Ca sĩ Tùng Dương “quái” với nhạc “tiền chiến”

06/02/2012 10:30 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Những ngày đầu năm, gặp Tùng Dương tại TP.HCM, anh đang chuẩn bị cho show diễn với ban nhạc jazz Nhật Bản vào tối 5/4 tại Nhà hát Bến Thành. Tùng Dương nói đủ chuyện, kể cả chuyện tình yêu của mình. Nhưng cuối cùng cái mà Tùng Dương nói nhiều nhất vẫn là âm nhạc, những hoạt động âm nhạc đầu năm và cả những dự án cuối năm cũng được Tùng Dương bộc bạch.

Có thể nói trong thời gian gần đây, Tùng Dương hát khá nhiều nhạc jazz (trong live show Những chuyến đi của mình, show diễn với Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc tại Hà Nội) với nghệ sĩ Nguyên Lê và mới đêm qua cùng các nghệ sĩ Nhật Bản. Điều đáng nói là những nghệ sĩ nhạc jazz nước ngoài đến biểu diễn tại Việt Nam, Tùng Dương là lựa chọn hàng đầu khi họ tìm một nam nghệ sĩ hát nhạc jazz bản địa để diễn cùng.

TT&VH có cuộc trò chuyện với Tùng Dương.

* Thời gian gần đây Tùng Dương là khách mời của khá nhiều nghệ sĩ nhạc jazz đến từ nước ngoài. Theo Dương, tại sao vậy?

- Với tinh thần của một nghệ sĩ indie (độc lập) nên Tùng Dương hát nhạc jazz không giống với các nghệ sĩ hát jazz cổ điển mà có chất “quái” của Tùng Dương trong đó. Có lẽ điều này mang đến sự mới lạ mà các nghệ sĩ nhạc jazz đến từ nước ngoài rất thích…

* Tùng Dương vừa nói đến nghệ sĩ indie, trong album Li ti đã phát hành cũng nhiều tinh thần indie lắm, theo Tùng Dương làm nghệ sĩ indie ở Việt Nam có khó khăn gì?

- Ở nước ngoài có cả một trào lưu tác phẩm, còn ở Việt Nam người theo tinh thần indie phải có sự nhạy cảm để cảm nhận và phát hiện nó. Ở Việt Nam làm indie mới chỉ là sự khám phá, gặp vô vàn khó khăn, tuy nhiên cũng chính tinh thần indie đó mà Tùng Dương được các nghệ sĩ nhạc jazz nước ngoài chú ý khi đến Việt Nam trình diễn.

* Sau buổi biểu diễn ở TP.HCM Tùng Dương lại quay về Hà Nội?

- Ngày 14/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Tùng Dương - Thanh Lam, nhóm nhạc Phương Bắc cùng các họa sĩ Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong, nhà thơ Vi Thùy Linh… sẽ có đêm diễn làm từ thiện giúp các bệnh nhân ung thư.

* Xuất phát từ đâu mà có buổi diễn này?

- Ý tưởng là từ chị Thanh Lam và cũng xuất phát từ chương trình ca nhạc Yêu mà Tùng Dương và Thanh Lam làm từ thiện lần trước. Cả hai muốn đầu mỗi năm có một chương trình hòa nhạc từ thiện để sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Lần này là hưởng ứng chương trình Giấc mơ của Thúy (báo Tuổi trẻ).

Trong chương trình này Tùng Dương và Thanh Lam sẽ hát khoảng 20 bài (cả đơn ca và song ca). Ngoài ra còn có nhóm nhạc Phương Bắc, lo liệu chương trình thì có nhạc sĩ Quốc Trung và Thanh Phương. Nhà thơ Vi Thùy Linh sẽ ngâm thơ, 2 bức tranh của 2 họa sĩ Lê Thiết Cương, Đào Hải Phong sẽ được dùng làm phông sân khấu đồng thời đấu giá làm từ thiện.

* Và đêm 14/2 chắc là hát rất nhiều bài hát tình yêu?

- Chương trình sẽ là những bài hát “mãnh liệt” về tình yêu, ca khúc được chọn lọc từ nhiều thế hệ nhạc sĩ, từ Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Trịnh Công Sơn, Thuận Yến, Dương Thụ, Phó Đức Phương cho đến Lê Minh Sơn, Đỗ Bảo…

Sau chương trình này chủ yếu Tùng Dương bắt tay vào hoàn thành dự án 2012 của mình, có dự án còn dang dở từ năm 2011…

* Đó là dự án gì vậy?

- Cái đang dang dở là album Hương xưa (gồm toàn những bài nhạc xưa) thực hiện cùng Thanh Lam…

* Tùng Dương “quái” và đầy khám phá sẽ hát Ngậm ngùi, Kiếp nào có yêu nhau… như thế nào?

- Tất nhiên nó sẽ được trình diễn với một cảm nhận riêng theo cách của Tùng Dương khác với các đàn anh, đàn chị đã từng trình diễn và “đóng đinh” những bản nhạc này. Cũng sẽ là một Tùng Dương “quái” và đầy khám phá trước những câu chuyện tình yêu “bất diệt”. Tuy nhiên điều quan trọng là vẫn phải thể hiện sự đồng cảm trước những mối tình, tích chuyện, ca từ… của bài hát, nhưng với sự cảm nhận của một người ở thế hệ của Tùng Dương. Hát nhạc xưa cũng như một nghĩa vụ của mình đối với những tác phẩm tồn tại vượt thời gian.

* Thế còn trách nhiệm đối với tương lai, trong năm này Tùng Dương có dự án gì?

- Còn quá sớm để nói về nó, bởi cuối năm mới hoàn thành và trình làng dự án này. Nói chung nó là dự án tiếp nối không gian âm nhạc của album Li ti, sẽ đầy biến báo, thể nghiệm nhưng sẽ tổng hợp nhiều thứ âm nhạc của giới indie hơn. Tùng Dương cũng sẽ thực hiện với ê-kíp các nghệ sĩ nước ngoài đã mang lại thành công cho album Li ti. Đặc biệt có cả sự góp mặt của nghệ sĩ Nguyên Lê.

* Cám ơn và chúc Tùng Dương đạt nhiều thành công trong năm nay.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm