Cuộc thi Guitar Hà Nội: Thí sinh bảng C chưa đạt “chuẩn” quốc tế

29/10/2012 07:37 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Tối qua (28/10), lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi guitar Hà Nội mở rộng lần thứ I đã diễn ra tại Phòng hòa nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, (77 Hào Nam, Hà Nội).



Trần Quang Huy đoạt giải Nhì Bảng C

1. Trải qua 2 vòng thi bắt buộc ở tất cả các bảng, thí sinh phải thế hiện tính chuyên nghiệp của cuộc thi ở các yếu tố: Khả năng âm nhạc, kỹ thuật, bản lĩnh sân khấu, 32 thí sinh đã hoàn thành phần thi của mình với kết quả: Bảng A không có giải Nhất và giải Tư; Bảng B không có giải Nhì và giải Tư; Bảng C không có giải Nhất và giải Ba.

Bảng A, dành cho lứa tuổi dưới 13 tuổi có số thí sinh tham dự đông nhất (17 người). Đây là bảng không giới hạn số tuổi nhỏ nhất nên cuộc thi đã đón nhận cả những thí sinh 7 - 8 tuổi, khi các em cũng vừa mới bắt đầu học guitar. Tuy các thí sinh ở bảng này đa số chưa chính thức học trong các trường âm nhạc chuyên nghiệp nhưng các em lại thể hiện được tình yêu với guitar khi rất bản lĩnh trên sân khấu, “dám” thử sức với những tác phẩm được đánh giá là khó so với lứa tuổi.

2. Ngược lại, thí sinh bảng B (từ 13 đến 16 tuổi) đa số là học sinh đang học âm nhạc chuyên nghiệp thì lại ít người đăng ký tham dự (5 thí sinh) còn bảng C (10 thí sinh), ở độ tuổi trưởng thành thì lại chưa đạt được độ hoàn chỉnh toàn diện về mọi mặt so với chuẩn quốc tế.

Trưởng BGK cuộc thi, NSƯT Lưu Quang Minh nhận xét: “Ở bảng C, với sự tham gia của hai giám khảo khách mời quốc tế là nghệ sĩ Slava Grigoryan (Australia) và Ermanno Bottiglieri (Italia), cho thấy, các thí sinh ở bảng này, dù ở độ tuổi trưởng thành (từ 17 đến 35 tuổi) và mặc dù có sự luyện tập công phu nhưng chưa có thí sinh nào nổi bật và thực sự xứng tầm với tiêu chí của cuộc thi ở bảng này”.

Đại diện BTC cuộc thi, TS Tạ Quang Đông - Phó Trưởng ban Tổ chức cho biết: “Trình độ thí sinh tại các bảng đã phản ánh đúng thực trạng hiện nay trong công tác đào tạo chuyên nghiệp. Một trong những vấn đề nổi lên là tuổi tuyển sinh vào các Nhạc viện của bộ môn guitar hiện nay là 13 (hơi muộn). Bắt đầu ở lứa tuổi này sẽ có những khiếm khuyết tồn tại khó có thể sửa chữa hoặc mất nhiều thời gian để hoàn thiện”.

Lam Ngọc

Kết quả của cuộc thi

Bảng A:

- Giải Nhì: Ngô Hoàng Long

- Giải Ba: Nguyễn Trần Phương

- Hai giải Khuyến khích: Lê Anh Vũ và Đồng Lý Bình (Không có giải Nhất và giải Tư)

Bảng B :

- Giải Nhất: Nguyễn Duy Quốc Anh

- Giải Ba: Đặng Thùy Linh (Không có giải Nhì và giải Tư)

Bảng C :

- Giải Nhì: Trần Anh Hoàng và Trần Quang Huy.

- Giải Khuyến khích: Lê Ngọc Niển, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Xuân Phương. (Không có giải Nhất và giải Ba)

* Ngoài ra BTC còn tặng giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất cho Lê Việt Hoàng và giải Thí sinh biểu diễn bài Việt Nam hay nhất cho Nguyễn Thanh Tùng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm