Đạo diễn Khải Anh: “Lúc đói, mì ăn liền cũng ngon...”

16/11/2012 14:10 GMT+7 | Phim


Cuối tháng 11, đạo diễn của bộ phim chủ đề gia đình rất được yêu thích Bà nội không ăn pizza sẽ tung ra tác phẩm mới: Ba đám cưới một đời chồng, phim truyền hình dài 27 tập có chủ đề tình yêu, với vai quan trọng nhất được gửi gắm cho chính bà xã của anh: diễn viên Đan Lê.



Đạo diễn Khải Anh đang chỉ đạo diễn xuất. Ảnh: VFC

* Qua những đoạn trailer dài, dễ cảm nhận, diễn viên Đan Lê có ngoại hình và lối diễn xuất rất hợp với nhân vật nữ chính. Vì sao anh lại không nghĩ đến Đan Lê ngay từ khi bắt đầu casting diễn viên?

- Diễn viên hợp vai cũng được coi là một phần thành công của một bộ phim và êkíp làm phim. Về phía bản thân, tôi tự thấy mình là người khái tính, không muốn để người khác nói ra nói vào. Thế nên, bà xã không bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên. Khi Đan Lê đã chính thức được giao vai, áp lực cũng vẫn đè nặng lên cả hai chúng tôi. Làm tốt thì không sao, chứ nếu dở thì thể nào cũng có “búa rìu”! Bởi thế, ngay cảnh quay đầu tiên trên phim trường, Đan Lê phải diễn cảnh khó nhất. Trong đầu tôi lúc đó, đã có một vài phương án thay thế. Nếu Đan Lê không đáp ứng được về mặt diễn xuất, sẽ thay vai ngay.

* Trong buổi họp báo giới thiệu phim, chính Danh Tùng cũng thắc mắc: Trên phim trường, Danh Tùng được hôn Lưu Đê Ly khá nhiều, nhưng với tình yêu của đời mình – Ái Vân, lại không có nụ hôn nào. Vì đạo diễn… ghen chăng?

- Nhân vật do Lưu Đê Ly thủ vai là một cô gái có cá tính mạnh mẽ, sống hiện đại và yêu mãnh liệt. Nên, tôi chủ định, vai của Ly sẽ có những cảnh táo bạo, chẳng hạn, thích hôn là hôn. Còn Ái Vân là một cô gái gia giáo. Tôi thấy không thích hợp có cảnh hôn. Còn nếu là một vai thích hợp, tôi sẵn sàng để Đan Lê hôn các nam diễn viên.



Đan Lê - Danh Tùng vào vai hai nhân vật chính trong phim

* Anh nói gì về cái tựa phim mang chút hơi hướng phim mì ăn liền thuở trước: Ba đám cưới một đời chồng?

Ba đám cưới một đời chồng do trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất, sẽ lên sóng VTV3 vào 21g20 thứ năm và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ 30.11. Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên khai thác trọn vẹn thiết bị flying cam (một thiết bị có thể vừa bay, vừa quay phim), góp phần tạo nên những cảnh quay hùng vĩ trải rộng, hoặc đẹp như mơ mà máy quay thường khó thực hiện. Với truyền hình Việt Nam, đây là một thiết bị mới, hiếm khi được sử dụng do tốn kém kinh phí.

- Theo tôi thì, cái gì cũng có giá trị riêng của nó. Mì ăn liền hay, cơm phở gì đó cũng đều là món ăn, lúc đói thì chỉ cần một gói mì ăn liền cũng rất ngon!

* Từ Nhật ký Vàng Anh đến Bà nội không ăn pizza, và bây giờ là Ba đám cưới một đời chồng, có cảm giác anh khá thích phép cộng: hài hước + lãng mạn + gay cấn + mới lạ (ở Bà nội không ăn pizza là những clip ca nhạc, ở Ba đám cưới một đời chồng là ở hiệu ứng flying cam). Đó là phong cách làm phim anh xác định cho mình?

- Tạm thời phong cách này phù hợp với tôi!

* Không ít đạo diễn trẻ mong muốn làm phim chính luận như con đường ngắn để khẳng định năng lực, nhưng anh lại nghiêng về chủ đề giới trẻ và gia đình. Anh cảm thấy mình không phù hợp với phim chính luận hay chưa có cơ hội thử sức?

- Tôi nghĩ ở mỗi độ tuổi, đời sống và tinh thần con người ta sẽ khác nhau. Và ở độ tuổi này, những nhìn nhận, trải nghiệm của tôi với đời sống trẻ đang phong phú, gần gũi nhất. Ngay lúc này, có lẽ phim chính luận chưa thích hợp với tôi lắm. Vài năm nữa, khi tuổi đời cũng như tuổi nghề đến độ, tôi sẽ nghĩ khác.

Theo Sài Gòn tiếp thị

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm