Brad Pitt: Cuộc sống ý nghĩa bên Jolie và 6 đứa con

29/11/2015 06:52 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nam tài tử Hollywood Brad Pitt (51 tuổi) đang ở London (Anh) để bàn về dự án điện ảnh mới nhất của anh ở vai trò đạo diễn, một câu chuyện châm biếm về cuộc chiến ở Afghanistan.

1. Trò chuyện với báo giới, Pitt lại không giới thiệu nhiều về dự án này mà lại chủ yếu nói về vai diễn của anh trong By The Sea, bộ phim mới do vợ anh, nữ minh tinh Angelina Jolie (40 tuổi) viết kịch bản, đạo diễn và thủ vai nữ chính, đồng thời nói về vai trò làm cha của 6 đứa con đã làm thay đổi con người anh như thế nào.

By The Sea không phải là bộ phim mà nhiều người hâm mộ mong đợi ở Pitt và Jolie, tác giả của 2 tác phẩm điện ảnh In The Land Of Blood And Honey (có bối cảnh trong cuộc chiến Bosnia) và Unbroken (về vận động viên điền kinh Mỹ kiêm phi công Louis Zamperini) đều kể về các vùng chiến sự.

Phim By the Sea có bối cảnh trong những năm 1970, kể về một cặp đôi tuổi trung niên người Mỹ tới một khu nghỉ ít người biết tới ở Pháp. Roland (Pitt) là nhà văn đang tìm kiếm cảm hứng cho cuốn truyện kế tiếp. Vanessa (Jolie) là một cựu vũ công đang mang gánh nặng của chấn thương cũ.


Đám cưới ngập tràn hạnh phúc của Jolie - Pitt bên 6 đứa con

Trong khi cô ngày càng chìm sâu vào trầm cảm thì nỗi thất vọng trong Roland ngày càng tăng và anh thường xuyên ngồi uống rượu tại một quán địa phương, nơi chủ quán đã có tuổi đang buồn vì sự ra đi của người vợ, sau một cuộc hôn nhân dài và hạnh phúc…

“Trong phim không có vụ nổ nào, chẳng có sự kiện làm rung chuyển trái đất, không có những chi tiết gây sốc. Cả bộ phim diễn ra trong một quán cà phê, phòng khách sạn và trong ô tô. Phim khá trầm, song tao nhã. Phim kể về một cặp đôi mà khi tình cảm lãng mạn giữa họ không còn nữa, họ liên tục phải đối diện với sự vô vị của cuộc sống hàng ngày và đau khổ.

“Tỷ lệ ly hôn của các cặp đôi ở Hollywood ngày càng tăng và tôi càng cảm nhận được ý nghĩa trong mối quan hệ của mình với Jolie. Chúng tôi hiểu nhau, đang nhìn thấy nhau già đi thông qua những thời khắc đầy kinh ngạc, qua niềm vui và cả nỗi đau. Chẳng có cuốn sách nào nói cho bạn biết 12 năm hôn nhân hay 23 năm nó như thế nào, song tôi thực sự kinh ngạc khi thấy cuộc sống bên Jolie có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.

Mọi người nói về niềm vui khi có con, nhưng tôi không biết mình có thể yêu con như thế nào cho đến khi tôi được ngắm gương mặt chúng. Gia đình tôi tràn ngập tình yêu thương song cũng đầy những lúc ầm ĩ, và rất thú” - Pitt nói.

Vậy Pitt có phải thiết quân luật trong gia đình? “Tôi luôn phải theo sát các cậu con trai. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm giúp chúng khám phá được những gì chúng muốn làm trong cuộc đời. Thành thật mà nói, tôi đã thay đổi đáng kể từ khi lập gia đình với Jolie. Giờ đây, dù làm bất cứ việc gì tôi cũng chỉ muốn về nhà. Giờ tôi đã có mục đích thực sự trong cuộc đời mình”.

2. Bản chất công việc của Pitt và Jolie khiến cho gia đình họ luôn phải di chuyển. Pitt là một diễn viên, còn Jolie ngoài vai trò đạo diễn, diễn viên, cô còn thường xuyên phải xa nhà với vai trò là đặc phái viên của Liên hiệp quốc.

“Thật khó để xác định với các con một cuộc sống bình thường là như thế nào. Tuy nhiên, các con tôi lại thấy cuộc sống như hiện nay là bình thường đối với chúng. Nói theo một cách nào đó thì chúng tôi đang là những người lao động nhập cư.

Các con tôi lại thấy như vậy thật tuyệt bởi chúng có cơ hội được hiểu về thế giới. Chúng có những ký ức đẹp khi ở Việt Nam, ở Paris hay Calgary.


Brad Pitt và Angelina Jolie trong phim “By the Sea”

Chỉ có điều, cuộc sống như vậy khiến các con tôi không có nhiều bạn, không được tham gia vào các đội thể thao và đây là những khó khăn mà chúng tôi phải khắc phục. Chúng tôi luôn cố gắng làm việc gì đó cùng nhau để các con mình có thể chạy vui đùa xung quanh nơi làm phim” – Pitt chia sẻ.

Phim By the Sea được quay trên đảo Gozo (Malta). Trong thời gian quay phim ở đây, gia đình Pitt-Jolie đã thuê nhà trên quả đồi. Cậu con trai cả của họ, Maddox, tham gia làm phim với vai trò trợ lý sản xuất. “Đó chỉ là một trải nghiệm cho con” - Pitt nói.

Với By the Sea, lần đầu tiên Jolie chỉ đạo chồng diễn xuất và với cô đây là một “thách thức”. Song cô đã nhận được nhiều lời ca ngợi từ Pitt. “Tôi đã làm việc với nhiều đạo diễn tài năng và tôi thực sự tin tưởng Jolie. Tôi thích bản năng của cô ấy. Trong công việc, Jolie rất quyết đoán. Song trong quá trình làm phim, chúng tôi không hề có ranh giới giữa đạo diễn và diễn viên. Khi ở trường quay, chúng tôi vẫn trò chuyện thân mật như khi cùng ngồi ăn sáng, chỉ có điều Jolie rất ghét thói lề mề, chậm trễ”.

Angelina Jolie & Brad Pitt: Ngoại tình và rồi không còn là ngoại tình

Angelina Jolie & Brad Pitt: Ngoại tình và rồi không còn là ngoại tình

Khởi đầu của họ là ngoại tình, không dễ dàng gì cho một tình yêu mà người ta vẫn nói là “chân chính”. Họ còn không có ý định tiến đến hôn nhân bởi không coi đó là cái kết bắt buộc cho một tình yêu chân chính.


3. Khi nói về quá khứ, Pitt thú nhận, cuối những năm 1990 anh rơi vào tình trạng ì trệ nhất định và hút những thứ “mà tôi không nên xài”. Tuy nhiên sau đó anh đã bỏ được thói quen xấu ấy, tái khám phá đam mê kiến trúc và thiết kế mà anh từng theo đuổi từ khi còn là sinh viên trường Đại học Missouri.

Đây là sở thích khiến cách đây vài năm, Pitt đã học thiết kế trên máy tính tại văn phòng của kiến trúc sư nổi tiếng Frank Gehry, và sau cơn bão Katrina, anh đã sáng lập Tổ chức Make It Right để thiết kế và cung cấp nhà giá rẻ cho những người bị mất nhà trong cơn bão.

Đến nay, tổ chức của anh đã đưa được gia đình thứ 109 vào khu nhà ở New Orleans. Chưa kể, Make It Right còn phát triển dự án này ở khắp nước Mỹ và đến nay đã xây dựng được 280 ngôi nhà.

Pitt không đích thân tham gia thiết kế nhà, song anh thiết kế nội thất. “Đối với tôi, công việc này giống như thiết kế một tòa nhà nhỏ”.

Việt Lâm (theo Telegraph)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm