Kỷ niệm 279 năm Tao đàn Chiêu Anh Các

05/03/2015 00:05 GMT+7 | Văn hoá

Tối 4/3 (tức ngày 14 tháng Giêng), tại quảng trường trung tâm thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, UBND thị xã Hà Tiên tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 279 năm Tao đàn Chiêu Anh Các (1736 - 2015) và Ngày thơ Việt Nam.

Tại lễ hội, chương trình nghệ thuật với chủ đề: Bài ca mở đất - Sáng lập Tao đàn, tái hiện lại quá khứ hào hùng mà các bậc tiền nhân, cha ông đã dày công vun đắp xây dựng nên, nhắc nhở thế hệ con cháu hôm nay ra sức giữ gìn và xây dựng quê hương Hà Tiên ngày càng mạnh giàu để xứng đáng với cơ đồ tiền nhân để lại.

Trên vùng đất biên cương nơi cuối trời Tây Nam Tổ quốc, với thắng cảnh đầm Đông Hồ - Hà Tiên thơ mộng, vào ngày Rằm tháng Giêng mùa xuân năm Bính Thìn 1736, Tổng binh Đô đốc trấn Hà Tiên Mạc Thiên Tích đã mở hội hoa đăng thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các, từ đó khai mở nền văn chương Hà Tiên phát triển rực rỡ, Từ phú tăng hoa văn hiến quốc/Văn chương cao ngật trúc bằng thành và ngày nay là một trong những chiếc nôi của nền văn học nghệ thuật Nam bộ nói chung và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Tiếp đến, với chủ đề: Vang mãi những vần thơ đất nước, chào mừng Ngày thơ Việt Nam, các tiết mục hoạt cảnh ngâm thơ Bác với bài Nguyên Tiêu, thơ Mạc Thiên Tích với thi phẩm Hà Tiên thập cảnh tổng vịnh, bài Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt… giai điệu hào hùng, vang mãi tình yêu quê hương đất nước nồng nàn, thể hiện khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước và đấu tranh bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước.

Tiết mục nghệ thuật Bài ca mở đất - Sáng lập Tao đàn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Lễ hội kỷ niệm thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các nhằm nhắc nhở động viên nhân dân nâng lên ý thức, trách nhiệm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của quê hương Hà Tiên - Kiên Giang, của dân tộc Việt Nam.

Kết thúc Lễ khai mạc là chương trình thả hơn 4.000 hoa đăng trên đầm Đông Hồ nguyện cầu quốc thái dân an.

Lễ hội kỷ niệm 279 năm Tao Đàn Chiêu Anh Các và Ngày thơ Việt Nam năm nay diễn ra trong 3 ngày (3 - 5/3) với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ nhân dân và khách du lịch đến Hà Tiên du xuân trong những ngày đầu năm mới. Cụ thể như: giao lưu thể thao, đờn ca tài tử; triển lãm ảnh Nét đẹp du lịch Hà Tiên - Xuân 2015; tổ chức giải cờ tướng, phố Thầy đồ, thi thư pháp; hội chợ ẩm thực, thương mại; diễu hành xe hoa; thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản đầm Đông Hồ; lễ tế trời đất, hái lộc đầu xuân và họp mặt văn nghệ sĩ.

Lê Huy Hải - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm