Hà Nội có ‘Chợ nghệ thuật’

21/11/2014 13:49 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên một Chợ nghệ thuật với sự tham dự của trên 50 nghệ sĩ trẻ sẽ diễn ra từ 10h - 20h hàng ngày và kéo dài gần 1 tháng (từ 5-28/12) tại Trung Tâm Chợ Hàng Da, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kết hợp tinh thần từ văn hóa chợ Việt từ xưa tới nay, đồng thời tham khảo thêm về các mô hình hội chợ nghệ thuật từ các nước phát triển, nhóm các nghệ sĩ trẻ của Hà Nội gồm những cái tên như: Nguyễn Đức Hùng, Triệu Long, Phạm Hà Duy Khánh, Trần Văn Phong, Hà Mạnh Chiến, Trần Thức, Đào Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Hoàng, Đoàn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Quang, Nguyễn Hồng Phương, Trần Dân Tư... đã chung tay thiết kế hội chợ này.


Mô hình các phòng của Chợ nghệ thuật tại chợ Hàng Da (Hà Nội)

Mục đích của Chợ nghệ thuật là nơi để những người yêu nghệ thuật mọi giới, mọi lứa tuổi có thể gặp gỡ trực tiếp các nghệ sĩ, trò chuyện nghệ thuật, tham quan các hoạt động sáng tạo và sở hữu trực tiếp các sản phẩm nghệ thuật tạo hình truyền thống cũng như hiện đại.

Tham gia vào Chợ nghệ thuật lần đầu tiên sẽ là các tác phẩm từ tranh, tượng, sắp đặt, sản phẩm mỹ thuật thủ công… của trên 50 nghệ sĩ với các gian trưng bày được bố trí thành các căn phòng nghệ thuật...

Hoa Chanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm