Dàn ca sỹ nổi tiếng cùng “Hướng về Hà Nội”

03/10/2012 07:01 GMT+7 | Âm nhạc


Đêm nhạc “Hướng về Hà Nội” chào mừng sinh nhật lần thứ 80 của nhạc sỹ, Nhà giáo Nhân dân Hoàng Dương đã diễn ra tối 2/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình có sự tham dự của các ca sỹ nổi tiếng gồm: Thanh Lam, Mỹ Linh, Đăng Dương, Trọng Tấn, Tùng Dương, Phương Uyên và các nghệ sỹ của Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Nhật Bản Honna Tetsuji.

Nhạc sỹ Hoàng Dương tên thật Ngô Hoàng Dương, sinh năm 1932, là con của nhà văn Trúc Khê- Ngô Văn Triện, danh nhân văn hóa Hà thành. Nhạc sỹ Hoàng Dương nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến Việt Nam với hai ca khúc: “Hướng về Hà Nội” và “Tiếc thu”. Ông còn là một trong những giảng viên đầu tiên xây dựng bộ môn đàn violoncelle và Khoa đàn dây Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trong đêm nhạc, ca khúc chủ đề “Hướng về Hà Nội” do nữ ca sỹ Thanh Lam thể hiện. Bài hát này đã được rất nhiều giọng hát nổi tiếng thể hiện thành công như: Ngọc Bảo, Lê Dung, Khánh Ly, Lệ Thu, Thái Thanh, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Nguyên Thảo, Quang Dũng…

“Hướng về Hà Nội” ra đời vào những năm 1953-1954, lúc đó nhạc sỹ Hoàng Dương đang hoạt động cách mạng tại Đội tuyên truyền văn nghệ Thành nội bộ Hà Nội. Đó cũng là lúc chiến tranh đang hết sức cam go, những người con Hà Nội luôn phải chạy trốn sự truy đuổi của quân thù. Ca khúc đã vẽ lại hiện thực về Hà Nội của thời chiến tranh,́ thể hiện niềm tin, niềm hy vọng của tất cả thanh niên Thủ đô thời đó về ngày mới thanh bình “hồng tươi hoa lá” sẽ đến.

Ca sỹ Mỹ Linh đảm nhiệm trình diễn 2 ca khúc là “Tiếc thu” của nhạc sỹ Hoàng Dương và “Tiếng mưa rơi” (nhạc Hoàng Trọng, lời Hoàng Dương). Bên cạnh các sáng tác của Hoàng Dương, các nghệ sỹ còn gửi tới khán giả nhiều sáng tác đã đi cùng năm tháng, làm thổn thức biết bao trái tim người dân Việt Nam như “Tình ca”, “Tiếng hát anh tìm em”, “Kỷ niệm Mát-xcơ-va”…

Ngoài các ca khúc nổi bật nêu trên, nhạc sỹ Hoành Dương viết rất nhiều tác phẩm khí nhạc dành cho cello và piano mang âm hưởng nhạc cổ điển, đẹp và sang trọng. Trong chương trình này, hai con trai của nhạc sỹ Hoàng Dương là nghệ sỹ violin Ngô Hoàng Linh và Ngô Hoàng Quân đã biểu diễn 2 tác phẩm khí nhạc tiêu biểu của ông là “Hát ru” và “Tiếng hát sông Hương”

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm