80 nhà thơ quốc tế dự LH Thơ châu Á - Thái Bình Dương

07/01/2012 07:18 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Liên hoan Thơ châu Á - Thái Bình Dương lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Quảng Ninh và Hà Nội trong thời gian từ 2 đến 6/2 (từ 11 đến 15 tháng Giêng năm Nhâm Thìn). Theo Hội Nhà văn VN, đơn vị đứng ra tổ chức sự kiện này, LH quy tụ trên 80 nhà thơ quốc tế đến từ 30 quốc gia: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Indonesia…



Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Phó chủ tịch Hội nhà văn VN phát biểu tại họp báo

Các hoạt động chủ yếu của LH bao gồm lễ khai mạc và dâng hương, hội thảo Thơ ca vì một châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đêm thơ quốc tế... tại Quảng Ninh. Ngày 4/2, các đại biểu sẽ về Hà Nội tham dự Dạ hội thơ tại Văn Miếu. Đặc biệt, vào sáng 5/2, hơn 80 nhà thơ quốc tế này sẽ cùng 40 nhà thơ trong nước tham gia khai mạc và đọc thơ tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Từ sự xuất hiện này, các hoạt động trong Ngày thơ Việt Nam sẽ được chia thành 2 “sân thơ” truyền thống và quốc tế (thay vì 3 sân thơ thiếu nhi, truyền thống và thơ trẻ như mọi năm).

Được biết, ngoài một số trường hợp đặc biệt, hầu hết các đại biểu quốc tế đều tự lo vé máy bay tới dự LH.

Cúc Đường


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm