Disney 'hô biến' phim hoạt hình thành phim người thật

25/10/2014 13:25 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng loạt phim hoạt hình kinh điển, từ Cinderella, Người đẹp và ác thú hay Sách rừng xanh đang được lên kế hoạch chuyển thể thành phim do người thật đóng, với sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A.

Trong những năm qua, các dự án chuyển thể phim hoạt hình thành phim có người đóng của hãng Disney đã đạt được thành công lớn. Nổi tiếng nhất là Alice in Wonderland bản 3D (2010) của đạo diễn Tim Burton, với ngôi sao Johnny Depp đóng vai chính, đã thu về 1,02 tỷ USD. Phim này đang làm phần hai, dự kiến ra mắt trong năm 2016.

Năm nay tới lượt Maleficent, bộ phim làm lại từ phim hoạt hình Sleeping Beauty (1959), đã gây chú ý. Tác phẩm đổi vai trò trung tâm từ công chúa Aurora sang nhân vật phản diện Maleficent do Angelina Jolie đóng vai chính. Đây là phim ăn khách thứ hai trong năm 2014, với doanh thu 756 triệu USD.

Nhiều dự án, lắm ngôi sao

Theo Telegraph, xu hướng này trở nên thịnh hành ở Hollywood hiện tại vì Disney và các hãng phim khác không còn dám mạo hiểm với những đề tài xa lạ. Trong khi đó, các đề tài quen thuộc từ những phim hoạt hình kinh điển, sau khi được làm mới trong các bản phim người đóng, lại rất dễ ăn khách. Xu hướng này khiến cả các hãng phim và khán giả cùng được lợi.

Vì thế, trong kế hoạch sản xuất của Disney có phim Cinderella (Lọ Lem), dựa theo bộ phim hoạt hình năm 1950. Bộ phim do Kenneth Branagh đạo diễn, được gợi cảm hứng từ thành công của Alice in Wonderland. Vai Cinderella ban đầu được nhắm cho Emma Watson, nhưng cô từ chối. Sau đó vai diễn được giao cho Lily James (diễn viên loạt phim truyền hình Downton Abbey).


Diễn viên Lily James sẽ đóng vai Cinderella trong phim mới, dựng lại từ tác phẩm hoạt hình nổi tiếng

Hai diễn viên nổi tiếng khác tham gia dự án này là Cate Blanchett (trong vai bà mẹ kế Lady Tremaine) và Helena Bonham Carter vai bà tiên đỡ đầu của Lọ Lem.

Còn phim hoạt hình Sách rừng xanh (The Jungle Book) năm 1967 có đến 2 dự án làm phim người đóng, với một của Disney và một của Warner Bros. Bản của Disney sẽ ra mắt vào tháng 10/2015, do Jon Favreau đạo diễn. Các diễn viên sẽ lồng tiếng cho các con thú trong phim là Bill Murray (vai gấu Baloo), Idris Elba (vai cọp Shere Khan), Ben Kingsley (vai báo Bagheera), Scarlett Johansson (vai rắn Kaa) và Christopher Walken trong vai Vua khỉ Louie.

Phiên bản của Warner Bros sẽ ra mắt muộn hơn một năm và là phim đầu tay của nam diễn viên Andy Serkis trong vai trò đạo diễn. Dàn diễn viên lồng tiếng sẽ là Andy Serkis vai Baloo, Benedict Cumberbatch vai Shere Khan, Christian Bale vai Bagheera và Cate Blanchett vai Kaa. Có thể thấy dàn sao này hùng hậu không kém phiên bản của Disney.

Ngoài ra, cả hai hãng này đều đang sản xuất phim người đóng của Người đẹp và ác thú (Beauty and the Beast) - tác phẩm hoạt hình ra mắt năm 1991. Phiên bản của Warner Bros nhiều khả năng sẽ có sự thủ diễn của Emma Watson, trong vai người đẹp Belle.

Sau thành công rực rỡ của Maleficent, Disney đang xem xét khai thác một nhân vật phản diện hấp dẫn khác là Cruella de Vil của phim hoạt hình 101 chú chó đốm (101 Dalmatians) ra mắt năm 1961. Phim 101 chú chó đốm từng được sản xuất hồi năm 1996 với nữ diễn viên Glenn Close đóng vai Cruella. Nay, Close sẽ là nhà sản xuất của phiên bản phim mới.

Thêm một dự án nữa là Dumbo, phim hoạt hình ra mắt năm 1941 kể về chú voi con biết bay Dumbo. Phim cũng được Disney đưa vào kế hoạch sản xuất nhưng chưa tiết lộ thêm thông tin.

Không dễ vượt bản gốc, nhưng vẫn có thành công

Không chỉ Disney, các hãng phim khác cũng thấy sự hấp dẫn từ các dự án dựa trên phim hoạt hình hoặc truyện thiếu nhi kinh điển, chẳng hạn Warner Bros ở trên. Năm 2012, cùng lúc có 2 phim chuyển thể từ phim hoạt hình Bạch Tuyết và bảy chú lùn (1931), là Mirror Mirror của Disney và Snow White and the Huntsman của Universal.

Universal cũng đang sản xuất một phim khác dựa trên phim hoạt hình Nàng tiên cá (chuyển thể truyện cổ Andersen) do Sofia Coppola đạo diễn. Còn Tim Burton, sau thành công của Alice in Wonderland, sẽ trở lại với Pinocchio của Warner Bros, làm lại từ phim hoạt hình ra mắt năm 1940.

Các phiên bản làm lại không phải bao giờ cũng thành công. Trên thực tế, sự  thất bại diễn ra khá phổ biến. Hơn nữa, các phim làm lại luôn bị khán giả khó tính so sánh với bản gốc. Ngược lại, có những phim làm lại rất thành công và vượt lên bản gốc như True Grit của anh em nhà Coen, Ocean's Eleven của Steven Soderbergh và The Departed của Martin Scorsese.

Nhưng theo tờ Telegraph, công thức thành công của các phim người đóng làm lại từ hoạt hình sẽ đơn giản hơn. Với sự tham gia của một vài ngôi sao lớn và chiến dịch quảng bá bài bản, nhà sản xuất sẽ chiến thắng. Nếu đầu tư tốt và có kịch bản thông minh, họ thậm chí còn thu được những bộ phim chứa đựng không ít giá trị nghệ thuật như Alice in Wonderland Maleficient.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm