"Les Misérables" – Cứu cánh cho thể loại Musical

01/01/2013 07:09 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Trong số những thể loại phim phổ biến thì ca vũ nhạc (Musical) là thể loại có phong độ trồi sụt nhất. Nếu như hành động, phiêu lưu, kinh dị, hài, tình cảm được các nhà sản xuất đầu tư rất ổn định thì số lượng phim ca vũ nhạc hàng năm chẳng đi theo quy luật nào. Có năm thể loại musical tăng đột biến về chất lượng lẫn số lượng, có năm thì èo uột chẳng có lấy một gương mặt khả dĩ.



Cảnh trong Les Misérables.

“Đứa con muộn” của điện ảnh

Bảng xếp hạng 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1 - The Hobbit: An Unexpected Journey – 32,9 triệu USD
2 - Django Unchained – 30,6 triệu USD
3 - Les Miserables – 28 triệu USD
4 - Parental Guidance – 14,8 triệu USD
5 – Jack Reacher – 14 triệu USD
6 - This is 40 – 13,1 triệu USD
7 – Lincoln – 7,5 triệu USD
8 - The Guilt Trip – 6,7 triệu USD
9 - Monster, Inc. 3D – 6,3 triệu USD
10 – Rise of the Guardians – 4,9 triệu USD
So với các thể loại quan trọng khác thì thể loại Musical ra đời muộn hơn cả. Chỉ khi phim có âm thanh, tiếng động xuất hiện thì thể loại Ca vũ nhạc mới bắt đầu hình thành (đơn giản vì nếu không có âm thanh, các diễn viên sẽ ca hát nhẩy múa thể nào?). Thời kỳ phát triển rực rỡ nhất diễn ra từ cuối thập niên 20 tới thập niên 60 của thế kỷ trước với hàng loạt tác phẩm kinh điển như The Broadway Melody, Top Hat, Singing in the Rain, West Side Story, My Fair Lady, The Sound of Music…

So với thời gian đầu, thể loại ca vũ nhạc đã biến đổi đi khá nhiều để hợp với thời đại. Thay vì chỉ là những màn nhẩy múa, ca hát trên một sân khấu, trong trường quay, những ca khúc nhẹ nhàng, hài hước, dí dỏm, đôi khi giống một show thể hiện tạp kỹ thì musical hiện nay đã được pha trộn thêm nhiều phong cách, thể loại nhạc khác nhau.

Sự ra đời và phát triển như vũ bão của nhạc Disco / Dance, nhạc Rock trong thập niên 70, 80 hay sau này là R&B đã ảnh hưởng không nhỏ tới thể loại ca vũ nhạc. Ngày nay, Hollywood còn thực hiện những tác phẩm chỉ sử dụng các ca khúc nổi tiếng một thời như Rock of Ages, hay toàn nhạc Opera như The Phantom of the Opera, Repo! The Genetic Opera, thậm chí của một ban nhạc huyền thoại với hai ví dụ điển hình là Mamma Mia! (ABBA), Across the Universe (The Beatles).

Dù số lượng không nhiều nhưng đôi khi, thể loại musical sản sinh ra những tác phẩm thành công ngoài sức tưởng tượng, cả về mặt thương mại lẫn giải thưởng. Trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Chicago, Hairspray, Mamma Mia!, Enchanted, Dreamgirls, Sweetney Todd… là những gương mặt nổi trội nhất. Đáng tiếc, không phải năm nào ca vũ nhạc cũng giữ được phong độ ổn định.

Les Misérables – cứu rỗi năm 2012

Trong hai năm trở lại đây, ngoại trừ The Muppets tạo được hiệu ứng nhất định thì thể loại musical hoàn toàn lép vế trước các thể loại khác. Cả Burlesque, Rock of Ages, The Devil's Carnival đều chẳng mấy ấn tượng. Dù có sự xuất hiện của ngôi sao hạng A Tom Cruise, Rock of Ages thậm chí còn lỗ ngay tại thị trường nội địa. Nhiều ý kiến còn cho rằng bộ phim chưa lột tả hết được không khí, phong cách của nhạc Rock trong thập niên 80.

Chính vì vậy mà vào mùa phim cuối năm nay mọi sự chú ý đều dồn vào Les Misérables. Tiểu thuyết kinh điển Những người khốn khổ của nhà văn Victor Hugo đã từng được dựng thành nhạc kịch với nhiều phiên bản khác nhau. Từ sân khấu Pháp tới London, Anh và tất nhiên không thể thiếu Broadway, Mỹ. Phiên bản điện ảnh Les Misérables do đạo diễn Tom Hooper (The King’s Speech) thực hiện vốn dựa trên vở nhạc kịch cùng tên của Alain Boublil và Claude-Michel Schonberg.

Trailer phim  Les Misérables

Trước đây đã có rất nhiều bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Những người khốn khổ nhưng Les Misérables phiên bản 2012 mới là bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ sân khấu nhạc kịch. Chính vì vậy, khi bắt đầu đưa vào sản xuất, dự án ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới truyền thông. Ngoài ra, dàn diễn viên toàn những gương mặt xuất chúng như Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe, Helena Bonham Carter… càng khiến bộ phim trở nên nổi đình nổi đám.

Trước khi ra mắt chính thức vào hôm ba tuần trước, Les Misérables đã được hiệp hội nhà báo nước ngoài tại Hollywood (HFPA) đề cử tới 4 giải Quả cầu vàng, trong đó có giải phim xuất sắc nhất ở hạng mục phim ca vũ nhạc hoặc hài. Cùng với đó, Les Misérables còn được Viện phim Hoa Kỳ (AFI) lựa chọn vào danh sách 10 phim hay nhất trong năm 2012.

Đã lâu lắm rồi, thể loại Musical mới có một tác phẩm được kỳ vọng ở giải Oscar đến vậy. Lần gần đây nhất một phim ca vũ nhạc có cơ hội lọt vào đề cử ở vài hạng mục quan trọng là Sweetney Todd: The Demon Barber of Fleet Street cách đây đã 5 năm. Nên nhớ khi đó, tuyệt phẩm của đạo diễn Tim Burton cũng chỉ được đề cử 3 giải gồm giải đạo diễn, diễn viên nam chính và thiết kế phục trang. Hiện Les Misérables đang được trông chờ lọt vào Top 10 đề cử Oscar phim xuất sắc nhất.

Lễ trao giải Quả cầu vàng sẽ diễn ra vào chủ nhật 13/1 tại Los Angeles Mỹ, còn danh sách đề cử Oscar sẽ được công bố vào đêm 10/1/ 2013.

Hoàng Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm