Nguyên Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ: Tôi chỉ "đua" với chính mình

20/12/2012 06:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm trôi qua kể từ những “bão tố” dư luận xảy ra vào thời điểm Bộ VH,TT&DL bổ nhiệm Lý Nhã Kỳ vào vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam. Lý Nhã Kỳ đã kết thúc nhiệm kỳ của mình vào tháng 9/2012. Liệu cô có sẵn sàng đảm đương công việc này trong thời gian tới khi “cuộc đua” đã xuất hiện những ứng viên mới.

Thông tin mới nhất từ Bộ VH,TT&DL, việc khởi động bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam (ĐSDL VN) sẽ lùi tới tháng 1/2013. Dư luận và cả những “người trong cuộc” sẽ phải chờ quyết định chung cuộc trong một thời gian nữa.

Trong khi ứng viên Huỳnh Thị Ngọc Hân khá hào hứng và quyết tâm với cuộc “cạnh tranh” này, thì Lý Nhã Kỳ tỏ ra bình thản hơn trong cuộc trò chuyện với TT&VH.

Còn “nợ” danh hiệu ĐSDL VN rất nhiều

* Con đường đưa Lý Nhã Kỳ tới với danh hiệu ĐSDL VN đã từng không hề bằng phẳng, chị có sẵn sàng chấp nhận một "cuộc đua" nữa?

- Đã vượt qua những sóng gió sẽ thấy mình có nhiều trải nghiệm, và thậm chí còn dám đương đầu với những sóng gió lớn hơn nữa. Lý Nhã Kỳ chỉ có một cuộc đua duy nhất, là đua với chính bản thân mình.

* Tức là chị cũng sẵn sàng với vai trò ĐSDL VN thêm một nhiệm kỳ nữa?

- Tất nhiên, khi đã trải qua những thời điểm khó khăn đến mức muốn từ bỏ, cho đến giờ, tôi luôn sẵn sàng cho vai trò này. Tôi đã từng trải qua cảm giác vô cùng thất vọng vì cách ứng xử của con người với con người… Nhưng khi thời gian qua đi, tôi sẵn sàng bỏ qua những dư luận không hay, vì không gì bằng việc chứng minh bằng hành động.


Lý Nhã Kỳ tại Hạ Long

* Chị có thể "cụ thể hóa" những việc làm trong vai trò ĐSDL VN năm qua?

- Trong suốt nhiệm kỳ qua, tôi đã tham dự nhiều cuộc đối thoại về văn hóa, du lịch và thể thao, mà gần nhất là cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Asian Games lần thứ 18 vào năm 2019 cho Việt Nam. Tôi cũng có những chuyến đi tới những nước thuộc 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới... Những chuyến đi đó đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm thú vị.  

* Chị bằng lòng với những gì mình đã làm được?

- Tôi thấy vui, chứ chưa bằng lòng. Vì tôi vẫn còn nợ danh hiệu Đại sứ này nhiều lắm. Tôi có rất nhiều dự án quảng bá hình ảnh du lịch cho những miền đất khác nữa. Năm qua, mọi người đều cho rằng, tôi ưu ái nhiều cho vịnh Hạ Long. Nhưng thực tế tôi cũng đã đến rất nhiều địa chỉ du lịch khác trên toàn Việt Nam: Tây Nguyên, Hưng Yên, Bến Tre… Những nơi mọi người còn ít biết đến.

Tôi hiểu mình được phép làm gì

* Một năm qua, Lý Nhã Kỳ ở vai trò ĐSDL VN được đánh giá là làm khá tốt, nhất là trong sự kiện Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Tuy nhiên, hình ảnh của chị dường như mặc nhiên gắn với những lùm xùm... thậm chí bị cho là "khoe của"...?

- Tôi hiểu mình cần làm gì và được phép làm gì. Nhưng scandal lùm xùm đều do mọi người tự dựng lên và tự quyết định, tôi không thể đi giải thích đến từng người được. Chính vì vậy tôi thường hay chọn cách im lặng.

* Tiêu chuẩn của ĐSDL VN theo quy chế hiện hành khá dài, chị đánh giá mình đạt bao nhiêu điểm trong đó?

- Đánh giá mình được bao nhiêu điểm ư? Tôi chọn cho mình vị trí khá. (Cười). Nếu nghĩ mình làm tốt rồi, thì còn gì để phấn đấu nữa?

* Chị nghĩ sao về "đối thủ cạnh tranh" của mình trong "cuộc đua" này: Người đẹp Du lịch cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN năm 2011 Huỳnh Thị Ngọc Hân?

- Tôi chưa từng biết đến bạn ấy nên không dám đưa ra nhận xét.

* Giả sử chị thất bại trong "cuộc đua" này, chị sẽ ứng xử thế nào?

- Tôi sẽ vẫn cùng đại sứ mới thực hiện những công việc dang dở cho du lịch Việt Nam mà tôi vẫn hằng ấp ủ.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Hoa khôi Thu Hương cho biết, chị rất vui mừng khi có một số nhà quản lý ngỏ ý đề cử chị vào vị trí ĐSDL VN. Nhưng theo đánh giá riêng của Thu Hương, Lý Nhã Kỳ đang làm rất tốt công việc này. Tuy nhiên, Hoa khôi khẳng định, khi nào đất nước cần chị sẵn sàng… nhập cuộc, còn hiện tại, chị sẽ cố gắng làm tốt việc đưa hình ảnh đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kể cả qua một cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Quý bà thế giới 2011 mà chị từng tham gia và giành danh hiệu Á hậu 2.

Như vậy, tới nay, cuộc đua vào vị trí ĐSDL VN chỉ còn hai ứng viên: nguyên Đại sứ Lý Nhã Kỳ và Người đẹp Du lịch Huỳnh Thị Ngọc Hân.


Hà Chi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm