Danh ca Hương Lan cũng khuyên Huyền Trân không mặc "áo tu" lên sân khấu

25/04/2015 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay, trong buổi tổng duyệt chương trình "Hát trên quê hương – Tình yêu & Nỗi nhớ" của ca sỹ Quang Lê, Hội đồng phúc khảo yêu cầu ca sĩ nhí Huyền Trân không được mặc "trang phục ni cô" lên sân khấu. 

Theo nguồn tin từ BTC, sáng 25/4/2015, trong buổi tổng duyệt chương trình với Hội đồng phúc khảo của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP. HCM, một vị lãnh đạo trong bốn vị lãnh đạo của Hội đồng phúc khảo bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc đưa chiếc nâu sòng của Phật tử lên sân khấu ca nhạc. Hội đồng phúc khảo yêu cầu Quang Lê không được phép để Huyền Trân mặc “trang phục ni cô” với y phục nâu sòng và mũ ni lên sân khấu ca nhạc, nếu không tiết mục biểu diễn của ca sỹ Huyền Trân sẽ bị cắt bỏ trong chương trình chính thức.

Cũng trong buổi tổng duyệt chương trình liveshow Hát trên quê hương – Tình yêu & nỗi nhớ, danh ca Hương Lan và nhạc sỹ Tiến Luân (Hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam) cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc bé Huyền Trân mặc trang phục tu sĩ trên sân khấu. Cả hai cũng đã hết sức khuyên lơn cô bé hát nhạc Trịnh này.

Ca sĩ nhí Huyền Trân trong buổi họp báo ngày 23/4

Quang Lê cho biết, công ty của anh từ trước đến nay đều hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về quản lý văn hóa nghệ thuật nên anh sẽ chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu từ Sở VH,TT&DL TP.HCM. Và vì thế trong chương trình tối nay, cô bé Huyền Trân sẽ không mặc trang phục ni cô.

Huyền Trân là một trong những gương mặt được yêu thích nhất trong vòng Giấu mặt Giọng hát Việt Nhí 2014. Cô bé gây ấn tượng với chất giọng sâu lắng qua các ca khúc Trịnh Công Sơn. Xuyên suốt cả cuộc thi, cô học trò của vợ chồng Lưu Hương Giang chỉ mặc áo tu, áo dài và hát nhạc Trịnh.

Trước đó, trong buổi họp báo giới thiệu liveshow Hát trên quê hương – Tình yêu & nỗi nhớ của ca sỹ Quang Lê vào hôm 23/4, đã xảy ra một chuyện khi bỗng dưng những người trong BTC dành ra đến 30 phút để… cãi nhau. Cụ thể là ca sĩ Quang Lê, Phi Nhung cùng tranh luận về chuyện đạo - đời và cụ thể hơn là nhắm vào trường hợp của cô ca sĩ nhí khách mời, Huyền Trân.

Quang Lê không ủng hộ việc Huyền Trân mặc "trang phục ni cô" trên sâu khấu vì anh thấy trang phục thầy tu có phần khiên cưỡng. Quang Lê lo sợ bị dư luận hiểu lầm về chuyện “núp bóng chiếc áo nâu sòng” mà ảnh hưởng hoạt động nghệ thuật của Huyền Trân.

Nhưng ca sĩ Phi Nhung lại cho rằng “hãy để chính Huyền Trân đưa ra quyết định cho bản thân”. Đáp lại Quang Lê nói Huyền Trân không phải là ni cô và hỏi Huyền Trân “Con nói với chú con muốn để tóc phải không?”, Huyền Trân đáp với vẻ hơi sợ sệt “Con không có nói như vậy”.

Tình hình khá căng thẳng, ca sĩ Phi Nhung sợ Quang Lê “dọa” Huyền Trân nên kéo cô bé về ngồi phía mình và nói: “Nếu không theo đạo, sao hôm nay Huyền Trân đi họp báo vẫn mặc áo tu và đội mũ tu?”. Lúc này Huyền Trân mới nói thêm: “Con vẫn muốn cạo tóc và đội nón tu”.

Quang Lê (ngoài cùng bên trái) và Phi Nhung (ngoài cùng bên phải) tranh cãi trong buổi họp báo 

Quang Lê lúc này khá bối rối và cầu cứu sang khách mời là ca sĩ Tuấn Anh nhưng ca sĩ này lại trả lời khá nước đôi “Ai cũng có lý của mình”. Cuối cùng Quang Lê chống chế rằng “Chú hy vọng đây là điều con muốn nói chứ không phải ai dạy con nói” và “hy vọng điều này điều này không tước đi của con nhiều cơ hội”. Cơ hội ở đây là đi hát và diễn event.

Huyền Trân sau đó phải đến bên cạnh Phi Nhung để tìm sự che chở 

Buổi họp báo kết thúc mà không có câu trả lời thỏa đáng và tâm trạng ai cũng có vẻ rối bời.
Liveshow Hát trên quê hương – Tình yêu & nỗi nhớ của ca sỹ Quang Lê sẽ diễn ra vào tối nay, 25/4, tại sân khấu Lan Anh (TP.HCM).

Hoa Thiên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm