Nhà văn Nguyên Hương thích chơi với thiếu nhi

06/11/2012 07:31 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - NXB Kim Đồng vừa ấn hành hai cuốn sách viết cho thiếu nhi của nhà văn Nguyên Hương, gồm: Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau Ngày có bốn mùa.

Nếu chúng mình nắm chặt tay nhau gửi đi thông điệp: “Nếu thật sự yêu thương, ta sẽ biết cách nắm chặt tay nhau dù đang ở bất cứ đâu”. Còn Ngày có bốn mùa là truyện dài được tái bản lần này. Nguyên Hương từng đoạt giải Nhất với truyện ngắn Chuyện kể của bốn mùa trong cuộc thi viết cho thiếu nhi, chủ đề Đối thoại với thiên nhiên do Hội Nhà văn Đan Mạch, Hội Nhà văn Hà Nội cùng NXB Kim Đồng phối hợp tổ chức. Đến nay, nữ nhà văn ở cao nguyên Đắk Lắk đã xuất bản nhiều đầu sách cho thiếu nhi: Sếp phó, Hoa rù rì, Học trò phố huyện.

Nhắc đến nhà văn Nguyên Hương, người yêu văn học nhớ đến chị là người đầu tiên đoạt giải Nhất Cuộc thi Văn học tuổi hai mươi. Sau Nguyên Hương, lần lượt Nguyễn Ngọc Tư, Trần Thị Hồng Hạnh, Trương Anh Quốc đoạt giải Nhất cuộc thi văn chương uy tín này. So với những người đoạt giải Nhất Văn học tuổi hai mươi, Nguyên Hương là người thích chơi với thiếu nhi nhất khi chị viết rất nhiều cho lứa tuổi này.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm