Dương Tử Quỳnh được Pháp trao Bắc đẩu bội tinh hạng Chỉ huy

28/03/2017 18:33 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi sao quốc tế Dương Tử Quỳnh sẽ được trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh hạng Chỉ huy, danh hiệu cao quý nhất dành cho công dân không phải người Pháp, trong một buổi lễ được tổ chức tại Đại sứ quán Pháp nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Francois Hollande tới Malaysia.

Bắc đẩu bội tinh là Huân chương cao quý nhất của nhà nước Pháp, được Hoàng đế Napoleon Bonaparte sáng lập hồi năm 1802 nhằm tặng thưởng cho những cá nhân, tổ chức, người Pháp hoặc người nước ngoài có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp hoặc những mục đích được Chính phủ Pháp ủng hộ.


Ngôi sao quốc tế Dương Tử Quỳnh

Huân chương Bắc đẩu bội tinh gồm 5 cấp bậc: Chevalier (Hiệp sĩ), Officier (Sĩ quan), Commandeur (Chỉ huy), Grand Officier (Đại sĩ quan) và Grand Croix (Binh đoàn danh dự).

Dương Tử Quỳnh từng theo học múa và võ thuật trước khi đoạt giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Malaysia năm 1983. Danh hiệu này đã đưa chị đến với một chiến dịch quảng cáo cùng ngôi sao hành động Hong Kong (Trung Quốc) Thành Long và sự nghiệp điện ảnh của chị nở rộ từ đó.

Dương Tử Quỳnh nổi tiếng nhất ở thế giới phương Tây với vai diễn trong phim Bond Ngày mai không lụi tàn (Tomorrow Never Dies - 1997) và quả bom tấn Ngọa hổ tàng long (Crouching Tiger, Hidden Dragon – 2000). Với vai diễn này chị đã được đề cử giải BAFTA, Kim Mã và Kim Tượng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.


Dương Tử Quỳnh trong phim "Ngọa hổ tàng long"

Dương Tử Quỳnh (54 tuổi) được trao danh hiệu Hiệp sĩ hồi năm 2007 và danh hiệu Sĩ quan hồi năm 2012.

Nhận danh hiệu cao quý này, Dương Tử Quỳnh đã bay từ Toronto (Canada) về Malaysia. Chị tới Canada để quay loạt phim truyền hình Star Trek: Discovery, trong đó chị cơ trưởng Georgiou của tầu vũ trụ Thần Châu. Phim sẽ được phát sóng vào cuối năm nay.

Tuấn Vĩ
Theo The Star

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm