Ben Affleck bác tin chạy đua ghế Thượng nghị sĩ

29/12/2012 06:28 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Diễn viên Mỹ Ben Affleck hôm 27/12 cho biết, anh sẽ không chạy đua vào ghế Thượng nghị sĩ (TNS) Mỹ, sau khi dấy lên tin đồn anh muốn có  một ghế đại diện cho bang Massachusetts.


Theo Yahoo News, đã có tin đồn rằng ngôi sao của phim Good Will Hunting sẽ là nhân vật thay thế tiềm năng cho TNS John Kerry, người đã được Tổng thống Barack Obama đề cử thay thế bà Hillary Clinton trong vai trò Ngoại trưởng. Tin đồn về việc Affleck chạy đua vào ghế TNS đã thu hút một số sự chú ý vào cuối tuần trước, khi anh xuất hiện trên chương trình Face The Nation của Đài Truyền hình CBS. Khi được hỏi liệu có ra tranh cử hay không, Affleck đã không phủ nhận khả năng này, nói rằng “anh rất thích và ngưỡng mộ tiến trình chính trị Mỹ”, nhưng “không muốn bị phỏng đoán” về tham vọng cá nhân của mình.

Tuy nhiên, Affleck đã lên Facebook bác bỏ tin trên. “Tôi yêu Massachusetts và tiến trình chính trị của chúng ta, nhưng tôi sẽ không chạy đua vào ghế TNS” - ngôi sao 40 tuổi nói - “Chúng ta sẽ có một Ngoại trưởng tuyệt vời và Massachusetts cũng có nhiều nhân vật sáng giá cho ghế TNS. Tôi rất kỳ vọng vào một chiến dịch tranh cử tuyệt vời”.

Affleck, người đã lớn lên ở Cambridge, Massachusetts, rất thường đưa bang này vào các bộ phim của anh. Anh từng giành giải Oscar vì là đồng tác giả kịch bản Good Will Hunting, bộ phim đã sử dụng Học viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard làm cảnh nền. Các phim gần đây do anh làm đạo diễn là The Town Gone Baby Gone đều có bối cảnh đặt ở Boston.

Bộ phim mới nhất của Affleck là Argo, kể lại câu chuyện thực về cuộc khủng hoảng con tin ở Iran trong năm 1979, đang được xem là ứng viên nặng ký cho giải Oscar 2013. Anh hiện đã được đề cử giải Quả cầu vàng cho Đạo diễn xuất sắc nhất và Argo cũng được đề cử trao giải Quả cầu vàng cho Bộ phim xuất sắc nhất.

V.L


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm