MobiFone RockStorm7 mang cả hệ thống âm thanh, ánh sáng siêu 'đỉnh' đến thành phố cảng

28/11/2014 15:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chương trình RockStorm lần thứ 7 năm nay dự báo sẽ khởi động cho một mùa bão âm nhạc hoàn toàn mới mẻ và cực kỳ sôi động, với sự chuẩn bị đặc biệt kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và… nhiều bí mật! MobiFone RockStorm7 sẽ ra mắt đêm đầu tiên hoành tráng tại Sân vận động Cảng thành phố cảng Hải Phòng vào lúc 6h tối thứ Bảy 29.11.2014.

“Điều hành” hệ thống âm thanh ánh sáng khủng của RockStorm7 năm nay vẫn là những gương mặt quen thuộc, ê-kip người Nhật Bản, kỹ sư âm thanh SE Masaaki (sound engineer) và LD Yahiro (lighting designer), những kỹ sư có hàng chục năm kinh nghiệm, từng tham gia các festival rock lớn của Nhật và quốc tế. Để chuẩn bị tốt nhất về mặt sân khấu, âm thanh và kỹ thuật cho đêm khai mạc quan trọng này, ban tổ chức đã lên kế hoạch chi tiết từ rất sớm với các nhà cung cấp thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp bậc nhất hiện nay.  

Để đáp ứng tốt nhất và tạo ra những âm thanh hoàn hảo nhất cho đêm diễn, nhà cung cấp thiết bị đã chuyển tới sân vận động hệ thống âm thanh sân khấu chuyên nghiệp với chất âm số 1 thế giới hiện nay, D&B - J Series Line Array - một hệ thống âm thanh hoàn hảo được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất hoàn toàn tại CHLB Đức và từng đoạt được rất nhiều giải thưởng danh tiếng, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu nghiêm ngặt của các chuyên gia âm nhạc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực âm nhạc âm nhạc ngoài trời và âm thanh sân vận động. Cần phải nói thêm D&B là một thương hiệu nhiều chuyên gia âm thanh quốc tế ưa thích và theo thống kê trong năm 2013 có tới hơn 50% các chương trình lớn ngoài trời trên thế giới sử dụng thương hiệu loa này.

Hình ảnh của hệ thống âm thanh D&B - J Series Line Array

Hệ thống D&B -J Series Line Array tại Hải Phòng năm nay được trang bị tới 32 loa full kèm 16 loa chuyên trầm (sub) và đặc biệt sẽ được hỗ trợ bởi nhóm 4 loa siêu trầm hạng nặng (infrabass), hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả yêu rock chất lượng âm thanh đầy sức nặng và thực sự mạnh mẽ.

Cung cấp tín hiệu đầu vào và là trung tâm điều khiển của toàn hệ thống là hai bộ Mixer (bàn trộn âm thanh) tuyệt hảo, Digico SD8 - bàn trộn âm thanh kỹ thuật số hàng đầu có thể xử lý cùng lúc 64 đường tiếng vào và ra phục vụ trên sân khấu (monitor), kết hợp với bộ đôi siêu đẳng Midas XL340 - bàn trộn âm thanh analog chịu tải hạng nặng và đặc biệt phù hợp với chất nhạc rock vừa dày đặc vừa cực kỳ mạnh mẽ phục vụ âm thanh cho khán giả (FOH). Sự kết hợp thông minh của hai bộ mixer đặc dụng vừa đảm bảo tính cân bằng giữa chất âm thanh mộc và mạnh của các rock bands cộng với độ lửa và bão lên tới đỉnh điểm của những tay guitarists thiện nghệ, chất giọng nam trầm hay dàn trống dồn dập..


Digico SD8 - bàn trộn âm thanh kỹ thuật số hàng đầu có thể xử lý cùng lúc 64 đường tiếng vào và ra

Công ty Digico nhà sản xuất bộ trộn âm danh tiếng Digico SD8 được thành lập ở Anh từ năm 1972, trải qua hơn 40 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Mixer chuyên nghiệp, từ thời hoàng kim của ban nhạc rock huyền thoại The Beatles cho tới ngày nay, với hàng vạn sản phẩm có chất lượng cao nhất để truyền tải những âm thanh tuyệt đối trung thựcvới hàng vạn sản phẩm có chất lượng cao nhất để truyền tải những âm thanh tuyệt đối trung thực. Công ty Midas phát triển ở khía cạnh khác với định hướng analog, với tuổi đời trên 30 năm cho hàng loạt sản phẩm mixer Midas huyền thoại, nơi truyền tải âm nhạc chất lượng cao và đầy đặn nhất.


Digico SD8 sẽ kết hợp với Midas XL340 tạo ra hiệu ứng tuyệt vời

Được hỗ trợ bởi hệ thống âm thanh sân khấu siêu, chuyên nghiệp và hoàn hảo, đến với RockStorm Hải Phòng năm nay, khán giả hâm mộ nhạc rock chắc chắn sẽ thoải mái đắm mình vào những chuyển động âm nhạc sống động, hồi hộp và mạnh mẽ.., và còn hơn thế nữa, công ty cung cấp thiết bị biểu diễn chuyên nghiệp mang đến với chương trình hệ thống ánh sáng cao cấp được điều khiển bởi hệ thống bàn trộn siêu đẳng Avolites Tiger Touch II kết hợp với Tiger Touch Wing xuất xứ từ Vương quốc Anh lần đầu tiên được sử dụng tại Việt Nam giúp nâng cao khả năng xử lý và hỗ trợ tối đa cho kỹ thuật lập trình ánh sáng.

Tiger Touch II là phiên bản thông minh và cao cấp nhất của hãng sản xuất thiết bị ánh sáng hàng đầu thế giới Avolities, hệ thống Tiger Touch II với bộ xử lý mạnh mẽ, màn hình cảm ứng rộng, chạy hệ điều hành Titan 8.1 mới nhất của Avolites cho phép người điều khiển ánh sáng thỏa sức sáng tạo các hiệu ứng ánh sáng cho đêm diễn. Sự linh hoạt và sự tinh chỉnh vi sáng được lập trình đồng bộ trên máy tính hòa cùng những chuyển động từ nhịp nhàng đến từng phút thăng hoa vũ bão của nhạc rock.  

Tiger Touch II và Tiger Touch Wing kết hợp cùng hệ thống đèn LED sẽ mang đến những ánh sáng tối tân nhất

Tiger Touch II khi kết hợp cũng hệ thống đèn điện tử LED (Light Emitting Diode) sẽ có khả năng tùy chỉnh đến mức macro tức là điều khiển tới từng chíp vi sáng trong mỗi đèn và khả năng kết hợp cùng lúc hàng trăm bộ đèn để tạo ra hiệu ứng ánh sáng tối tân nhất, đồng bộ hóa tốt nhất với âm nhạc, tạo nên hình ảnh sân khấu từ rực rỡ tới êm dịu nhất hỗ trợ hoàn toàn theo những chuyển động của âm thanh

Khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màu sắc từ hàng ngàn đèn LED thông minh được điều khiển bởi bộ trộn ánh sáng kiệt xuất Tiger Touch II, giữa những cơn rock cuồng phong, đắm mình, thưởng thức, và chìm vào những cơn bão âm nhạc.


Rockfan thành phố Cảng sẽ là những người đầu tiên được thưởng thức bữa tiệc âm thanh ánh sáng của chuỗi RockStorm7 năm nay

Ban tổ chức chắc chắn sẽ còn dành những bất ngờ vào ca khúc key của chương trình, hứa hẹn khán giả Hải Phòng sẽ được mãn nhãn và “đã tai” với show diễn mở màn của MobiFone RockStorm7.

“Bão” Rock Hào khí Đông A tại Hải Phòng đang đến rất gần cùng nhịp đập rock mạnh mẽ!

Vũ Nhật Tân
Nguồn ảnh: Internet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm