"Điều còn mãi" không chiêu trò, chỉ có âm nhạc

28/08/2012 06:45 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - “Khi trình diễn giao hưởng của Beethoven không thể cứ xịt khói màu, hay cho người rơi từ trên trời xuống… Hòa nhạc Điều còn mãi cũng giống như vậy, không dùng bất kỳ chiêu trò gì ngoài âm nhạc và sáng tạo nghệ thuật. Tôn chỉ đó có thể sẽ gắn với Điều còn mãi tới tận khi tôi không còn nữa…” - nhạc sĩ Dương Thụ, Giám đốc nghệ thuật của chương trình Điều còn mãi - đã chia sẻ như vậy.

Hòa nhạc Điều còn mãi 2012 do báo VietnamNet phối hợp với VTV tổ chức sẽ diễn ra vào 14h ngày 2/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội như thông lệ. Đây là năm thứ 4 Điều còn mãi được tổ chức, từng được đề cử hai năm liền trong hạng mục Chương trình của năm - giải Âm nhạc Cống hiến của TT&VH.



Từ trái qua: Ca sĩ Trọng Tấn, ông Bùi Sỹ Hoa - TBT báo VNN, nhạc sĩ Dương Thụ và chỉ huy Lê Phi Phi trả lời báo chí về Điều còn mãi 2012


Vẫn là những tác phẩm khí nhạc và thanh nhạc xuất sắc, Điều còn mãi có sự tham gia của nhạc sĩ Dương Thụ trong vai trò Giám đốc nghệ thuật, toàn bộ tác phẩm do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng phối khí.

Chương trình mở màn bằng bản quốc ca Việt Nam (chuyển thể cho giao hưởng), sau đó là phần trình diễn các tác phẩm khí nhạc: Giao hưởng thơ Vàng son (Việt Anh), Tiếng sáo quê hương (Văn Chung), Thăng Long (Đỗ Kiên Cường), Lý hoài Nam (dân ca), Ráng chiều (Hoàng Cương)… Các ca khúc được nhạc sĩ Dương Thụ lựa chọn cũng đều có những câu chuyện riêng: Trường ca sông Lô (Văn Cao) - Duyên Huyền và Đăng Dương biểu diễn, Quê hương anh bộ đội (Xuân Oanh) - Mỹ Linh, Tấm áo mẹ vá năm xưa (Nguyễn Văn Tý) - Trọng Tấn, Hương xưa (Cung Tiến) - Hồng Nhung, Quê nhà (Trần Tiến) - Thanh Lam, Tình ca (Phạm Duy) - Nguyên Thảo…

Theo chia sẻ của nhạc sĩ Dương Thụ, sở dĩ ông chọn Hương xưa của nhạc sĩ Cung Tiến bởi đây là một tác giả - tác phẩm đặc biệt. Ông Cung Tiến là nhà khoa học, sống ở Mỹ, nhưng từ lúc còn trẻ, ông đã được xem là một “thần đồng âm nhạc”. Người nghe đã vô cùng kinh ngạc khi ông sáng tác những: Thu vàng, Hoài cảm… Ca sĩ Hồng Nhung đã tha thiết bày tỏ ý muốn được hát ca khúc này. Trong khi đó, một bài hát khá quen thuộc qua sự thể hiện của Tùng Dương: Quê nhà sẽ được “phiêu” với giọng hát của ca sĩ Thanh Lam. Và đặc biệt, ca sĩ Trọng Tấn – người vừa thoát án kỷ luật tạm cấm diễn trong vòng 20 ngày - sẽ khép lại chương trình với phần thể hiện Hồi tưởng - một tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Trả lời câu hỏi, sau bốn năm liệu Điều còn mãi có cần phải đổi mới, nhạc sĩ Dương Thụ cho rằng, với những tác phẩm của Văn Cao, Phạm Duy, chỉ cần hát và đệm thật hay thì không cần phải nghĩ tới việc đổi mới. Ông cũng tự tin vào vốn liếng âm nhạc đỉnh cao của Việt Nam, cả về khí nhạc lẫn thanh nhạc vẫn còn rất lớn. “Khi Dàn nhạc giao hưởng Berliner Symphoniker ngẫu hứng với bài dân ca Bèo dạt mây trôi, người nghe giật mình vì sao âm nhạc Việt hay đến thế. Vì thế, tôi cho rằng, vấn đề là do cách thể hiện sao cho nó hay hơn mà thôi” - nhạc sĩ chia sẻ thêm.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm