Ngắm những tác phẩm xuất sắc nhất triển lãm ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

28/08/2015 15:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 28/8, Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 20 năm 2015 đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Sau thời gian thông báo từ ngày 7/4 đến 30/7/2015, Ban tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã nhận được 2.449 ảnh của 352 tác giả thuộc 10 tỉnh thành trong khu vực gửi về tham gia. Trong đó, có 2.235 tác phẩm chủ đề chính “Đất nước – Con người Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” và 214 tác phẩm chủ đề chuyên biệt “Dòng sông quê hương”.

Triển lãm ảnh nghệ thuật thu hút tổng số 2.449 tác phẩm dự thi.

Ở chủ đề chính, các tác phẩm dự thi sẽ thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc phòng, trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước. Chủ đề chuyên biệt có nội dung ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên phong cảnh, tiềm năng kinh tế - xã hội, cuộc sống sinh hoạt gắn với các dòng sông trên địa bàn khu vực.

Các tác phẩm đoạt giải ở chủ đề chính.

Sau các vòng sơ loại qua phương thức chấm trực tuyến, ban giám khảo đã chọn được 155 tác phẩm của hai đề tài để triển lãm và trao 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 5 huy chương đồng, 9 giải khuyến khích và 3 giải đồng đội cho các tác phẩm ở cả hai thể loại chủ đề chính và chủ đề chuyên biệt.

Tác phẩm Hội vật truyền thống xã Vụ Bổn (Đắc Lắc) của tác giả Trần Bảo Hòa vượt qua 2.235 tác phẩm khác để đạt huy chương vàng.

Anh Trần Bảo Hòa, tác giả đã vượt qua 2.235 tác phẩm gửi về tham dự ở chủ để chính để đưa tác phẩm Hội Vật truyền thống xã Vụ Bổn đoạt huy chương vàng đã được ban giám khảo và các tác giả tham dự đánh giá cao, thể hiện được những nét đặc sắc lễ hội truyền thống của quê hương.

Tác phẩm “Trò chơi chiều hè” của tác giả Trần Bảo Hòa, đây là tác phẩm thứ hai của anh đạt giải tại Liên hoan ảnh lần này.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng trao huy chương vàng cho hai tác giả ở hai chủ đề.

Anh chia sẻ: “Tôi thực sự rất vui khi được hội đồng nghệ thuật đánh giá cao, được người xem nhìn nhận đã có những góc lạ và tìm được những cái mới trong lễ hội truyền thống. Liên hoan lần này được tổ chức theo hình thức mới là gửi tác phẩm dự thi trực tiếp qua trang web, do đó các tác giả gửi được nhiều ảnh hơn và cũng dễ dàng thuận tiện hơn trong việc gửi ảnh dự thi và tìm kiếm thông tin về các tác phẩm tham dự, vì vậy việc tham gia cuộc thi dễ dàng hơn trước rất nhiều”.

Tác phấm “Úp cá” của tác giả Nguyễn Ngọc Hòa, Gia Lai đạt huy chương bạc ở chủ đề chính.

Triển lãm lần này có thể nói là một sân chơi nghệ thuật giành cho những nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp trong Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, là cơ hội để trao đổi kinh nghiệm nghê nghiệp, chia sẻ những góc nhìn nhiếp ảnh nghệ thuật và quảng bá hình ảnh của quê hương, đất nước, con người Việt Nam.


Tác phẩm “Chiều về bên sông Sê rê pôk” của tác giả Tôn Thất Tuấn Ninh, Đắc Lắc đoạt huy chương vàng ở chủ đề chuyên biệt “Dòng sông quê hương”.

Tác phẩm đến từ Khánh Hòa của tác giả Nguyễn Đông mang tên “Diễn tập cứu nạn hàng không” đạt huy chương đồng.


Tác phẩm “Chào đời” của tác giả Huỳnh Văn Truyền, Đà Nẵng đạt huy chương bạc.


Tác phẩm “Đôi mắt” của tác giả Lê Xuân Chiến, Đà Nẵng.

Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm