Mạc Ngôn được Bulgaria trao bằng tiến sĩ danh dự

30/09/2014 11:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người từng đoạt giải Nobel Văn học, vừa được trường Đại học St. Kliment Ohridski của Bulgaria trao bằng tiến sĩ danh dự.

Như vậy, Mạc Ngôn là nhà văn Trung Quốc đầu tiên nhận được sự tôn vinh của St. Kliment Ohridski, trường đại học lâu đời nhất Bulgaria, với bề dày 125 năm lịch sử. Tại buổi lễ này, Mạc Ngôn còn được trao giải Blue Ribbon danh dự của trường.

Nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn

Mạc Ngôn đã tới dự buổi lễ trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Bulgaria. Ông bày tỏ lòng cảm kích đất nước Bulgaria đã tiếp đãi mình với tinh thần thân thiện, gần gũi. 

Mạc Ngôn cho biết ông từng đọc tiểu thuyết đầu tiên của Bulgaria được dịch sang tiếng Hoa vào năm 27 tuổi. Cuốn sách ông đọc là tuyển tập truyện ngắn Elin Pelin, một trong những nhà văn nổi tiếng nhất Bulgaria.“Có thể nói rằng tôi có rất nhiều người thầy trong lĩnh vực văn học. Một trong số đó là Elin Pelin” – Mạc Ngôn nói.

Trong chuyến viếng thăm Bulgaria lần này, Mạc Ngôn còn tham gia một hội thảo văn học và trả lời phỏng vấn của báo chí bản địa. 

Mạc Ngôn nổi tiếng ở Bulagia với tiểu thuyết Phong nhũ phì đồn (Báu vật của đời). Thời gian tới, Bulgaria sẽ phát hành các tiểu thuyết Sống đọa thác đầyĐàn hương hình của ông.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm