Nguyễn Thế Hoàng Linh vào chung khảo Giải thưởng thơ Bách Việt

31/12/2008 08:36 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Theo thông tin từ Ban giám khảo của giải thưởng thơ Bách Việt, 2 tác phẩm cuối cùng được chọn vào chung khảo của giải thưởng này đã được xác định. Đó là Mỗi quốc gia một thành phố của thế giới của Nguyễn Thế Hoàng Linh (Hà Nội), và Thức ăn của ngày hôm nay của Đỗ Trí Vương (TP.HCM).

Trong 2 gương mặt trên, Nguyễn Thế Hoàng Linh (ảnh) là cái tên không mấy xa lạ - khi anh ra mắt tiểu thuyết đầu tay Chuyện của thiên tài vào năm 2006 và được độc giả tương đối chú ý.
 
Theo nhận xét của Ban giám khảo, Linh có một giọng thơ “ngồ ngộ như bài đồng dao, ở đó cái lớn nhất có thể trở thành cái nhỏ nhất, cái li ti lại trở thành cái kỳ vĩ nhất” và mang lại cảm giác “tác giả là người yêu cuộc sống này, sống triệt để với cuộc sống này, ngay ở thì hiện tại”.

Giải thưởng thơ Bách Việt lần thứ Nhất 2008 sẽ được trao vào hồi 9h, ngày 10/1/2009 tại Hội trường báo Tiền Phong, tầng 9, 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội.
 
Cúc Đường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm