Miss World phiên bản Việt lên sóng truyền hình

09/09/2014 12:07 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tại các cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) ở khắp nơi vẫn thường thấy nhiều ngôi sao của các chương trình truyền hình thực tế đi thi hoặc nhiều người bước ra từ cuộc thi Miss World sau đó trở thành ngôi sao truyền hình thực tế. Nhưng ở Việt Nam vừa mới đây, lại “lạ” hơn, một cuộc thi Hoa hậu được xem là danh giá nhất thế giới, trở thành một chương trình truyền hình thực tế.

Tất nhiên chương trình này chỉ gói gọn trong danh hiệu Miss World Việt Nam nhưng giành vương miện cuộc thi này bạn sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Miss World 2015.

Bình mới, rượu cũ?

Có thể nói Miss World Vietnam – Đường tới vương miện là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên tuyển chọn và đào tạo đại diện Việt Nam tham gia các cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia. Điều này có nghĩa là một cuộc thi kiểu truyền thống Miss World sẽ không còn tồn tại ở Việt Nam, ít nhất là 5 năm, theo khẳng định của phía BHD (hợp tác cùng VTV, Tổ chức Miss World và Elite Vietnam).

Theo BTC, với sự đầu tư lớn và quy mô bài bản, Đường tới vương miện sẽ là nơi những người đẹp được tuyển chọn từ mọi miền đất nước. Họ sẽ được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia hàng đầu. Điều kiệm tham gia chương trình này cũng ngặt nghèo và nghiêm chỉnh như khi đi thi hoa hậu. Quy mô tuyển sinh là toàn quốc, cấm phẫu thuật thẩm mỹ, chuyển đổi giới tính, tuổi từ 18 đến 25, không thấp hơn 1m65, chưa kết hôn, chưa sinh con, không tiền án, tiền sự…  


Hình ảnh đêm mở màn Miss World 2013 và hy vọng với cách làm mới, Việt Nam sẽ có người đẹp đủ sức tham dự cuộc thi năm 2015

Như vậy, chỉ cần nhìn vào cách tổ chức đã thấy ngay thực chất đây là một cuộc thi hoa hậu theo kiểu truyền thống nhưng lần này mặc chiếc áo hiện đại hơn: truyền hình thực tế.

Bởi đây là Miss World Việt Nam được xác định bằng kết quả của một chương trình truyền hình thực tế, nơi 45 góc máy ghi hình 24/24 cảnh sinh hoạt của các thí sinh, từ luyện tập cho đến hậu trường. Tất cả sẽ được phát sóng hàng ngày suốt 75 đêm liên tiếp trên kênh VTV6 từ cuối tháng 9 này. Mỗi tuần sẽ có một liveshow trực tiếp (vào thứ 4) các thí sinh trình diễn theo các chủ đề của tuần và sẽ loại dần cho đến đêm chung kết cuối cùng (dự kiến tháng 12). Khán giả sẽ chỉ có 30% quyền lực trong nhắn tin bầu chọn, còn lại sẽ thuộc về BGK. Tuy nhiên thành phần BGK vẫn chưa được công bố.

Người đẹp đăng quang sẽ giành được tổng giải thưởng trị giá 1,1 tỉ đồng (trong đó 100 triệu tiền mặt, số tiền còn lại có giá trị được quy thành chi phí cho đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World). Thí sinh đạt giải nhì sẽ nhận 50 triệu tiền mặt và đại diện Việt Nam đi thi Miss International (Hoa hậu Quốc tế, tương đương 500 triệu đồng). Người đẹp về thứ 3 sẽ đại diện quốc gia tham gia Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) và 30 triệu đồng tiền mặt.

Cũng cần nói thêm, cả 3 cuộc thi ấy đều là độc quyền phân phối của công ty Elite Vietnam.

Năm sau sẽ đổi tên

Sở dĩ làm đậm cái tên Elite Vietnam là bởi đây là công ty độc quyền giới thiệu những hoa hậu đi thi Miss World suốt 12 năm qua. Hơn một thập niên, những người đẹp được Elite cử đi chinh chiến sắc đẹp ở ngoài biên giới luôn được lấy từ những cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt… Nhưng đây là lần đầu tiên Elite rẽ ngang vào khúc cua truyền hình thực tế.

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, TGĐ Elite Việt Nam, cho rằng Elite trước tới nay đều là hợp tác với các cuộc thi hoa hậu chứ không mang tính quyết định. Và chính vì hợp tác nên họ hiểu thế nào là chuyên nghiệp, đào tạo bài bản và cần phải làm những gì. Và họ cũng muốn có một cuộc thi theo mô hình Miss World thật sự để từ đó làm tăng tính cạnh tranh của Việt Nam khi đi thi quốc tế. Đó là là lí do Elite muốn làm cùng BHD chương trình này bởi họ muốn xây một mô hình đào tạo chuyên nghiệp và bài bản nhất giống như Venezuela, Ấn Độ hay gần đây, Philippines, đã làm.

Nhưng câu hỏi được đặt ra, vậy những cuộc thi Hoa hậu cấp quốc gia như Hoa hậu Việt Nam hàng năm đều lấy người từ đây đi thi thế giới, sau đây sẽ ra sao?

Năm 2014, Bộ VH,TT&DL cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Đại dương. Giờ chỉ còn mỗi hoa khôi để xin phép và tên thực chất của chương trình truyền hình thực tế này là: Hoa khôi Áo dài Việt Nam. “Năm sau chúng tôi sẽ xin đổi tên”, bà Thúy Nga cho biết.

Có một điều cũng cần quan tâm là cho dù đoạt danh hiệu gì thì quyền quyết định thuộc về 2 bên: BTC cuộc thi và sự đồng ý của Bộ VH,TT&DL thì người đẹp mới được tham dự cuộc thi quốc tế. Phía Elite tất nhiên bật đèn xanh cho chương trình của mình vậy còn phía Bộ? “12 năm qua 100% đề cử Elite chưa bao giờ bị Bộ từ chối”, bà Thúy Nga khẳng định.

Như vậy, qua những gì phía Elite nói, có thể xem chương trình truyền hình thực tế Miss World Vietnam – Đường tới vương miện có sức mạnh ngang ngửa một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia. Chỉ còn lấn cấn thêm một chuyện, vậy người đoạt vương miện sẽ được gọi là Hoa khôi hay Quán quân theo đúng format truyền hình thực tế?

“Họ sẽ là Quán quân và hai á quân”, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Phó GĐ BHD, đại diện đơn vị sản xuất, trả lời.

Và có lẽ lần đầu tiên sẽ có một hoa hậu truyền hình thực tế tham dự Miss World thế giới 2015.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm