Kỳ 2: Trong vô vàn truyện ngôn tình, đâu là rác?

16/04/2015 13:06 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôn tình là một thể loại văn học, không phải mọi truyện ngôn tình đều dở và độc hại. Có những tác phẩm độc hại và những tác phẩm “lãng mạn, hài hước, mang tính giải trí cao, hướng tới số đông” - nhà phê bình Văn Giá từng phát biểu.

“Chúng tôi mong sau chiến dịch tẩy chay, mọi người, nhất là các bậc cha mẹ, hiểu được ngôn tình có cả truyện tốt và truyện xấu, đừng vì các rác phẩm mà có ác cảm với cả dòng sách ngôn tình” - nhóm tẩy chay Dụ tình nói với Thể thao & Văn hóa.

Những sách nào là rác?

Khi Thể thao & Văn hóa hỏi về việc phân loại các tác phẩm ngôn tình, đâu là rác và đâu không phải rác, nhóm tẩy chay Dụ tình cho biết: Sách “rác” là “những truyện nhiều cảnh quan hệ thô tục nhằm câu khách và có những tình tiết trái với luân thường đạo lý, cổ xúy sự suy đồi đạo đức. Sách bị coi là "rác" gồm các tác giả tiêu biểu như Diệp Lạc Vô Tâm (Ngủ cùng sói), Ân Tầm (Dụ tình, Bảy ngày ân ái, Trò chơi nguy hiểm), Sói Xám Mọc Cánh (Nở rộ), Thánh Yêu (Chìm trong cuộc yêu, Dục vọng đen tối), Ngạn Thiến (Ngược ái, Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương)…


Kệ sách ngôn tình trong một hiệu sách ở Đinh Lễ, Hà Nội. Ảnh: Mi Ly

Còn những truyện không bị coi là rác, mang tính nhân văn hoặc giải trí lành mạnh, thường có ở các tác giả như: Phỉ Ngã Tư Tồn, Đồng Hoa, Tân Di Ổ, Cố Mạn, Đường Thất Công Tử, Cửu Dạ Hồi… Đây cũng là những cái tên có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng tác giả ngôn tình của Trung Quốc.

Ngoài ra, có thể căn cứ vào việc tác phẩm đó được đăng tải trên những trang mạng nào của Trung Quốc để phân loại. Trung Quốc có 4 trang mạng lớn chuyên đăng truyện là Khởi Điểm, Tấn Giang, Tiêu Tương và Hồng Tụ. Truyện ở các trang này có chất lượng đảm bảo hơn các trang nhỏ khác, dù không phải là tuyệt đối.

Truyện Dụ tình của Ân Tầm được đăng trên 2 trang Tiểu thuyết Ngôn tình (trang nhỏ) và Hồng tụ Thiêm Hương (trang lớn nhưng chất lượng không  bằng Tấn Giang). Tác giả Ân Tầm ngoài Dụ tình còn có Bảy ngày ân ái Trò chơi nguy hiểm đã được đăng tải trên mạng Việt Nam nhưng chưa xuất bản thành sách.


Ngủ cùng sói của Diệp Lạc Vô Tâm bị nhiều độc giả xếp vào dạng sách rác vì nội dung loạn luân

Diệp Lạc Vô Tâm, tác giả vừa sang Việt Nam giao lưu ở Hà Nội và TP.HCM đầu tháng 4, cũng có tác phẩm Đồng lang cộng chẩm (tên tiếng Việt là Ngủ cùng sói. Tác phẩm có những chi tiết loạn luân, lạm dụng, quấy rối tình dục trẻ em, bạo hành ngược đãi trẻ em, chém giết… Sách được in ở Việt Nam tháng 5/2012, trở thành thương hiệu cho Diệp Lạc Vô Tâm.

Sau đó, hàng loạt tác phẩm của tác giả này xuất bản ở Việt Nam, gồm Sự cám dỗ cuối cùng, Nửa kiếp hồng trần, Một khúc du ca, Sự dịu dàng khó cưỡng, Mãi mãi là bao xa, Nếu không là tình yêu, Chờ em lớn nhé, được không?...

Trong đợt Diệp Lạc Vô Tâm sang Việt Nam, hàng trăm người hâm mộ hai miền đã đến giao lưu. Một nhà báo tham dự buổi ra mắt ở TP.HCM đã nói: “Ít có buổi giao lưu của một tác giả Việt Nam nào được đông độc giả như vậy”.

Đọc sách sex để giáo dục giới tính: Sai lầm

Bảo vệ dòng sách này, nhiều người cho rằng đọc sách có yếu tố sex cũng giúp giáo dục giới tính cho những độc giả lứa tuổi học cấp 2, cấp 3. Một độc giả tẩy chay phản biện: “Các bạn, các em học được kiến thức giới tính gì từ những tác phẩm như Dụ tình? Đã có chồng chưa cưới nhưng vẫn quan hệ với người khác chỉ cần đó là tình yêu? Quan hệ không có biện pháp bảo vệ? Bị quấy rối hay cưỡng dâm thì nên im lặng chịu đựng?”.

Qua những tiểu thuyết dạng này, độc giả dễ có những nhận thức lệch lạc về tình dục và các hình thức tình dục như SM (bạo dâm và khổ dâm), ấu dâm, loạn luân... Trên Facebook, một độc giả nữ còn đùa rằng muốn tác giả Ân Tầm gửi cho mình nhân vật nam chính Thương Nghiêu trong Dụ tình để “con chơi trò SM với anh ấy”.

Trường hợp như vậy không phải là cá biệt. Độc giả đọc sách ngôn tình có yếu tố sex thường coi nhân vật nam chính (thường xuyên hơn, ít khi là nữ chính) là "biểu tượng tình dục". 


Cuốn sách hiếm hoi dán nhãn 18+ trong hàng trăm đầu sách Trung Quốc được bày bán. Mặc dù vậy, đây lại không phải sách ngôn tình mà thuộc dòng tiểu thuyết võ hiệp. Ảnh: Mi Ly

Trong khi đó, giáo dục giới tính đòi hỏi chương trình giảng dạy khoa học, người dạy phải có chuyên môn sư phạm về tâm lý. Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm trong chuyến giao lưu với độc giả Việt Nam đã thừa nhận, cảnh sex trong truyện của cô được không phải từ hiểu biết thực tế mà chỉ tìm hiểu qua các văn hóa phẩm trên mạng.

Nhóm tẩy chay cũng so sánh Dụ tình với trường hợp bộ tiểu thuyết người lớn 50 sắc thái (Fifty Shades Of Grey). Trong khi 50 sắc thái được dán nhãn 18+ khi được xuất bản ở Việt Nam thì Dụ tình không hề có. Nhóm cũng lưu ý, khi Dụ tình được đăng tải trên mạng, nhiều độc giả chưa đủ tuổi đã tìm đọc và trở thành người hâm mộ. Điều đó thể hiện qua các lời bày tỏ mà những độc giả này viết trên Facebook của Nanubooks.

Vì sao "Ngủ cùng sói" bị coi là sách rác?

Ngủ cùng sói của Diệp Lạc Vô Tâm kể về cô gái tên là Hàn Thiên Thiên. Cô được một người đàn ông tên là Hàn Trạc Thần nhận nuôi từ nhỏ. Người bố nuôi này là trùm xã hội đen.

Lúc trước, gia đình của Thiên Thiên có ân oán với Trạc Thần, nên anh ta đã giết toàn bộ gia đình của Thiên Thiên chỉ có cô là người duy nhất sống sót. Khi là cha nuôi của Thiên Thiên, Trạc Thần có những hành vi quấy rối tình dục cô bé. Đến năm 18 tuổi, Thiên Thiên quyến rũ bố nuôi và hai người chính thức quan hệ tình dục với nhau.

Kỳ 3: Phản hồi của đơn vị xuất bản về sách Dụ tình bị tẩy chay

Đọc kỳ 1: Sách 'Dụ tình' bị tẩy chay vì 'cổ xúy ngoại tình, hiếp dâm'

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm