Hồng Quế sẽ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2013

06/12/2012 06:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo diễn ra chiều 5/12 tại Khách sạn Daewoo, Hà Nội, thông tin về sự trở lại của chân dài Hồng Quế trong Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2013 đã thu hút sự quan tâm của báo chí. Nhất là cô được đích danh NTK Minh Hạnh mời diễn.

1. Dù có nhiều thông tin về việc Hồng Quế sẽ bị cấm biểu diễn một thời gian, do mặc chiếc váy ren “xuyên thấu” xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ hai. Nhưng NTK Minh Hạnh vẫn khẳng định cô có trong danh sách người mẫu tại Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2013 vì cho đến thời điểm này, Hồng Quế vẫn chưa nhận được văn bản chính thức cấm biểu diễn từ Bộ hay Sở Văn hóa.

Tuy vậy, NTK Minh Hạnh vẫn có những nhận xét nghiêm khắc về Hồng Quế: “Khi chọn một trang phục để mặc lên người, những người mẫu không được dễ dãi và phải hiểu bản thân họ đang mặc cái gì, nên đây là một sai lầm nghiêm trọng của Hồng Quế. Lần này, cho cô ấy một cơ hội nhưng không phải là sự “dung túng” cho lớp người mẫu mà sẽ là bài học dành cho tất cả”.

Thiên Trang - Kha Mỹ Vân - Trà My (từ trái qua) trong 3 mẫu thiết kế sẽ xuất hiện trong Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2013

NTK Minh Hạnh cũng “nhắc nhở” cả những nhà thiết kế: Những nhà thiết kế phải hiểu sản phẩm của mình khi được một người nổi tiếng mặc sẽ được nhìn nhận như thế nào, ảnh hưởng đến danh dự và thương hiệu của mình ra sao? Trong trường hợp của Hồng Quế, nhà thiết kế Hoàng Hải cũng phải chịu trách nhiệm.

“Bạn không thể mặc một trang phục không phù hợp với thẩm mỹ chung của người Việt. Đừng chỉ hiểu văn hóa truyền thống là áo dài hay áo bà ba mà còn là một vẻ đẹp hết sức nữ tính và thanh lịch. Chúng ta có thể “hở” nhưng không thể tạo ra những đường nét gây “kích thích”, không tinh khiết, thanh thoát trong tinh thần vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam”, nhà thiết kế Minh Hạnh nói thêm.

2. Nhà thiết kế Minh Hạnh cũng muốn nhấn mạnh đến hình ảnh chủ đạo của người phụ nữ trong 19 bộ sưu tập tại Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2013. Theo đó, cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam phải nhẹ nhàng, lãng mạn, gợi cảm nhưng vẫn vô cùng thanh lịch.

Thời trang luôn gắn liền với sự phát triển của xã hội, việc nền kinh tế bị suy thoái cũng tác động lớn đến 600 mẫu thiết kế lần này. Vẫn là các chất liệu như cotton, lụa, kaki kết hợp với màu sắc nhẹ nhàng, đa dạng nhưng thay vì sử dụng những chất liệu cao cấp, vải sợi pha sẽ được ưa dùng hơn. Theo đó, việc bảo quản các sản phẩm cũng đơn giản hơn. Các nhà thiết kế trẻ quan tâm nhiều hơn đến kiểu dáng và cố gắng giản lược phụ kiện một cách tối đa nhưng vẫn giữ được nét riêng cho bộ sưu tập.

Với những cái tên Ngọc Hân, Bích Hà, Văn Hiền, Hà Duy, Hải Long, Đức Hải… Tuần lễ thời trang Xuân - Hè 2013 sẽ là nơi hội tụ của những ý tưởng mới và đầy tính ứng dụng. Chương trình sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 6, 7 và 8/12 tại hồ bơi Khách sạn Daewoo, Hà Nội.

Giang Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm