Fan Việt dọa 'dìm' Hồ Ngọc Hà tại EMA

19/09/2014 07:45 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Như Thể thao & Văn hóa (TTXVN) đã thông tin, sau những “lùm xùm” về sắp đặt kết quả, MTV Việt Nam công bố ca sĩ Hồ Ngọc Hà vẫn là gương mặt đại diện cho EMA 2014. Điều này đã làm dư luận tiếp tục phản ứng và tranh cãi có bình chọn hay không cho ca sĩ này tại EMA?

1. MTV Việt Nam không minh bạch hay không khôn khéo trong cách ứng xử của mình trong lần đề cử này? Người hâm mộ nghi ngờ cả hai. Với đặc quyền được cử một đại diện chính thức, MTV Việt Nam có thể đưa ngay một nghệ sĩ mà họ chọn vào danh sách đề cử của khu vực. Song họ lại chọn cách bình chọn trực tuyến.

Chỉ có điều, việc bình chọn ấy dường như chỉ là để BTC xem gương mặt họ lựa chọn có nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ hay không? Như Thể thao & Văn hóa đã đưa tin, Hồ Ngọc Hà phút cuối đã vượt lên dẫn đầu với 246.289 phiếu, Sơn Tùng được 243.948 phiếu, còn Đông Nhi về 3 với 236.804 bình chọn. Nhưng nghi ngờ về số lượng bình chọn bất thường vào những phút cuối cùng đã bị đặt ra. Đó là lý do khiến một số người hâm mộ tỏ “phẫn nộ” vì cảm thấy không được tôn trọng trong cuộc bầu chọn mà họ cho rằng kết quả đã được BTC sắp đặt từ trước.


Liệu Hồ Ngọc Hà có tiếp tục tham gia EMA 2014?

Ngay trong ngày 16/9, một trang xã hội mới được lập ra với tên gọi “Tẩy chay MTV Việt Nam” để tỏ rõ thái độ với kết quả bình chọn. Bên cạnh đó, có khá nhiều người hâm mộ công khai sẽ “dìm” đại diện của Việt Nam bằng cách “vote” (bầu chọn) cho các đối thủ khác như Philippines, Indonesia, không cần biết nghệ sĩ quốc tế mà mình chọn là ai. Người hâm mộ cho rằng điều họ cần là một sự công bằng và họ đang hành động vì điều đó. Tuy nhiên, với cách phản ứng này thì kết quả EMA, trước mắt ở khu vực Đông Nam Á, cũng khó có thể gọi là công bằng được.    

2. Hạng mục Best Worldwide Act trong 3 năm vừa qua được coi là sân chơi của những nghệ sĩ châu Á khi giải thưởng lần lượt thuộc về Hàn Quốc và Trung Quốc. Chiến thắng của họ chắc chắn đến từ sự đoàn kết để ủng hộ gương mặt đại diện của quốc gia mình.

Còn Việt Nam, từ xưa đến nay cũng không hề thua kém nơi nào về tinh thần dân tộc. Nhìn vào lịch sử, tinh thần ấy đã làm nên nhiều điều khiến thế giới phải ngưỡng mộ. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này là nên bầu chọn cho Hồ Ngọc Hà vì tinh thần dân tộc hay bầu chọn cho “đối thủ” để phản đối cách làm việc của BTC? Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào những người hâm mộ. Giờ đây, họ chính là những người có quyền lực nhất để làm nên cơ hội quảng bá nhạc Việt ra ngoài thế giới. Mong rằng họ sẽ lựa chọn cách phản ứng tích cực.

Thực tế, ngay từ đầu cuộc bình chọn, đề cử có 6 người nhưng cuộc chơi như chỉ dành cho Sơn Tùng M-TP, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh vì lượng lượng bình chọn của bốn ca sĩ này so với hai đề cử còn lại là Trung Quân Idol hay Bích Phương có một khoảng cách khá xa. Và để nhìn vào những gương mặt sáng giá cho vị trí đại diện, không phủ nhận là Hồ Ngọc Hà có “cơ” hơn cả. Chỉ có điều những lùm xùm vừa qua liên quan đến cách làm của BTC đã khiến một số người hâm mộ bất bình, và điều đó vô hình trung đã ảnh hưởng đến Hồ Ngọc Hà.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, nếu là nghệ sĩ thực sự, Hồ Ngọc Hà nên tự rút lui khỏi chương trình năm nay. Hiện tại, đại diện của Hồ Ngọc Hà thông tin trên truyền thông cho biết họ vẫn đang phân vân về việc tham gia cuộc chơi này và cũng sẽ không có một động thái nào trước cuộc gặp với MTV Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Hiện trên các trang cá nhân của 6 gương mặt đại diện của khu vực Đông Nam Á đã có những lời kêu gọi ủng hộ cho các nghệ sĩ. Cuộc bình chọn cho Noah (Indonesia), Yuna (Malaysia), Sarah Geronimo (Philippines), Stefanie Sun (Singapore), Slot Machine (Thái Lan) và Hồ Ngọc Hà (Việt Nam) sẽ kết thúc vào ngày 22/10.

Lam Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm