"Girls" - Sai lầm của những cô gái tuổi 20

16/01/2013 07:21 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Kể những câu chuyện thật nhất và "phũ phàng" nhất có thể về cuộc sống của những cô gái trẻ ở New York, Girls của nhà làm phim Lena Dunham là một trong series truyền hình đáng xem nhất năm qua. Girls cũng vừa đoạt giải Quả cầu vàng lần thứ 70.

Hài hước không chỉ là đặc điểm duy nhất khiến Girls trở thành một chương trình truyền hình ăn khách. Series cung cấp cả những yếu tố hút khách thông thường như: các cảnh ân ái và khỏa thân thậm chí rất táo bạo. Nhưng tiêu chí chính của Lena Dunham khi làm phim là "thật", cô tuyên bố: "Tôi không thấy sex là đẹp đẽ và say đắm".

Mùa chiếu thứ nhất của Girls lên sóng HBO vào ngày 15/4 năm ngoái. Câu chuyện bắt đầu khi Hannah, nhân vật chính do Dunham thủ vai, bị bố mẹ tuyên bố chấm dứt trợ cấp tài chính. Hannah đối mặt với những năm tháng tuổi 20 dài dằng dặc phía trước, phải tự nuôi sống bản thân và tìm kiếm tình yêu. Đồng hành cùng cô là một nhóm bạn với những vấn đề tương tự.

Độ tuổi của các cô gái được giới thiệu là "20-gì đó" (20-something), càng làm tăng tính điển hình của họ.

Một "Sex and the City" của các cô gái trẻ

Girls là một trong những chương trình truyền hình gây chú ý và được bàn tán nhiều nhất năm 2012, trước cả khi đoạt giải Quả cầu vàng hôm 13/1.

Kể về một nhóm bạn gồm bốn phụ nữ trẻ, khoảng trên 20 tuổi, sống ở New York, series này phát trên HBO – "nhà" của series nổi tiếng Sex and the City trước đây. Người hâm mộ say sưa ca ngợi Girls là "tiếng nói của thế hệ này".

Thành công của Girls đã giúp "mẹ đẻ" của nó là Lena Dunham ký hợp đồng xuất bản 3,5 triệu USD với NXB Random House để ra một cuốn tiểu luận bàn về bài học cho các cô gái trẻ. Trong ảnh là Dunham nhận giải Quả Cầu Vàng hôm 13/1.

Ngay tối 13/1, khi nhà sáng lập kiêm diễn viên chính Lena Dunham cùng đoàn làm phim được vinh danh tại Quả cầu vàng, mùa chiếu thứ hai của Girls cũng "ra quân" với tập đầu tiên trên sóng HBO.

Girls thường được so sánh với Sex and the City bởi cả hai series truyền hình này đều xoay quanh các mối quan hệ xã hội, công việc và đời sống tình yêu, tình dục của một nhóm 4 phụ nữ chơi thân với nhau (các nhân vật của Girls trẻ hơn nhiều).

Trong Girls, nhân vật chính Hannah Horvath (Dunham đóng) và các bạn cô – Soshanna (Zosia Mamet), Jessa (Jemima Kirke) và Marnie (Allison Williams) được đặt vào một hoàn cảnh kém xa hoa hơn nhiều và rất khác so với bộ tứ trong Sex and the City. Hoàn cảnh của nhóm bạn trong Girls là "sống ở New York với rất ít tiền trong túi".

Nếu so sánh cả hai, bức chân dung của Dunham về những người phụ nữ trẻ có vẻ buồn, hài hước và phức tạp hơn nhiều. Không như nhóm phụ nữ trong Sex and the City (khoảng 40, 50 tuổi) đã thành đạt, thành danh và phần lớn đối mặt với những khó khăn cuộc sống gia đình, thế giới của các cô gái trong Girls mới bắt đầu, xoay quanh việc trả tiền ở trọ và tìm kiếm các chàng trai.

Tuổi 20: Tìm kiếm chính mình và không ngừng sai lầm

"Tôi nghĩ sai lầm lớn nhất của các cô gái tuổi 20 là tự cho rằng mình quá hiểu biết", Lena Dunham nói với CNN. "Hoàn toàn ổn nếu họ nói "Tôi không biết". Chẳng ổn tí nào nếu làm ra vẻ biết nhưng thực ra là không. Vì nhận thức nhầm lẫn nên họ phạm phải những sai lầm lớn".

Với suy nghĩ đó, Dunham tạo ra một nhân vật Hannah trên màn ảnh rất giống cô ngoài đời. "Thỉnh thoảng, khi có cơ hội, tôi vẫn tìm cách phân biệt giữa Hannah và bản thân mình" – cô nói. Hannah chính là ví dụ minh họa cho kiểu sai lầm mà Dunham nói đến.

Nhân vật này đùa cợt trong cuộc phỏng vấn xin việc, cố gắng hết sức để được công nhận là một cây bút giỏi nhưng phải tạm kiếm sống bằng cách làm việc ở quán café và không giỏi nói chuyện với các chàng trai.

Với Girls, người Mỹ đã có thêm một mảnh ghép để dần hoàn thiện bộ series truyền hình về phụ nữ các lứa tuổi.

Hiện, họ có ba mảnh ghép: Gossip Girl kể về những cô gái tuổi teen giàu có ở khu Thượng Đông New York, Sex and the City kể về những phụ nữ thành đạt với các vấn đề nan giải xung quanh gia đình và tình dục, còn Girls lấp chỗ trống giữa hai series trên, kể về những cô gái không còn là teen, không còn được gia đình và trường học bao bọc nhưng cũng chưa thực sự trưởng thành.

Bạn diễn của Dunham là Allison Williams nói với CNN rằng cô không thể đếm được phụ nữ mắc phải bao nhiêu sai lầm sau khi trải qua những năm tháng tuổi 20. "Họ phải ra các quyết định khi trong người đang đầy ứ thức ăn hoặc chất cồn. Các chàng trai, một chủ đề bao trùm. Ngoài ra, còn vấn đề tài chính nữa".

Sai lầm lớn nhất của phụ nữ lứa tuổi này, theo Williams, là "lúc nào nghĩ họ cần nhanh chóng hoàn tất quá trình trưởng thành. Họ không hiểu hành trình tìm kiếm bản thân mình chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời".

Còn với Jemima Kirke – diễn viên vào vai Jessa, một cô gái phóng khoáng – cho rằng sai lầm đó là "họ muốn tìm kiếm người đàn ông hoàn hảo, người họ sẽ ở bên cạnh cho đến hết đời. Thực tế là, ở tuổi 20, các cô gái chỉ toàn tìm nhầm người mà thôi".

Mối quan tâm lớn nhất của Dunham là làm sao cho khán giả nhận thấy sự chân thực ở những gì cô kể. "Tôi thấy may mắn khi có thể thảo luận những thứ người ta ít thấy trên màn hình TV. Việc nhiều người cảm thấy bớt cô đơn khi xem Girls rất có ý nghĩa với tôi".

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm