"Les Misérables" chạm tới trái tim khán giả

11/01/2013 13:54 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với khán giả phương Tây, nhạc kịch từ lâu đã là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Thậm chí, tại một số thành phố trên thế giới, đi xem nhạc kịch trở thành một trong những điều mà du khách nên làm khi tới thăm. Vài vở diễn kinh điển tới mức nhiều người còn cho vào danh sách 100 việc cần thực hiện trước khi chết. Có thể kể đến Mamma Mia!, The Phantom of Opera, Fiddler in the Roof và không thể không nhắc đến Les Misérables.

Les Misérables (Những người khốn khổ) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của đại văn hào người Pháp Victor Hugo. Vở nhạc kịch này được cả sân khấu tại Pháp, London - Anh, Broadway Mỹ biểu diễn hết sức thành công nhiều thập kỷ qua. Mặc dù nổi tiếng như vậy nhưng phải mãi đến năm 2012, Les Misérables mới lần đầu tiên được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh.

Trước đây đã có nhiều bộ phim (cả màn ảnh rộng lẫn màn ảnh nhỏ) dựa trên tác phẩm văn học Những người khốn khổ nhưng Les Misérables của đạo diễn Tom Hooper mới là bộ phim đầu tiên được chuyển thể từ sân khấu nhạc kịch. Đây là một thử thách thực sự đối với Tom Hooper. Cái khó của người đạo diễn khi thực hiện Les Misérables nằm ở chỗ làm sao vừa có thể giữ được nét đặc trưng của nhạc kịch, vốn có tính ước lệ cao, lại vừa mang tính chất điện ảnh.

Nếu như xem The King’s Speech, khán giả khâm phục Tom Hooper một thì sau khi thưởng thức Les Misérables, sự khâm phục đó tăng lên gấp đôi. Ông tạo ra sự cân bằng cần thiết, tránh tối đa nét gượng gạo của nhạc kịch khi đưa lên màn ảnh rộng, nhất là giờ đây các diễn viên thay vì thoại, họ phải hát. Cách ông chọn hướng di chuyển của máy quay, lựa chọn góc máy, cách ông dàn ảnh quá đỗi chuẩn mực. Ở một vài cảnh, Tom Hooper phá cách bằng ống kính góc rộng, tạo nên méo hình độc đáo. Đặc biệt, mặc dù là phim điện ảnh nhưng ở Les Misérables, người xem dễ dàng nhận ra chương hồi rất rõ ràng.

Les Misérables (2012)

Đạo diễn: Tom Hooper

Diễn viên: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anna Hathaway, Amanda Seyfried

Thể loại: Ca vũ nhạc / Tình cảm / Tâm lý

Dàn diễn viên trong Les Misérables ngoài việc nhập vai rất tốt, họ còn thể hiện giọng hát hay đáng ngạc nhiên. Ngoại trừ Russell Crowe giọng lệch tông do quá trầm, còn lại từ Hugh Jackman, Anna Hathaway, Amanda Seyfried cho đến cô bé Isabelle Allen (vai Cosette hồi nhỏ) đều để lại ấn tượng sâu sắc. Đạo diễn Tom Hooper thường xuyên sử dụng các cảnh quay dài, để cho các diễn viên diễn trọn màn từ đầu đến cuối càng làm tăng độ chân thật cho bộ phim. Chân thực đến mức, đôi khi người xem phải sởn cả da gà. Điển hình là cảnh Fantine (Anna Hathaway) thể hiện xuất thần ca khúc I Dreamed a Dream hay cảnh Jean Vanjean (Hugh Jackman) đi trong nhà thờ tỏ lòng xám hối.

Chính phần âm nhạc hoành tráng, diễn xuất tuyệt hảo mới gây được sự xúc động chứ không phải câu chuyện. Cảnh mở đầu phim với bài Look Down mang lại cảm giác nghẹt thở, cảnh quảng trường đông nghịt người cùng đồng ca bản Do You Hear the People Sing? ở cuối phim thực sự khiến Les Misérables chạm tới trái tim khán giả.

Les Misérables là xứng đáng là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất trong năm 2012. Đáng tiếc, bộ phim chắc chắn sẽ kén khán giả tại thị trường Việt Nam.

Phim được chiếu tại các rạp trên toàn quốc bắt đầu từ ngày hôm nay.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm