Điểm mặt các siêu sao tự nhận bị 'thần kinh'

28/11/2015 11:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyên bố mình mắc phải Hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) dường như đang là xu thế thời thượng, ngay cả đối với nhiều nghệ sĩ lớn trên thế giới.

Biểu hiện bệnh lý của hội chứng này là người bệnh thường cảm thấy đau khổ, không thoải mái, có những suy nghĩ lo âu hoặc lặp đi lặp lại một hành vi nào đó.

Những người nổi tiếng đương nhiên cũng không thể miễn nhiễm với căn bệnh này. Nhưng ngoài những người thực sự mắc bệnh, có một số lại "tự chẩn đoán" cho bản thân rồi thoải mái chia sẻ về nó, đơn giản như đang nói về các chế độ ăn kiêng mới nhất của mình.

Dưới đây là một vài nhân vật nổi tiếng tuyên bố mình mắc hội chứng OCD, trong đó, một số có thể khiến công chúng đồng cảm, nhưng số khác thì chắc chắn là không.

Cameron Diaz ghét tay nắm cửa bẩn thỉu

Nữ diễn viên 43 tuổi từng loay hoay mãi mà không thể rời khỏi một căn phòng vì nỗi sợ vi trùng ám ảnh, khiến cô không dám chạm vào tay nắm cửa. Cuối cùng, Diaz đã thoát ra được bằng cách sử dụng... khuỷu tay.

Nữ diễn viên cho biết thêm, cô thường xuyên lau chùi tay nắm cửa tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ, nhiều đến mức lớp sơn phủ trên đó mờ hẳn đi, và mỗi ngày cô đều rửa tay rất nhiều lần. Hiện Diaz nói rằng mình đã đỡ dần và hiện ít bị triệu chứng này ám ảnh hơn.

Cameron Diaz không thể chạm vào tay nắm cửa ngoài nhà riêng vì sợ vi trùng

Charlize Theron và những ngăn tủ bừa bộn

Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cho biết: "Tôi thực sự mắc phải căn bệnh nghiêm trọng này, hội chứng OCD. Tôi gặp vấn đề với những ngăn tủ lộn xộn. Tôi không thích việc ai đó quẳng đồ vào ngăn tủ một cách lộn xộn rồi đóng nó lại để che đi. Tôi sẽ nằm trên giường và không thể ngủ được vì lo lắng, rằng khi mở ngăn tủ ra sẽ nhìn thấy một thứ vốn không thuộc về nơi đó".

Emily Blunt tặc lưỡi mỗi khi đi qua cột đèn

Ngôi sao phim The Devil Wears Prada (Yêu nữ hàng hiệu) lo rằng mình có triệu chứng của bệnh OCD. Nữ diễn viên chia sẻ: “Triệu ứng rất kỳ lạ, nhưng chỉ xảy ra hồi năm ngoái, khi tôi bị ám ảnh và nhớ về những gì mình thường làm khi còn bé. Như khi ngồi trên xe với bố, cứ mỗi khi đi qua một cột đèn đường tôi sẽ tặc lưỡi 6 lần. Tôi e rằng nó sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng”.

David Beckham và bệnh cân bằng

Beckham cũng từng tuyên bố mình là một bệnh nhân mắc chứng OCD: “Tôi luôn muốn sắp xếp mọi thứ thành một đường thẳng hoặc có đôi có cặp. Khi nghỉ ở khách sạn, trước khi có thể thư giãn, tôi phải cất hết các tờ rơi và những cuốn sách vào trong ngăn kéo. Mọi thứ đều phải hoàn hảo”.

David Beckham luôn bị ám ảnh bởi sự cân xứng của đồ đạc xung quanh.

Vợ anh, Victoria, nói thêm: "Anh ấy bị ám ảnh bởi sự cân bằng, cho rằng mọi thứ phải hợp với nhau. Nếu bạn mở tủ lạnh của chúng tôi, bạn sẽ thấy sự đối xứng từ trên xuống dưới. Chúng tôi có ba tủ lạnh, một cái để thực phẩm, một cái để rau và cái còn lại cất đồ uống. Trong tủ đựng đồ uống, mọi thứ đều được xếp đối xứng. Nếu có ba lon nước, anh ấy sẽ ném đi một lon, vì chúng buộc phải là số chẵn”.

Julianne Moore thích xem giờ khi đi bộ

Ngôi sao Hollywood cho biết cô thường rời khỏi nhà vào một khung giờ nhất định, di chuyển với một tốc độ nhất định, để khi đi qua đường sẽ chỉ gặp toàn đèn xanh thay vì đèn đỏ. “Đó là một thú vui khi tôi còn trẻ. Giờ thì tôi đã có con và không còn thời gian để theo đuổi nó nữa” - Moore cho biết.


Julianne Moore cũng nằm trong số những siêu sao có sở thích khác biệt

Serena Williams đập bóng 5 lần trước khi phát

Ngôi sao quần vợt luôn buộc thật chặt dây giày của mình theo một cách nhất định và đập bóng 5 lần trước cú phát bóng đầu tiên, 2 lần trước cú phát thứ hai. Cô tự chuẩn đoán rằng mình mắc chứng OCD dạng nhẹ nhưng cảm thấy đó là một điều tốt. Williams cũng thấy mình bị ám ảnh với móng tay và luôn làm móng hàng ngày.

Leonardo Dicaprio thích dẫm lên những vết nứt

Ngôi sao điện ảnh nói anh nhớ rằng hồi bé bản thân thường cố tình dẫm lên những vết nứt trên đường đến trường và dẫm ngược lại lên chúng trên đường về nhà.

“Tôi cũng mất một lúc để di chuyển trên phim trường vì phải dẫm lên cả tấn thứ như vậy” - anh chia sẻ.

Katy Perry tránh xa thú nuôi

Perry nói cô mắc hội chứng OCD, nhưng chỉ khi đi lưu diễn. “Nếu đồ trang điểm trong túi của tôi bị hỏng, tôi sẽ hoảng sợ. Ngoài ra, nếu bị lông thú nuôi dính lên áo len thì tôi sẽ điên tiết. Nhưng tệ nhất là nếu thấy có dấu tay in trên kính râm, tôi sẽ không thể thở được, và phải lau sạch chúng ngay lập tức” - cô nói.

Daniel Radcliffe và những lời thì thầm

Diễn viên chính phim Harry Potter đã chia sẻ về hội chứng OCD mình gặp phải và cho biết đã sống chung với nó từ hồi 5 tuổi. “Khi nói gì xong, tôi đều phải lặp lại câu nói đó một cách thì thào” - anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Radcliffe cho biết đã được giới thiệu tới một bác sĩ giỏi và “căn bệnh đã được kiểm soát". Anh chia sẻ rằng từ đầu năm đến giờ đã không còn bị như vậy nữa.


Daniel Radcliffe chung sống với hội chứng OCD từ khi 5 tuổi

Jennifer Aniston không chịu nổi bẩn thỉu

Cựu ngôi sao phim Friends bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, tới mức khiến mọi người xung quanh phát điên. Khi bạn bè đến thăm nhà, Aniston bắt họ chỉ được sử dụng nhà vệ sinh dành riêng cho khách, nơi cô không bao giờ sử dụng.

“Cô ấy luôn mang theo nước rửa tay trong túi xách để có thể dùng bất cứ lúc nào. Trước công chúng, cô ấy vẫn liên tục lau tay vịn, nút bấm thang máy, tay nắm cửa và bất cứ thứ gì mà mình tiếp xúc” - một người bạn kể.


Bạn bè nói Jennifer Aniston luôn mang nước rửa tay để có thể dùng bất cứ lúc nào

Jeremy Kyle liếm điện thoại di động

Jeremy Kyle kể về cuộc sống thường nhật của mình: “Tôi thức dậy và lau sàn nhà bếp lúc 2 giờ sáng. Tôi liếm điện thoại di động để đảm bảo rằng nó sạch sẽ, dù biết điều đó thật kinh tởm. Tôi cũng đã từng liếm bóng golf, cho đến khi có một người bảo tôi rằng một anh chàng người Mỹ cũng hay làm điều đó và đã chết vì thuốc trừ sâu”.

Megan Fox và nỗi sợ dĩa

Fox cho biết cô bị ám ảnh với việc sử dụng dao dĩa tại các nhà hàng khi đi ăn tiệm.

“Đưa lên miệng mình thứ mà hàng triệu người khác đã từng đưa lên miệng, và biết rằng tất cả vi khuẩn sẽ được truyền vào miệng của mình. Thật kinh khủng” - cô nói.

Phan Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm