Chuyện ít biết về 'siêu nhân không già' Batman

26/07/2014 07:47 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 75 năm, người hùng bóng tối Batman đã lần đầu tiên xuất hiện tại bộ truyện tranh Detective Comics #27 xuất bản năm 1939, trở thành khắc tinh của tội phạm. Tới nay, anh đã trở thành một tượng đài, không chỉ trong truyện tranh mà cả với nền văn hóa đại chúng.  

Nhân dịp này TT&VH xin được nêu ra một số điều về Người Dơi mà có lẽ công chúng ít biết đến.

1. Andy Warhol là người đầu tiên đưa Batman lên màn bạc

Bộ phim Batman của Leslie H. Martinson ra mắt khán giả vào năm 1966. Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Hiệp sĩ bóng đêm xuất hiện trên màn bạc. Trước đó, năm 1964, nghệ sĩ pop-art Andy Warhol đã đạo diễn và sản xuất phim câm đen trắng Batman Dracula.

Warhol dàn dựng bộ phim này mà không có sự cho phép của DC Comics và nó chỉ được trình chiếu trong các triển lãm của ông. Batman Dracula không được phát hành chính thức, song các cảnh trong phim đã được đưa vào bộ phim tài liệu Jack Smith and the Destruction of Atlantis (2006).

2. Thành phố Gotham có thực ở Nottingham

Trong các cuốn Detective Comics, thành phố của Người Dơi mang tên Gotham, một cách gọi khác của New York. Cái tên được một trong những nhà văn viết ra bộ truyện là Bill Finger lựa chọn, sau khi nhìn thấy dòng chữ “Tiệm kim hoàn Gotham” trong một cuốn danh bạ.

Trong những năm gần đây, các nhà văn viết Batman đã thừa nhận mối liên hệ giữa thành phố Gotham với làng Gotham ở Nottinghamshire, nước Anh. Ngôi  làng được cho là nơi đã truyền cảm hứng để nhà văn Mỹ Washington Irving tạo nên từ “Gothamer” (Người Gotham), một biệt danh dành cho dân New York, sau một lần ông tới thăm nước Anh.

3. Diễn viên đóng Luke Skywalker lồng tiếng cho nhân vật Joker

Khi nghĩ đến các diễn viên nổi tiếng từng đóng vai Joker, kẻ thù không đội trời chung của Người Dơi, người ta thường nhắc đến Heath Ledger và Jack Nicholson.

Tuy nhiên Mark Hamill, nổi tiếng nhất với nhân vật Luke Skywalker trong bộ 3 phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao), lại là người lồng tiếng cho nhân vật Joker trong những tác phẩm kinh điển về Batman hồi đầu những năm 1990, như loạt phim truyền hình Batman: Mask of the Phantasm, cũng như trong trò chơi điện tử Batman: Arkham Asylum Arkham City.

4. Trang phục của Batman không phải lúc nào cũng là màu đen

Là một siêu anh hùng có suy nghĩ ủ ê nhất thế giới nên màu sắc ưa thích của Batman là màu đen. Tuy nhiên có nhiều lúc trông anh hoàn toàn khác. Trong các bản vẽ của Bob Kane, Batman mặc áo nịt màu đỏ, quần đen, mặt nạ che mắt màu đen và mái tóc vàng.  

5. Fan giết chết nhân vật Robin

Đối với người hâm mộ, Robin là một nhân vật hay chia rẽ quan điểm. Năm 1988, thông qua một cuộc thăm dò ý kiến, độc giả được trao quyền định đoạt số phận của Robin. Kết quả là trong số 10.000 phiếu bình chọn thì có tới 5.343 phiếu đồng ý để các tác giả bộ truyện “hành quyết” nhân vật.

Kết quả là Robin bị giết trong truyện Batman: A Death in the Family.

6. Trang phục của Batman dựa trên phác họa của Leonardo Da Vinci

Các họa sĩ Bob Kane và Bill Finger đã lấy cảm hứng sáng tác trang phục của Batman dựa trên nhiều nguồn khác nhau. Ví dụ chiếc áo choàng của anh được lấy cảm hứng từ nhân vật The Shadow, mặt nạ từ phim The Mask of Zorro (1920) của Douglas Fairbanks và đôi cánh được làm theo các bản phác họa thiết kế máy bay Ornothopter của danh họa Phục hưng Leonardo Da Vinci.

7. Heath Ledger suýt đóng vai Batman

Nam tài tử Australia Heath Ledger đã gặp đạo diễn Christopher Nolan để bàn bạc về vai Bruce Wayne (bí danh của Người Dơi) trong phim Batman Begins. Nhưng sau đó anh nói với đạo diễn rằng: “Tôi sẽ không bao giờ thủ vai một siêu anh hùng”. Và anh đã ký hợp đồng để hóa thân thành Joker trong phim The Dark Knight.

8. Batman là tên một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ

Không chỉ thành phố Gotham mới có ngoài đời thực, mà Batman cũng vậy. Batman là tên một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều người nghĩ rằng thành phố này thật may mắn khi có cùng tên với một trong những anh hùng truyện tranh nổi tiếng bậc nhất thế giới, nhưng không phải như vậy. Ông Huseyin Kalkan, Thị trưởng thành phố Batman, đã kiện hãng Warner Bros và đạo diễn Christopher Nolan, do sử dụng tên Batman trong phim The Dark Knight khi chưa được sự cho phép.

9. Batman từng “hợp thể” với Người sói Wolverine

Một bộ truyện tranh “lai”, hình thành từ sự hợp tác giữa 2 hãng Marvel và DC Comics, đã dẫn tới việc Batman và Wolverine hợp thể thành 1 nhân vật có tên Logan Wayne, biệt danh Dark Claw. Câu chuyện gốc của 2 nhân vật cũng được tích hợp lại, với việc Logan chứng kiến cha mẹ bị giết khi còn nhỏ và đã dọn sang Canada sống cùng chú mình.

Dark Claw sở hữu chiếc áo choàng mang tính thương hiệu của Batman, chiếc mặt nạ màu vàng và bộ vuốt adamantium đặc trưng của Wolverine.

10. Beatles xuất hiện trong thế giới của Batman

Bận rộn với các hoạt động chống tội phạm hàng đêm, nhưng Batman vẫn quan tâm tới văn hóa đại chúng. Một phiên bản của ban nhạc Beatles ngoài đời có tên là The Oliver Twists đã xuất hiện trong truyện Batman số 222, được phát hành năm 1970. Ban nhạc hiện diện trên trang bìa tập truyện này, với trang phục diễn lấy cảm hứng từ ảnh bìa album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band của Beatles.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm