Á hậu Hà Thu dự Miss Earth: 'Luôn đặt cho mình mục tiêu cao nhất'

15/09/2017 07:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Á hậu Đại dương Hà Thu là gương mặt đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2017 vào tháng 11 tới tại Philippines. Cô vừa tham gia chương trình “Trò chuyện cùng sao” do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) kết hợp cùng Truyền hình FPT thực hiện (phát trực tiếp trên Fangage và kênh YouTube của báo Thể thao & Văn hóa, trên ứng dụng Sự kiện trên truyền hình FPT, sau đó sẽ phát lại trên Truyền hình FPT).

Sau đây là lược trích những nội dung chính của cuộc trò chuyện:

* Đã từng dự thi Hoa hậu Liên lục địa 2015, điều đó có giúp ích gì cho Hà Thu trong cuộc thi lần này?

-  Thật ra, Hoa hậu Trái đất khá khác biệt so với các cuộc thi sắc đẹp khác ở chỗ, chủ yếu tập trung vào vấn đề môi trường. Sẽ có phần thi thuyết trình về chủ đề này.

Thu nghĩ kinh nghiệm từ khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa là một lợi thế, bởi trong cuộc thi đó, Thu đã tiếp xúc với các bạn thí sinh từ hơn 90 nước. Tới đây, chắc chắn Thu sẽ rút ngắn được thời gian làm quen với các bạn trong cuộc thi mới. Thu sẽ dùng những kinh nghiệm của mình và sẽ đi nhanh hơn, chiến đấu mạnh hơn.

Chú thích ảnh
Á hậu Hà Thu cùng MC Hiếu Nghĩa tại buổi giao lưu Trò chuyện cùng sao

*Trong các cuộc thi sắc đẹp, trang phục là phần rất quan trọng, những nhà thiết kế nào sẽ đồng hành cùng Hà Thu trong cuộc thi này?

- Hà Thu cùng với các nhà thiết kế cũng như ê-kíp của mình đã bàn bạc và lấy ý tưởng từ chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Đó không phải là nguyên bản áo dài mà là áo dài cộng thêm chút cách tân để làm nổi bật mình trên trường thi đấu quốc tế, bởi vì như các bạn cũng biết thì các thí sinh nước bạn đầu tư rất nhiều về phần trang phục dân tộc, các bạn thường rất lộng lẫy trong phần thi đó, cho nên Hà Thu cũng cố gắng làm sao để khi mình làm cái áo dài của mình không mất đi nét truyền thống, tuy nhiên nó vẫn đủ nổi bật khi đứng cạnh bạn bè quốc tế và mang được nét đặt trưng của Việt Nam mình như hoa sen chẳng hạn.

* Là một người của công chúng như vậy, dù ít dù nhiều khi tham gia bất kì cuộc thi nào thì mọi người đều mong muốn Hà Thu sẽ là một trong những người đoạt giải cao nhất, điều đó có vô tình gây áp lực cho Thu hay không?

-  Đối với bản thân em, không chỉ là thi hoa hâu mà mình tham gia bất cứ điều gì hay là cuộc thi gì Hà Thu luôn đặt cho mình mục tiêu cao nhất, bởi vì ít nhất thì mình cũng có cái điểm để mình nhìn đến như một mục tiêu để mình phấn đấu, chứ nếu bản thân mông lung không xác định được mục đích thì Thu nghĩ mình khó đạt được những gì mình muốn. Thu nghĩ tối thiểu mình phải xác định được mục tiêu, tôi đến với cuộc thi này là gì thì mới làm tốt được nó.

Chú thích ảnh

* Được biết Thu là cô gái khá là đa năng, Thu đang tham gia cuộc thi "Tình bolero" đúng không? Cảm giác của Thu như thế nào khi tham gia vào chương trình này?

- Khi tham gia vào cuộc thi Tình bolero thì Hà Thu đặt ra thử thách cho mình. Thường thì, mọi người vẫn thấy các người đẹp trình diễn catwalk nhiều hơn là thể hiện các tài năng khác. Vì thế Thu muốn thử xem mình có tài năng ca hát không, và dù sao đi nữa, Thu cũng hy vọng sẽ được quý vị khán giả đón nhận bởi vì bolero là  dòng nhạc quê hương, được rất nhiều người, đặc biệt là những người lớn tuổi yêu mến. Còn những thế hệ trẻ như Hà Thu thì có lẽ là không chuyên, nhưng Thu nghĩ với sự cố gắng, nỗ lực của mình sẽ được khán giả đón nhận.

* Hà Thu cũng có dự định là sẽ hát bolero trong phần thi tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất. Từ suy nghĩ nào mà Hà Thu có dự định như vậy?

- Thật ra đó chưa hẳn là một quyết định mà chỉ là dự định để Thu hỏi ý kiến của các anh chị báo chí và quý vị khán giả yêu mến Hà Thu mà thôi. Nếu Hà Thu mang bolero đến với Hoa hậu Trái đất thì mọi người nghĩ như thế nào? Đến nay Thu cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Với bản thân thì Hà Thu rất muốn mang dòng nhạc của quê hương đất nước của mình để giới thiệu với các bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, thì cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại và Hà Thu muốn lắng nghe ý kiến của tất cả mọi người...

* Cũng có ý kiến cho rằng với một người không gặp trở ngại về tiếng Anh như Hà Thu thì có thể chọn hát một bài hát tiếng Anh để cho ban giám khảo có thể hiểu được. Vậy thì "Hello Việt Nam" là một sự lựa chọn, Thu có nghĩ như vậy không?

- Hát bằng tiếng Anh là một lựa chọn rất khôn khéo để chinh phục BGK cũng như các bạn thí sinh khác. Rất nhiều thí sinh hoa hậu trước đây đã chọn hát tiếng Anh để thực hiện phần thi tài năng của mình và bài Hello Việt Nam là một trong những bài mà ngày xưa Hà Thu rất thích, luôn hát.

Chú thích ảnh
Á hậu Hà Thu trong trang phục bikini

Tuy nhiên, Thu thấy có một điều đó là, khi mà mọi người biết đến Việt Nam thì chỉ biết đến một bài Hello Việt Nam thôi sao? Và Hà Thu muốn có nhiều bài hát hơn nữa để quảng bá về đất nước mình. Bởi vì đất nước mình có rất nhiều bài hát cũng như nhiều vẻ đẹp hơn nữa. Và quan trọng hơn hết thì Thu nghĩ âm nhạc thì mọi người cảm nhận bằng trái tim, khi nghe nhạc, mặc dù Thu không biết tiếng Tây Ban Nha nhưng nếu giai điệu một bài hát nào truyền cảm thì Thu cũng thích, Thu nghĩ âm nhạc thì mọi người sẽ cảm nhận bằng trái tim hơn là hiểu hay nghe ca từ về bài hát đó.

* Cái điều quan trọng của âm nhạc là nó đánh vào cảm xúc của người nghe, do khi mà chúng ta nghe một bản nhạc nước ngoài mà chúng ta không hiểu rõ lời nhưng có khi xúc động đến mức rơi cả nước mắt...

-  Đúng rồi, bởi vì giai điệu của nó truyền tới cảm xúc trái tim mình, đôi khi mình không hiểu nhưng mà mình yêu mến cái bài hát này quá thì mình cũng có thể…

Livestream trò chuyện cùng Á hậu Hà Thu trước ngày tham dự Miss Earth

Livestream trò chuyện cùng Á hậu Hà Thu trước ngày tham dự Miss Earth

Á hậu Hà Thu sẽ có buổi giao lưu trực tuyến với độc giả báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) trong chương trình Trò chuyện cùng sao lúc 15h ngày 13/9.

* Hà Thu từng chia sẻ một điều rất dễ thương, đó là Thu chỉ "thi thử" cuộc thi Hoa hậu Đại dương để... cho biết. Vậy mà lại giành ngôi Á hậu 1. Người ta gọi là "thi chơi mà thắng thiệt" đấy...

-  Đúng rồi, khi được nhận danh hiệu Á hậu 1 của Hoa hậu Đại dương 2014, Thu rất bất ngờ. Khi đó, Thu đi thi có một thân một mình, xin mẹ 20 triệu đồng để lo tất cả đồ đạc cũng như lo vé máy bay, chuẩn bị trang phục, mua những cái gì cần thiết...Và ngày xưa, Thu có một anh bạn khi Thu thi và được giải hoa khôi ở trường thì anh là nhà tài trợ giúp Thu trang phục và make-up. Lúc đó, Thu bảo là mình sắp ra trường rồi, mà làm văn phòng thì sáng đi chiều về, đâu có thời gian để tham gia mấy cái này nữa đâu, nên mình thử một lần xem thi hoa hậu là như thế nào.

Đúng là những suy nghĩ rất ngây thơ, chẳng đặt mục tiêu gì cả, cứ cố gắng làm tốt những gì mình có thể thôi.

* Cảm ơn Hà Thu. Chúc Hà Thu sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Trái đất sắp tới!

Vào Top 14 Miss Intercontinental 2015

Lê Thị Hà Thu sinh năm 1992, đến từ Thừa Thiên - Huế. Cô cao 1,71m, nặng 50kg, số đo ba vòng là 85 - 60 - 90. Cô đoạt ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2014, cùng năm người đẹp Đặng Thu Thảo đăng quang. Sau cuộc thi, Hà Thu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu.

Năm 2015, cô dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) 2015 và lọt Top 14 - thành tích cao nhất của đại diện Việt Nam ở cuộc thi này.

Mộng Thơ (lược ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm