'Bố già' Al Pacino cũng từng tẩy chay Oscar

01/03/2014 09:31 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Trong The Godfather (1972), huyền thoại Al Pacino đóng vai Michael Corleone, con trai của Vito Corleone. Ông cũng tẩy chay giải Oscar 1973 như bạn diễn Marlon Brando, nhưng vì một lý do khác.

Trái với Brando, The Godfather đã đưa Pacino từ một diễn viên không tên tuổi trở thành ngôi sao. Bộ phim gắn với 3 người đàn ông huyền thoại của Hollywood: Brando, Pacino và đạo diễn Francis Ford Coppola.

Pacino đã khiến đạo diễn không thất vọng vì lựa chọn mình cho vai Michael, dù có không ít đối thủ cạnh tranh. Đến khi phim ra mắt, diễn xuất của Pacino cũng rất được khen ngợi. Thế nhưng tại giải Oscar, ông chỉ được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc, trong khi Brando được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc.

Pacino đã bất mãn với Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ, vì theo ông vai Michael xuất hiện nhiều hơn hẳn Vito. Ông cho rằng đề cử Nam phụ là một sự xúc phạm đối với ông và tuyên bố tẩy chay Oscar. Tuy nhiên năm đó ông cũng không thắng giải.

Về sau, Pacino đã giành được giải thưởng mà ông mong muốn nhờ vai nam chính trong phim Scent Of A Woman (1992).

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm