3 năm ở Mỹ để viết 30 trang sách

22/02/2014 09:17 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Để viết 30 trang về cuộc đời nhân vật cựu binh Mỹ trong tiểu thuyết Ở đất kẻ thù (218 trang), nhà văn Lê Lan Anh đi thực tế 3 năm ở nước Mỹ, qua gần 40 bang để tìm hiểu người Mỹ.

Ở đất kẻ thù là tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam của một tác giả nữ ngoài 60 tuổi. Sách ra năm 2007, đến năm 2013 được tái bản và được dịch sang tiếng Pháp. Tháng 6/2013, tác giả trực tiếp đi giới thiệu sách tại Pháp.


Nhà văn Lê Lan Anh (giữa) cùng MC, nhà văn Di Li và dịch giả Tây Hà tại buổi tọa đàm sách hôm 20/2. Ảnh: Hạ Huyền

Ngày 20/2 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội), nhà văn Lê Lan Anh tổ chức tọa đàm về tác phẩm.

Ở đất kẻ thù kể về cuộc chiến Việt - Mỹ với 3 nhân vật chính: ông Bi, một lão nông, Na - con gái ông Bi và Jim - phi công thiếu tá hải quân Mỹ. Nhân vật Jim lấy cảm hứng từ thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, người tù binh “đắt giá” nhất của Mỹ trong chiến tranh, sau này trở lại Việt Nam để vận động hòa giải.

Lê Lan Anh cho biết, bà đã trải nghiệm chiến tranh và ấp ủ câu chuyện trong Ở đất kẻ thù suốt 40 năm. Đến tuổi 52, bà quyết định cầm bút viết. Không chỉ đi thực tế ở Việt Nam, gặp gỡ các nhân chứng chiến tranh, bà còn sang Mỹ để học tiếng Anh tại Đại học Westchester Community, New York (Mỹ), đến thăm các bảo tàng và hỏi người Mỹ về chiến tranh để lấy thêm tư liệu.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm