Bài hát yêu thích tháng 5: Ấn tượng với Thanh Lam, Tùng Dương

14/05/2012 06:49 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sự xuất hiện của diva làng nhạc Việt – ca sĩ Thanh Lam – tại liveshow Bài hát yêu thích (diễn ra tối qua (13/5) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội) không chỉ ấn tượng bởi lần “chạm ngõ” của chị với chương trình mà còn là sự đầu tư công phu cho phần trình diễn ca khúc Một khúc sông Hồng.

Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Lam ở thứ 11/12 của chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) tối qua có lẽ cũng phải khiến những khán giả khó tính hài lòng. Chị thể hiện “nội lực” của một diva trong một ca khúc đầy thách thức của nhạc sĩ Lê Minh Sơn: Một khúc sông Hồng. Đây không phải lần đầu tiên Thanh Lam trình diễn ca khúc này trên sân khấu, nhưng có lẽ là đầu tiên phần trình diễn ca khúc được đầu tư công phu với sự xuất hiện của nhóm bè, nhóm múa khá ấn tượng.



Ca sĩ trẻ Kim Jojo trở lại làng nhạc với nghệ danh mới Kimmese

Trong khi đó, cũng không kém phần đàn chị Thanh Lam, chủ nhân Ca sĩ của năm giải Cống hiến 2011 của báo TT&VH – ca sĩ Tùng Dương – cũng một lần nữa tiếp tục thăng hoa với Sen hồng hư không (sáng tác: nhạc sĩ Trần Tiến). Ca khúc mang màu sắc Phật giáo này đã được nhạc sĩ Trần Tiến – người cha âm nhạc của Tùng Dương như nhiều lần anh chia sẻ - sáng tác để dành tặng riêng cho live concert Những chuyến đi của Tùng Dương diễn ra tháng 12/2011. Không “lên đồng” như trong phần trình diễn Sen hồng hư không tại Những chuyến đi, song Tùng Dương vẫn nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả. Có lẽ, đúng như dự đoán, đây sẽ là ca khúc thuộc hàng “quý hiếm” gắn với tên tuổi Tùng Dương.

Không chỉ mang lại những khoảnh khắc đẹp trong âm nhạc với Thanh Lam, Tùng Dương, BHYT tháng 5 còn ghi dấu ấn với sự trở lại của Kim Jojo trong nghệ danh mới Kimmese. Kim từng được xem là “hiện tượng lạ” của làng nhạc Việt nhưng bỗng dưng “mất tích” khi đang nổi đình đám. Lần này, Kim tiếp tục trình diễn một ca khúc do cô sáng tác (cùng với Justa Tee): Real love.

Một số phần trình diễn cũng để lại ấn tượng tốt với khán giả như: Nơi con tim yên bình (sáng tác: Dương Khắc Linh, thể hiện: Nhóm X5), Lối thu em về (sáng tác: Đức Trí, thể hiện: Văn Mai Hương – Quốc Thiên)…

Không nằm ngoài dự đoán của TT&VH, ca khúc Mình bên nhau mãi (sáng tác: Đặng Duy Chiến, thể hiện: Mỹ Dung) đã giành giải thưởng BHYT tháng 4. Một phần chiến thắng của Mình bên nhau mãi có lẽ thuộc về Phía cuối cầu vồng – bộ phim đưa ca khúc đến với hàng triệu khán giả xem truyền hình. Đây cũng là ca khúc dẫn đầu 4/5 bảng xếp hạng tuần và đứng thứ 2 trong tổng hợp kết quả của hội đồng bình chọn (gồm 105 phiếu bầu).

Hoàng Lê


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm