Đại sứ quán Đan Mạch quảng bá hội họa Việt Nam

04/01/2013 07:41 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ sưu tập 9 bức tranh của 8 họa sĩ Việt Nam đương đại đang được trưng bày tại trụ sở Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Đây là việc làm vừa để quảng bá hội họa Việt Nam, vừa làm đẹp cho cảnh quan đại sứ quán.

Bộ sưu tập được tuyển chọn từ 100 bức tranh gửi tham dự của các họa sĩ Việt Nam. Các bức tranh được treo dọc hành lang ĐSQ và các phòng làm việc quan trọng như: phòng họp lớn, phòng Đại sứ, phòng Phó Đại sứ, phòng Văn hóa…

Tác phẩm "Nắng thiêng" của Nguyễn Tú Quyên

Các họa sĩ có tranh trưng bày gồm:  Nguyễn Tú Quyên, Doãn Hoàng Lâm, Vũ Đức Trung, Nguyễn Trần Cường, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Khánh Toàn, Lê Chí Hiếu, Phạm Trần Quân. Việc tuyển lựa tranh do Ban giám khảo Quỹ Trao đổi và Phát triển văn hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF), bà Trương Uyên Ly và họa sĩ Lê Quang Đỉnh đảm nhiệm.

Triển lãm Quảng bá Hội họa Việt Nam diễn ra trong vòng 5 tháng từ 3/1 đến 3/6. Sau đó, ĐSQ Đan Mạch sẽ thay một bộ tranh mới và tiếp tục trưng bày.

ĐSQ Đan Mạch và Quỹ CDEF là những cơ quan nước ngoài thường xuyên hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật đương đại ở Việt Nam trong nhiều năm qua.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm