Bán đấu giá ảnh hiếm của the Beatles

08/01/2013 06:27 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Những bức ảnh màu chưa từng công bố của ban nhạc The Beatles trong chuyến lưu diễn đầu tiên của họ ở Mỹ sẽ được bán đấu giá. 65 bức ảnh với nhiều bức chụp trên sân khấu, bao gồm cảnh George Harrison cùng cây đàn guitar Rickenbacker màu đỏ của ông,  đã được bác sĩ Robert "Bob" Beck ghi lại.

Beck là một nhà nghiên cứu và một nhà phát minh, đã qua đời hồi năm 2002. Ông để lại một kho lưu trữ khổng lồ gồm nhiều bức ảnh và tấm phim trong nhà riêng của ông ở Hollywood.

Ernie Sutton, một thành viên CLB hâm mộ The Beatles ở Anh cho biết những bức ảnh mới đã có cảnh ban nhạc The Beatles trong tour lưu diễn Mỹ 1964, cả ở trên lẫn ngoài sân khấu. Ông đánh giá đại bộ phận các bức ảnh chụp tour lưu diễn này là đen trắng nên việc có những bức ảnh màu đã khiến cộng đồng hâm mộ The Beatles hết sức phấn khích. Dự kiến những bức ảnh sẽ được bán đấu giá vào ngày 22/3 tới đây, 50 năm sau khi ban nhạc công bố album đầu tiên của họ là Please Please Me.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm