Đạo diễn Doãn Hoàng Giang tái xuất với 'Cánh chim trắng trong đêm'

29/09/2014 14:09 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đạo diễn Doãn Hoàng Giang sẽ trở lại sân khấu với vở chèo Cánh chim trắng trong đêm của tác giả Nguyễn Đăng Chương. Đây được coi là dự án lớn nhất của Nhà hát Chèo Hà Nội nhằm kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô.


Vở Chèo "Cánh chim trắng trong đêm"

Vở diễn xoay quanh mối tình giữa Quang và Mỹ Duyên - cô đào nổi tiếng của giáo phường Thăng Long. Thời còn đi học Quang và Duyên đã có tình ý nhưng chưa ngỏ lời. Sau này Quang đi theo cách mạng, hoạt động trong nội thành. Còn Duyên thì trở thành đào nương. Không chỉ có giọng ca xuất sắc mà cô còn sở hữu một vẻ đẹp khiến đàn ông say đắm, trong đó có viên sĩ quan người Pháp Mông-đi-ê. Trong một lần bị vây bắt Quang chạy trốn vào giáo phường và được Duyên che giấu. Bằng ảnh hưởng của mình Duyên đã khiến Mông-đi-ê không thể làm tổn hại Quang. Nhân vật Mông-đi-ê chính là người đã tạo nên những kịch tính, tình huống bất ngờ cho vở kịch.

Đảm nhiệm 3 vai chính là 3 nghệ sĩ trẻ xuất sắc của Nhà hát chèo Hà Nội hiện nay: Quốc Phòng (vai Quang), Hoài Thu (vai Mỹ Duyên), Việt Thắng (vai Mông-đi-ê). Bên cạnh đó là sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ như NSƯT Ngọc Ánh, NSƯT Minh Nhan, Quang Huy, Thu Hòa, Mạnh Dũng, Thanh Loan, Quốc Hùng và các nghệ sĩ trẻ cùng sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Thúy Mùi – Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội.

Vở diễn Cánh chim trắng trong đêm chính thức lên sàn phục vụ khán giả thủ đô bắt đầu từ 27/9 đến 10/10 tại Rạp Đại Nam 89 phố Huế - Hà Nội. 

Một số hình ảnh trong vở diễn:






Ngọc Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm