LHP Quốc tế Hà Nội & những cơ hội “có một không hai”

26/11/2012 07:23 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn nổi tiếng người Đức Jan Schuette (Chủ tịch BGK LHP Quốc tế Hà Nội) đã không quá lời khi nói rằng, LHP này là cơ hội để khán giả Việt Nam được thưởng thức sự đa dạng của các nền điện ảnh trên thế giới qua hàng loạt “tuyệt phẩm” của Anh, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp... Trong khi đó, một “đặc sản” của LHP Quốc tế Hà Nội: Trại sáng tác trẻ HANIFF với những chủ đề “nóng” hứa hẹn mang lại cảm hứng cho các nhà làm phim trẻ...

Không chọn cách quảng bá kiểu “bề nổi” như “công thức” của LHP Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (năm 2010) như sự xuất hiện rầm rộ của dàn “sao” nội và ngoại; các nhà tổ chức LHP Quốc tế Hà Nội đi vào “thực chất” với những bộ phim “chất” đúng nghĩa. Và nói như lời TS Ngô Phương Lan - Trưởng BTC, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam - thì bà muốn “chỉnh” lại thị hiếu của khán giả cũng như xu hướng của giới làm nghề, nhất là sau những cuộc ra rạp của hàng loạt phim “thảm họa”.

1. Với sự cố vấn của những chuyên gia điện ảnh có tiếng trên thế giới, như: bà Aruna Vasudev (người sáng lập và là Chủ tịch của mạng lưới Khuyến khích điện ảnh châu Á (NETPAC), một mạng lưới hàng đầu cho việc phát hiện và khuyến khích của điện ảnh châu Á), bà Jeannette Paulson Hereniko (người sáng lập LHP Quốc tế Hawaii) và ông Philip Cheah (Ủy viên ban chọn phim của LHP Quốc tế Locarno, sáng lập viên LHP Quốc tế Singapore), những bộ phim “đỉnh của đỉnh” sẽ có mặt tại LHP lần này.

Nghệ sĩ trên thảm đỏ tại Lễ khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 2.

Đó không phải là “bom tấn” hay những “bữa tiệc thịnh soạn” về âm thanh, hình ảnh đến từ Hollywood như khán giả Việt vẫn quen thưởng thức ở rạp chiếu lâu nay, nhưng đó chắc chắn là những tác phẩm không nên bỏ qua. Ở Top đầu trong danh sách này phải kể tới Amour (Chuyện tình) - giải Cành cọ vàng LHP Cannes 2012, Iron Lady (Bà đầm thép), bộ phim đã mang về cho Meryl Streep tượng vàng Oscar 2012 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, We need to talk about Kevin (Chúng ta cần nói chuyện về Kevin) - Phim Anh xuất sắc nhất 2011, A Separation (Chia ly) - Phim nước ngoài hay nhất Oscar 2012...

Trong khi đó, những bộ phim Hàn Quốc trong chương trình “Toàn cảnh điện ảnh” cũng mang tới cho khán giả vốn mê phim Hàn một “khẩu vị” mới. Chùm phim Hàn Quốc giới thiệu những bộ phim ghi dấu ấn tại những LHP quốc tế trên khắp thế giới chứ không phải những bộ phim bán vé ngoài rạp.

Với những khán giả yêu điện ảnh, chắc hẳn họ đã có ấn tượng về Thu muộn của đạo diễn Kim Tea Young với sự tham gia của dàn diễn viên: Hyun Bin, Thang Duy, Kim Joo Seong... Câu chuyện phim kéo dài 72h, kể từ khi Anna (Thang Duy) - một tù nhân đang thụ án vì tội giết chồng - được tạm tha ba ngày để về chịu tang mẹ đến cuộc gặp tình cờ với Hoon (Hyun Bin) - một tay chơi người Hàn Quốc. Phim đã từng kinh qua các LHP danh tiếng: Toronto, Stockholm, Berlin…

Tối qua, tại khán phòng Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Anh Tuấn đã gióng chiêng khai màn Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Lễ khai mạc trân trọng, ngắn gọn và mang tinh thần dân tộc Việt do đạo diễn Lê Quý Dương dàn dựng.

Trước đó vào lúc 19h, sự kiện thảm đỏ được tổ chức tại sàn trước Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đông đảo các đoàn phim, nghệ sĩ trong và ngoài nước tham dự sự kiện trong tiếng réo rắt của dàn nhạc dân tộc.

Cũng trong ngày hôm qua, trong khuôn khổ của Liên hoan, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm Điện ảnh Việt Nam thời kỳ đổi mới.

2. Một trong những cơ hội hiếm hoi tiếp theo đến từ LHP Quốc tế Hà Nội lần này dành cho các nhà làm phim trẻ, từ nhà sản xuất, biên kịch, đạo diễn, diễn viên đến nhà phân phối: Trại sáng tác trẻ HANIFF.

Chương trình có sự góp mặt và giảng dạy của các chuyên gia điện ảnh uy tín như Giáo sư Michael Uno và Jack Epps đến từ Đại học Nam California, bà Sonja Heinen (Quỹ điện ảnh thế giới), ông Michael Werner (Chủ tịch Fortissimo), ông Frank Rittman (Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ), bà Maren Niemeyer (Viện Goethe), bà Tessa Inkelaar (Film London), đạo diễn Boo Jun Feng, đạo diễn Kang Je Kyu (Hàn Quốc).

Những đạo diễn trẻ sẽ có thể được tiếp nhận những thông tin quý giá về kỹ thuật quay phim, kỹ thuật diễn xuất, thiết kế sản xuất; những nhà sản xuất trẻ cũng sẽ được học hỏi về quy trình làm việc của nhà thiết kế sản phẩm hay lĩnh hội kiến thức về cách phân phối phim ngắn mới nhất qua internet. Ở chương trình đào tạo thực hành, các đạo diễn trẻ lại cơ hội được trình bày các dự án phim của họ trước những nhà đồng sản xuất và nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm…

Bên cạnh chương trình dành riêng cho 30 học viên còn có Tọa đàm-Hội thảo Trại sáng tác trẻ HANIFF - một sự kiện mang tính chuyên nghiệp dành cho các nhà làm phim, các bạn sinh viên và công chúng yêu điện ảnh cùng lắng nghe, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác và thảo luận về những trào lưu phát triển mới của nền điện ảnh thế giới.

Ở lần đầu tổ chức, Trại sáng tác trẻ HANIFF được BTC kỳ vọng sẽ trở thành “đặc sản” thu hút và gây ấn tượng với điện ảnh quốc tế của một “cuộc chơi” còn non trẻ về cả thời gian và uy tín như LHP Quốc tế Hà Nội.


Lịch trình chiếu của LHP Quốc tế Hà Nội

* TTCPQG: Bị còng tay; Diva; Đó hay đây, Sài Gòn Yo!; Đêm yên lặng; Thương nhớ đồng quê...
* Lotte Cinema: Bóng tối của biển cả; Nữ hoàng khiêu vũ (Hàn Quốc); Oán hận; Bài ca của sự im lặng; Bí mật thảm đỏ, Thiên mệnh anh hùng; Thu muộn; Chạm...
* Rạp Tháng 8: Mùi cỏ cháy, Lời nguyền huyết ngải, Dành cho tháng Sáu, Mùa ổi, Gái nhảy...
* Rạp Ngọc Khánh: Bi, đừng sợ!, Thị trấn yên tĩnh, Vị đắng tình yêu, Khát vọng Thăng Long, Tâm hồn mẹ, Thung lũng hoang vắng...
* Megastar (Mipec Tower): Bà đầm thép, Chúng ta cần nói về Kevin, Ngọc viễn đông, Vô vọng, Lương tâm và kẻ sát nhân, Chuyện tình...

Hà Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm