Ca sĩ Thái Thùy Linh: Cảm ơn sự nổi tiếng

27/11/2012 13:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đã lâu không thấy Sao Mai 2004 Thái Thùy Linh trên các sân khấu âm nhạc. Thì ra, hơn một năm qua, cô tạm gác sự nghiệp ca hát của mình để theo đuổi một công việc hoàn toàn mới mẻ nhưng đầy tâm huyết: làm từ thiện với dự án Mặc Ấm - chương trình quyên góp quần áo cho trẻ em nghèo dân tộc miền núi vùng cao phía Bắc.

Triển khai từ 2011, dự án Mặc Ấm đã quyên góp được 60 tấn quần áo và 300 triệu đồng tiền mặt cùng vật dụng ủng hộ tỉnh Yên Bái, Lai Châu. Năm nay, dự án dự kiến sẽ diễn ra ở ba tỉnh Tuyên Quang, Sơn La và Điện Biên. Mặc Ấm vừa kết thúc chuyến đi mang 70 tấn quần áo và vở dành cho các học sinh nghèo tại Tuyên Quang (diễn ra từ 25/11 đến 27/11).

Ca sĩ Thái Thùy Linh trò chuyện với TT&VH:

Một bước ngoặt

* Điều gì đã khiến chị sẵn sàng tạm gác sự nghiệp ca hát của mình suốt một thời gian dài để đến với Mặc Ấm?

- Có thể gọi đó là một chuyến đi làm thay đổi cuộc đời tôi. Cách đây đúng một năm, cũng ở thời điểm này, tôi có dịp lên thăm học sinh nghèo trường THCS Nậm Mười, xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Chuyến đi này cũng là một chương trình từ thiện nhưng lúc đó tôi tham gia với tư cách ca sĩ đi biểu diễn mà nói vui là "cá cảnh chim mồi" thôi.

Và trong khoảng thời gian ngắn, trước khi chương trình văn nghệ diễn ra, tôi có dịp xuống thăm nhà ở và bữa ăn tối của các em học sinh nơi đây. Đó là một dãy nhà bán trú tồi tàn, trống không. Các em ở đây có hôm buổi sáng ướt hết đầu tóc chăn màn vì sương muối vào tận phòng. Còn bữa ăn của các em mà tôi thấy chỉ là những đĩa rau rừng xào cùng thịt mỡ cắt nhỏ như hạt ngô.

Lần đầu tiên chứng kiến một cuộc sống mà tôi nghĩ chắc chỉ có trong chiến tranh đã khiến tôi mất ngủ suốt bốn đêm trời. Khi về nhà, tôi đã nghĩ rất nhiều và tự trách mình rằng tại sao lại không có cơ hội được biết đến điều này sớm hơn. Thực sự, nếu chỉ đến đây ăn cơm khách, ở phòng nghỉ của giáo viên có nóng lạnh thì có lẽ tôi đã không có một quyết định bước ngoặt để tạo dựng Mặc Ấm.

Ca sĩ Thái Thùy Linh trong chương trình Mặc Ấm

* Và chị đã làm thế nào để triển khai dự án này? Điểm khác biệt của dự án so với những chương trình từ thiện khác là gì?

- Ngay sau chuyến đi đó tôi đã quay trở lại nơi này sau bốn ngày và lên kế hoạch. Tôi đi xuống các bản, xã để ghi chép và việc đầu tiên là viết bức thư ngỏ đưa lên trang cá nhân. Mọi người đã rất ủng hộ dự án này của tôi.

Sự khác biệt của dự án Mặc Ấm là một dự án chuyên về quần áo, hỗ trợ cái mặc cho học sinh nghèo cấp 1 và cấp 2 được tổ chức trên diện rộng ở vùng núi phía Bắc. Chúng tôi cũng chỉ làm về mặc ấm - quần áo về mùa Đông vì đây là mùa khắc nghiệt nhất trên vùng cao. Chương trình không đi xin tài trợ mà nhận sự hỗ trợ tự nguyện từ các đơn vị.

Tôi cũng đã tìm hiểu và rút kinh nghiệm cách tổ chức và quản lý của nhiều chương trình từ thiện khác để thực hiện Mặc Ấm một cách tốt nhất có thể, đặc biệt là việc số tiền ủng hộ và các món quà từ thiện sẽ được đến đúng người, đúng việc, hạn chế những thất thoát không đáng có.

Không phải đại gia làm từ thiện

* Không xin tài trợ là chấp nhận đương đầu với khó khăn? Hay chị có đại gia hỗ trợ phía sau?

- Tôi mà là đại gia làm từ thiện thì đã khác. Có lẽ tôi chỉ cần thuê một bộ máy làm việc cho mình là nhanh, gọn, nhẹ. Nhưng không có tiền thì tôi có thể làm từ thiện bằng nhiều cách khác, đó chính là công sức, sự nỗ lực cùng với những người bạn đồng hành cùng tôi.

Còn thực ra, khó khăn lớn nhất trong công việc này có lẽ nằm ở khâu tổ chức nhân sự. Hiện tại chúng tôi có 28 tình nguyện viên tham gia song số các bạn tham gia cố định không nhiều trong khi các tình nguyện viên còn lại, có những bạn cũng tham gia các sự kiện khác nên cái khó luôn là việc bố trí người trong mỗi chuyến đi.

* Chị có nghĩ nếu không phải là người nổi tiếng, không vì một cuộc đi cho "đẹp đội hình" như thế, có lẽ chị đã không gắn bó với hoạt động này cho đến bây giờ?

- Đúng là phải cảm ơn sự nổi tiếng mà mình đã có vì khi nổi tiếng mà lại làm công việc tử tế này thì sẽ lan tỏa nhanh rộng hơn, được mọi quan tâm nhiều hơn. Tất nhiên, nổi tiếng không phải là tất cả nhưng không thể phủ nhận là nhờ đó mà mình đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều cho công viêc này.

* Một Thái Thùy Linh rocker rồi đến một Thái Thùy Linh của Mặc Ấm. Đó chắc hẳn vẫn chưa phải là hình ảnh của một Thái Thùy Linh toàn diện?

- Chắc chắn rồi. Ca sĩ, làm từ thiện và mở một trường nghệ thuật cho thiếu nhi là những dự định dài hơi trong cuộc đời của tôi.

* Nhưng năm qua, hầu như không thấy chị tham gia các sự kiện về âm nhạc?

- Vì tôi đã dồn hết công sức cho Mặc Ấm. Nhưng đầu năm 2013 tôi sẽ trở lại với một dự án mới, một hình ảnh mới và bắt đầu bằng một MV ấn tượng từ hình ảnh đến nội dung.

* Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện !

Lam Ngọc (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm