Mẹ Whitney Houston chỉ trích phim tiểu sử về con gái

24/07/2014 10:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 22/7, bà Cissy Houston, mẹ của nữ danh ca huyền thoại Whitney Houston, đã phản đối hãng truyền hình Lifetime làm bộ phim tiểu sử về con gái mình và xin công chúng để con bà được yên nghỉ.

“Kênh truyền hình Lifetime đã để ngoài tai những lời phản đối của gia đình chúng tôi và tiếp tục thực hiện bộ phim”- bà mẹ 80 tuổi nói với Entertainment Tonight - “Không ai trong số những người thực hiện bộ phim này biết về Whitney, hay bất cứ điều gì về mối quan hệ của con tôi với chồng là Bobby Brown”.

“2 năm kể từ sau khi Whitney qua đời, rất nhiều người đã lên tiếng về mối quan hệ của con tôi" - bà Cissy cho biết - “Gia đình chúng tôi rất mệt mỏi về những thông tin sai lệch và bình luận ác ý của người ngoài. Xin hãy để con gái tôi được yên nghỉ.”


Mẹ nữ danh ca Whitney Houston's mom, bà Cissy Houston, phản đối việc làm phim về con gái mình

Bộ phim, nằm dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Angela Bassett,  xoay quanh chuyện tình của nữ danh ca huyền thoại với nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ Bobby Brown. 15 năm hôn nhân của cặp vợ chồng cũng được tái hiện trên loạt truyền hình thực tế Being Bobby Brown của Bravo năm 2005. Hai người có một cô con gái là Bobbi Kristina Brown.

Về phần mình, Angela Bassett đã phát biểu với Entertainment Weekly trong cuộc phỏng vấn gần đây rằng cô đã tìm gặp gia đình Houston với mong muốn nhận được sự đồng ý của họ về bộ phim. Nữ đạo diễn cho biết thêm, cô đã đọc cuốn hồi ký của bà Cissy viết về con gái mình để tìm cảm hứng cho bộ phim.

Được biết bà Cissy không phải là thành viên duy nhất trong gia đình Houston bất bình với bộ phim.

Hồi đầu tháng này, Bobbi Kristina Brown cũng đã phát biểu trên Twitter, chỉ trích đạo diễn Bassett do không xem xét cô cho vai chính của bộ phim, dù cô từng tuyên bố muốn thủ vai mẹ mình

Cát Hạnh
Theo US Magazine

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm