CĐV Zenit công khai kỳ thị chủng tộc và giới tính: Không mua cầu thủ da đen!

21/12/2012 08:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, nhóm CĐV lớn nhất của đội ĐKVĐ Nga Zenit St Petersburg đã yêu cầu CLB hạn chế mua cầu thủ da đen và đồng tính, trong một bức thư công khai gửi cho BLĐ đội bóng. Những tranh cãi ngay lập tức dấy lên.


Chúng tôi không chấp nhận cầu thủ da đen

“Chúng tôi không phải là những kẻ phân biệt chủng tộc, nhưng chúng tôi coi sự vắng mặt của các cầu thủ da đen ở Zenit là một truyền thống quan trọng”, nhóm CĐV Landscrona nói trong bức thư, với tên gọi “Bản tuyên ngôn của cầu thủ số 12”, được đăng trên trang web của nhóm này ngày thứ Hai. “Điều đó sẽ giúp Zenit duy trì bản sắc dân tộc của CLB, vốn là biểu tượng của thành phố St Petersburg”.

Cho tới giờ, Zenit là CLB duy nhất ở giải đấu cao nhất của Nga chưa bao giờ mua một cầu thủ châu Phi, trong bối cảnh thành phố St Petersburg chịu nhiều ảnh hưởng thiên hữu và dân tộc chủ nghĩa. Các CĐV nói họ muốn những cầu thủ được đào tạo ở bản địa hoặc ở châu Âu. “Chúng tôi chỉ muốn các cầu thủ từ những nước Slave anh em, như Ukraina và Belarus cũng như các nước Baltic và Scandinavia. Chúng tôi có cùng tinh thần và những nền tảng văn hóa, lịch sử với các nước đó”.

Họ cũng bày tỏ sự phản đối với “những thiểu số về mặt giới tính trong đội bóng”. Một số cầu thủ da đen hàng đầu trong 12 tháng qua đã phải từ chối những đề nghị hấp dẫn từ đội bóng giàu có này vì các lời dọa giết gửi đi từ CĐV Zenit. Một người phát ngôn của CLB nói ngày thứ Hai họ không thể bình luận gì về tuyên bố của các CĐV. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Zenit, tiền đạo người Nga Alexander Panov nói các CĐV không có quyền gây ảnh hưởng lên chính sách tuyển mộ của đội bóng. “Tất cả các CLB trên thế giới đều có cầu thủ da đen. Nếu họ vắng mặt ở Zenit, thì đó là vấn đề của Zenit. Tôi không cho rằng các CĐV nên yêu cầu CLB mua hay không mua cầu thủ nào. CĐV có quyền hoặc tới sân, hoặc ở nhà”, Panov nói.

Zenit đã gặp nhiều rắc rối trong vài tháng qua khi một số cầu thủ kỳ cựu không hài lòng với việc đội bóng bỏ ra hơn 60 triệu bảng cho tiền đạo người Brazil Hulk và tiền vệ người Bỉ Axel Witsel chỉ ngay trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa. Zenit cũng đã đẩy đội trưởng tuyển Nga Igor Denisov xuống đội dự bị vào tháng 9 sau khi anh này từ chối ra sân và ra tối hậu thư yêu cầu thương lượng lại hợp đồng tương đương với của Hulk. Denisov được lên chơi ở đội một trở lại chỉ sau khi đã xin lỗi.

Truyền thống chỉ là cái cớ

Những đội bóng xây dựng trên cơ sở truyền thống vùng miền trong thời đại toàn cầu hóa này là của hiếm, nhưng vẫn tồn tại, như Athletic Bilbao chỉ lựa chọn cầu thủ xứ Basque hay Barcelona luôn tự hào với bộ khung Catalan. Tuy nhiên, trường hợp của Zenit thì khác.

Mở đầu cho tuyên ngôn là những lý lẽ sẽ được nhiều CĐV thông cảm. “Bóng đá hiện đại”, tuyên ngôn viết. “Đã dần chấm dứt sự tham gia của cộng đồng… Các CLB bóng đá phát triển như những công ty và tập đoàn với mục đích chính là lợi nhuận. Nhiều CLB đang thực hiện các dự án bóng đá theo kiểu Hollywood. Từ cuối những năm 1990, Zenit bắt đầu đi theo hướng đó. Chúng tôi không muốn một dự án bóng đá đẹp hay lợi nhuận. Zenit có ý nghĩa đặc biệt với người dân St Petersburg và cả vùng này… Chúng tôi muốn ngăn cản việc Zenit trở thành một dự án Hollywood nữa”.

Tới đây, mọi chuyện trở nên phức tạp. Celtic và Ajax từng rất tự hào, một cách đúng đắn, rằng toàn bộ đội hình vô địch Cúp C1 của họ năm 1967 và giai đoạn 1971-73 đều là sản phẩm bản địa. Niềm tự hào là dễ hiểu. Đó không phải phân biệt chủng tộc, đó là sự kiêu hãnh địa phương. Landscrona nói đó cũng là ý định của họ và ra một tuyên bố thứ hai vào một ngày sau giải thích rằng những gì họ nói đã bị hiểu sai, những đoạn văn đã bị đưa ra khỏi ngữ cảnh.

Một cách ngắn gọn, nếu như truyền thống của Zenit là sự vắng mặt của cầu thủ da đen, thì đó không phải là truyền thống, mà là phân biệt chủng tộc.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Samba: Các CĐV Zenit phân biệt chủng tộc

Cầu thủ da đen người Cameroon của Anzhi Makhachkala tỏ ra không ngạc nhiên lắm. “Ai cũng biết các CĐV Zenit không tốt và là những kẻ phân biệt chủng tộc. Họ sống ở một thế kỷ khác. Hôm nay là ngày buồn cho bóng đá Nga. Thời buổi này mọi đội bóng đều có những cộng đồng và quốc gia khác nhau kết hợp thành. Nếu họ không chấp nhận thì họ không thể tiến bộ”. Nhưng Samba cũng tin rằng các cầu thủ da đen không nên tẩy chay những trận có Zenit vì những kẻ phân biệt chủng tộc chỉ là một nhóm nhỏ các CĐV.

Chỉ là trùng hợp?

Theo GĐTT của Zenit, ông Dietmar Beiersdorfer, việc CLB chưa có cầu thủ nào từ châu Phi hoàn toàn là chuyện tình cờ. “Chúng tôi lựa chọn cầu thủ không có giới hạn nào về nguồn gốc, tôn giáo hay màu da”, Beiersdorfer nói. “Chúng tôi chắc chắn không có chính sách hạn chế cầu thủ theo bất cứ cách kỳ thị nào tại Zenit”. HLV Spalletti cũng tin vào “sự chấp nhận lẫn nhau” và cam kết CLB sẽ ủng hộ các ý tưởng chống phân biệt chủng tộc. Nhưng chính ông lại thừa nhận rằng mình ngại ký hợp đồng với các cầu thủ da đen vì sự phản ứng từ các CĐV.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm