự đều chơi ở thể loại nhạc cổ điển – đương đại. Bên cạnh đó, là sự xuất hiện của hai gương mặt nghệ sĩ cổ điển danh tiếng là pianist Karol Radziwonwicz (Ba Lan) và nữ ca sĩ Emma Transtromer (Thụy Điển).

Nữ ca sĩ Emma Transtromer

Liên hoan mở màn tại Hà Nội vào 22/11 với buổi trình diễn song tấu piano cổ điển - đương đại của nhóm D’Accord (Đức) và cũng kết thúc tại Hà Nội vào 2/12 với buổi biểu diễn khá đặc biệt của nghệ sĩ giọng nữ trung Emma Transtromer. Emma Transtromer là con gái của nhà văn Thụy Điển nổi tiếng, đã đoạt giải Nobel văn học - ông Tomas Transtromer. Đêm 2/12, Emma sẽ trình diễn một số ca khúc phổ thơ của cha mình.

Tại TP.HCM, liên hoan sẽ diễn ra vào các tối 23, 25, 28, 29, 30/11 và 1/12 tại Nhạc viện TP.HCM. Vé vào cửa miễn phí, nhận vé tại Viện Goethe (18 Cư xá Đô Thành, P.4, Q.10) hoặc Hội đồng Anh (25 Lê Duẩn, Q.1). Còn tại Hà Nội, vé vào cửa được phát tại Viện Goethe Hà Nội (56-58 Nguyễn Thái Học).

BM-Lam Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm