Khánh thành di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu

21/12/2010 21:54 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 21/12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ khánh thành Di tích lịch sử cấp quốc gia “Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu.”


Khánh thành Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu. (Nguồn: sggp.org.vn)

Đến dự lễ có Mẹ Việt Nam anh hùng Trịnh Thị Ảnh, vợ của ông Lê Văn Lòng, một trong 6 người con ưu tú của Trà Vinh vượt biển tìm đường ra Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược cách đây gần 50 năm trước.


Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu được xây dựng trên diện tích gần 1,2ha tại ấp Cồn Tàu, xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải. Công trình gồm 2 hạng mục: Bia tưởng niệm ghi dấu chiến công, với hình tượng cánh buồm và nhà trưng bày Di tích bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu; kinh phí đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng.

Từ năm 1963 đến năm 1966, các điểm bến ở Trà Vinh như Rạch Cỏ, La Ghi, Phước Thiện, Hồ Tàu, Khâu Lầu, Láng Nước đã tiếp nhận 16 chuyến tàu (riêng bến Cồn Tàu tiếp nhận 10 chuyến) tiếp nhận 680 tấn vũ khí, góp phần vào công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bến Cồn Tàu, Trà Vinh là một mắt xích quan trọng của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm