"Footnote" - phim Israel được đề cử Oscar

21/12/2012 17:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù nằm ở Trung Đông, một trong những vùng đất “nóng” nhất trên thế giới, với những biến động chính trị, tranh chấp lãnh thổ, sắc tộc liên miên nhưng dường như điều đó không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của điện ảnh Israel. Trong một thập kỷ trở lại đây, nền điện ảnh Israel đã để lại dấu ấn đậm nét trên trường quốc tế. Nhiều tác phẩm của họ gặt hái không ít thành công tại các LHP danh tiếng trên thế giới như Waltz with Bashir, The Band's Visit, Lemon Tree… thậm chí được đề cử giải Oscar phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất (Beaufort, Ajami).

Vào mùa giải Oscar 2012, Footnote của đạo diễn Joseph Cedar đã lọt vào Top 5 phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất. Đáng tiếc, cả Footnote lẫn In Darkness (Ba Lan), Monsieur Lazhar (Canada), Bullhead (Bỉ) gặp phải đối thủ quá mạnh đến từ Iran - A Separation.

Sở dĩ Footnote được đánh giá cao, ngoài một câu chuyện xúc động và diễn xuất tuyệt vời của hai nam diễn viên chính, còn vì cách kể chuyện sáng tạo của đạo diễn Joseph Cedar. Footnote thuộc thể loại tâm lý, khai thác sâu tính cách, suy nghĩ của nhân vật, đôi khi khiến khán giả phải day dứt khôn nguôi nhưng Joseph Cedar không ngần ngại trong việc dẫn dắt bộ phim theo hướng hài hước nhẹ nhàng.

Sự hài hước không phải đến từ những tình huống cố tình thọc lét khán giả, cũng không đi theo lối bậy bạ, dị hợm mà đến từ những chi tiết hết sức đời thường. Hành động của các nhân vật tưởng chừng như rất tự nhiên nhưng lại diễn ra trong những hoàn cảnh trớ trêu, thậm chí vô cùng nhẫn tâm. Cụ thể trường đoạn hội đồng họp trong một căn phòng chật trội, trường đoạn Uriel mất quần áo rồi khám phá ra cha đang ngồi trong công viên. Ngoài ra, Joseph Cedar còn thể hiện tính sáng tạo, phóng khoáng qua phần giới thiệu nhân vật. Anh không đi theo truyền thống cũ, cũng không quan trọng sự nghiêm túc mà phá cách bằng nhiều chiêu trò khác nhau.

Cốt truyện chính của của Footnote đơn giản nhưng kịch bản phát triển rất tốt. Các nhân vật luôn bị đẩy vào những lựa chọn khó khăn, thể hiện rõ bản năng tự nhiên của con người. Khán giả khó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hai cha con nhà Shkolnik rất ít trò chuyện trực tiếp với nhau nhưng bộ phim lại làm nổi bật được mối quan hệ giữa họ. Làm được điều này, ngoài vai trò của biên kịch, đạo diễn còn có sự đóng hóp không nhỏ của hai diễn viên Shlomo Bar Aba và Lior Ashkenazi. Nếu ai yêu thích công việc dựng phim, Footnote còn là bài học cực kỳ bổ ích.

Ngoài đề cử Oscar, Footnote còn được đề cử giải Cành cọ vàng và đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes lần thứ 64.


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm