'Bây giờ tháng mấy' - hòa tấu Duy Cường

24/07/2016 20:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ tháng mấy là chủ đề album nhạc hòa tấu mới nhất của Duy Cường - con trai của cố nhạc sĩ Phạm Duy.

Nhạc sĩ Duy Cường, là một trong những nhạc sĩ hòa âm nổi tiếng nhất của hải ngoại. Ngoài việc làm nhạc nền ca khúc cho ca sĩ trình bày, Duy Cường còn được biết đến với chuỗi album nhạc hòa tấu do chính anh biên soạn.

Khác với các CD trước - tái bản, tuyển chọn lại từ những sản phẩm đã phát hành tại hải ngoại của anh, Bây giờ tháng mấy được thực hiện mới hoàn toàn. Album gồm 10 bài hát thuộc loại “kinh điển” của tân nhạc Việt Nam, trải dài từ nhạc xưa đến nhạc trẻ những năm 1990.

Đó là Uống nước bên bờ suối (Lê Uyên Phương), Tóc mây (Phạm Thế Mỹ), Giọt lệ cho ngàn sau (Từ Công Phụng) cho đến Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng)…


Album "Bây giờ tháng mấy"

Đặc biệt, bài hát mở đầu đĩa nhạc - Bến Xuân (Văn Cao - Phạm Duy) được hòa âm - phối khí theo lối ngũ cung với không khí huyền ảo, như cánh cửa thần kỳ dắt người nghe đến thế giới những giai điệu nhẹ nhàng, êm đềm của nhạc hòa tấu, mở ra một không gian xưa cũ, nhiều hoài niệm của những mối tình đã qua.

Album kết lại thật đẹp bằng Mùa xuân đầu tiên (Văn Cao) với tiếng piano dìu dặt trộn lẫn cùng guitar, flule, đặc biệt là tiếng accordion mở đầu bài hát rất dí dỏm, thú vị.

Album do Duy Cường soạn nhạc và làm programming với sự tham gia của tay guitar Duy An và saxophone Phạm Chí Dũng.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm