Bỏ qua bản quyền Gangnam Style, Psy vẫn kiếm bộn

11/12/2012 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gangnam Styles đã đưa tên tuổi Psy vươn ra thế giới và kiếm về cho anh những khoản lợi nhuận kếch sù. Bởi thế cho nên nghệ sĩ Hàn này gần như chẳng thèm quan tâm đến những vi phạm bản quyền đối với Gangnam Styles ở trên mạng.



Psy kiếm tiền chủ yếu dựa vào quảng cáo trên truyền hình

Gangnam Styles đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu và là video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube. Thế nhưng Psy tuyệt nhiên không hề quan tâm đến số tiền mà anh đáng được nhận từ lượt truy cập trên YouTube cũng như iTunes.

Theo phân tích mới nhất của AP, trong năm nay, Psy đã thu về ít nhất là 8,1 triệu USD nhưng số tiền đó không đến từ những thứ liên quan trực tiếp đến âm nhạc của Psy hay video của anh mà nhờ quảng cáo trên truyền hình.

Psy đã được xuất hiện trong các quảng cáo truyền hình tại Hàn Quốc cho các thương hiệu hàng đầu như Samsung Electronics và nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động LG Uplus. Chung Yu-seok, một nhà phân tích chứng khoán ước tính từ giờ cho đến hết năm, Psy sẽ thu về thêm 5 tỷ won (4,6 triệu USD) nữa.

Đây là ví dụ điển hình cho thấy cách mà các nghệ sĩ có thể “cho không” các sản phẩm âm nhạc của mình để xây dựng danh tiếng rồi sau đó kiếm tiền từ các nguồn thu khác lớn hơn gấp nhiều lần. Với Psy là nguồn thu từ quảng cáo truyền hình và còn vô vàn cách khác để các nghệ sĩ lựa chọn.

Khánh Đan (theo Opposingviews)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm