Liên hoan Xiếc quốc tế lần IV: Để có cái nhìn sòng phẳng về Xiếc Việt

12/11/2012 07:03 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Sau 3 lần tổ chức (các năm 1997, 2004, 2010), Liên hoan xiếc quốc tế Việt Nam lần thứ IV sẽ diễn ra từ 15-21/11 với sự tham gia của 11 quốc gia.

Trong số đó, 10 đoàn quốc tế đến từ Nga, Pháp, Lào, Campuchia, Hungary, Mỹ, Cuba, Hy Lạp, Mông Cổ, Ukraina và Việt Nam (với 5 đoàn: Liên đoàn xiếc Việt Nam, Đoàn xiếc Hà Nội, Đoàn xiếc TP.HCM, Đoàn Nghệ thuật xiếc ảo thuật Bà Rịa - Vũng Tàu và trường TH Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ). 185 nghệ sĩ, diễn viên được xem là con số kỉ lục của Liên hoan từ trước đến nay. Ngay cả với các đoàn tại Việt Nam, chúng ta cũng có đến 6 tiết mục hoàn toàn mới do những tài năng trẻ của nghệ thuật xiếc Việt Nam biểu diễn.

Một tiết mục của LĐ xiếc VN

Chủ nhà Việt Nam đặt khá nhiều kỳ vọng ở “cuộc so tài” này. "Kỳ vọng nhiều vì qua mỗi kỳ liên hoan, các nghệ sĩ Việt Nam luôn được rất nhiều, đặc biệt là được giao lưu học hỏi bởi không phải ai cũng được xem trực tiếp các tiết mục của các bạn đồng nghiệp trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ học hỏi mà còn giới thiệu đến đồng nghiệp và khán giả quốc tế nghệ thuật xiếc Việt Nam cũng rất nổi trội. Bên cạnh đó, qua liên hoan này, tôi mong muón bạn bè thế giới sẽ nhìn nhận nghệ thuật xiếc Việt Nam với một cách nhìn sòng phẳng hơn, tôn trọng và các nghệ sĩ xiếc Việt Nam cũng sẽ tự tin hơn với nghệ thuật xiếc” - NSND Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn xiếc Việt Nam, chia sẻ.

Nếu nhìn vào những giải thưởng quốc tế mà Xiếc Việt Nam đạt được, thì có lẽ chúng ta không hề thua kém ai, nếu có thì đó là xuất phát điểm không bằng vì không có được sự đầu tư từ A đến Z. Tuy nhiên, những năm gần đây nghệ thuật xiếc Việt Nam đã “khởi sắc”. NSND Vũ Ngoạn Hợp cho biết, doanh thu hàng năm của xiếc hiện nay vẫn ổn. Điều đó cho thấy khán giả không hề quay lưng lại với xiếc.

Nhưng để có thể kéo khán giả đến với những buổi diễn xiếc, Liên đoàn xiếc VN cũng đã cố gắng cải thiện các chương trình ở rất nhiều khía cạnh, cứ hai tháng là ra mắt một chương trình mới. Song có lẽ vì còn yếu kém trong việc quảng bá, chưa có cách tiếp cận khán giả tốt nên xiếc vẫn chưa thật sự gần gũi trong đời sống tinh thần của công chúng như các loại hình nghệ thuật khác.

Lam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm