Đức Tuấn và hợp ca Long Xuyên thăm nhà Phạm Duy

20/04/2012 13:30 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH Online) –  Ca sĩ  Đức Tuấn và đội hợp ca “vựa lúa” Long Xuyên hứa hẹn sẽ tiếp tục gây bất ngờ với ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị của nhạc sĩ Phạm Duy, phổ thơ Phạm Thiên Thư trong đêm công bố kết quả thứ Tư của Hợp ca tranh tài diễn ra tối nay (20/4) trực tiếp trên VTV3- Đài TH VN.

Và để chuẩn bị cho phần biểu diễn này, ca sĩ Đức Tuấn đã đưa tất cả các thành viên trong đội hợp ca của mình đến thăm nhà của nhạc sĩ Phạm Duy để gặp gỡ, giao lưu và được nhạc sĩ chia sẻ về những kỉ niệm khi phổ nhạc cho ca khúc này.

Nhạc sĩ Phạm Duy hiện nay đã 92 tuổi và sống cùng con cái tại một ngôi nhà ở quận 11, TP.HCM với một không gian rộng lớn và thoáng mát mang đậm phong cách Bắc Bộ.



Đội hợp ca Long Xuyên và Đức Tuấn thăm nhạc sĩ Phạm Duy

Nhân lần đến thăm “hiếm có” này, các thành viên hợp ca Long Xuyên đã kịp “khoe” với nhạc sĩ Phạm Duy bản thu âm bài hát Ngày xưa Hoàng Thị do đội thể hiện. Ca sĩ Đức Tuấn còn chỉ dẫn để các thành viên trực tiếp hát cho nhạc sĩ Phạm Duy nghe. Nhạc sĩ Phạm Duy đã có những góp ý cho đội Long Xuyên và kể lại những kỉ niệm về ca khúc.

Ông chia sẻ: “Tôi quen ông Phạm Thiên Thư vào năm 1970 -1971. Hai anh em gặp nhau và tôi rất mến anh Phạm Thiên Thư. Anh ấy đã đưa cho tôi nhiều thơ để tôi phổ nhạc và trong đó có bài Ngày xưa Hoàng Thị. Nhưng khi tôi phổ nhạc thì nó không còn toàn vẹn như cũ mà tôi đã thay đổi một chút ca từ so với bài thơ gốc. Tôi thích bài này vì sự giản dị của nó. Thời đó Sài Gòn có rất nhiều bài hát cho các anh chị thiếu nữ, thanh niên nhưng thường người con gái trong bản nhạc có những cái tên rất kiều diễm như Thủy Ngọc, Thu Cúc…. toàn là tên các loài hoa nhưng trong bài thơ này người con gái có một tên hết sức bình dị trùng tên mẹ vợ tôi là “Ngọ”. Chính điều đó làm tôi thích lắm. Hồi đó văn nghệ chỉ nói về những người con gái đẹp ở thị thành mà thôi và ca khúc này thì nói về vẻ đẹp của những thiếu nữ thôn quê”.


Nhạc sĩ Phạm Duy 92 tuổi những vẫn minh mẫn

Khi được các thành viên của đội hợp ca Long Xuyên trực tiếp thể hiện ca khúc Ngày xưa Hoàng Thị cho nghe, nhạc sĩ Phạm Duy đã nhận xét về phần trình bày của các bạn:

Tôi rất hài lòng với bài này vì rõ ràng là 2 tone nhạc khác nhau. Nó thể hiện đầu tiên là nói về dĩ vãng và sau đó chuyển qua hiện tại thì nghe thích hơn. Không nên hát ngắt chữ ở những đoạn cuối. Mỗi một câu hát nên kéo dài nên một chút sẽ làm ca khúc thể hiện hết cảm xúc và mượt mà hơn”.

Những lời khen của chính người sáng tác ca khúc – nhạc sĩ Phạm Duy dành cho đội hợp ca Long Xuyên là những món quà vô giá đối với họ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ vô cùng thú vị này không phải ai yêu ca hát cũng đều có được. Sau chuyến thăm nhạc sĩ Phạm Duy và cũng là “thần tượng” của họ, tất cả các thành viên Hợp ca Long Xuyên đều muốn mình sẽ cống hiến hết mình qua ca khúc họ sắp biểu diễn.

An Như

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm