Thái Lan sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng

21/12/2012 14:24 GMT+7 | AFF Cup 2012

(Thethaovanhoa.vn) - Bị dẫn trước 3-1 sau trận lượt đi, Thái Lan buộc phải chơi "canh bạc tất tay" trong trận lượt về để giành chiến thắng 2-0, cách biệt vừa đủ để họ lên ngôi vô địch.

Còn nhớ, ở trận bán kết lượt về với Malaysia, cũng trên sân nhà, các cầu thủ Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 và lần này, đội bóng xứ chùa Vàng cũng hy vọng lập lại một kết quả tương tự.

Trung vệ Panupong Wongsa, người đã phải rời sân vì chấn thương chỉ sau 25 phút thi đấu của trận chung kết lượt đi tự tin Thái Lan sẽ trở lại mạnh mẽ trong trận lượt về.



HLV Winfried Schaefer tin tưởng Thái Lan sẽ thắng tại sân nhà. Ảnh: AFF

"Chúng tôi sẽ được chơi tại sân nhà và mọi người sẽ thấy toàn đội sẽ thi đấu hết mình vì đất nước và người hâm mộ. Chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình và sẽ không có vấn đề gì nếu lại thắng 2-0 như trận bán kết lượt về gặp Malaysia".

Sau khi trở về từ Singapore, các cầu thủ Thái Lan đã quay trở lại tập luyện từ chiều 20/12.

HLV Winfried Schaefer một mặt cho rằng đội tuyển Thái Lan đáng ra phải được hưởng một quả penalty ở trận chung kết lượt đi sau khi cầu thủ Singapore chơi bóng bằng tay nhưng mặt khác ông vẫn khẳng định đội bóng của mình sẽ lựa chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu trong trận lượt về.

"Chúng tôi vẫn còn trận chung kết lượt về tại Bangkok và tin tưởng rằng mình có thể giành chiến thắng", HLV Winfried Schaefer khẳng định.

Hiện tại, Panupong, Anucha Kitpongsri, Datsakorn Thonglao và Adul Lasoh là những cầu thủ đang chịu ảnh hưởng chấn thương từ những mức độ khác nhau.

Bác sỹ của đội tuyển Thái Lan, Pornthep Mamanee cho biết Anucha Kitpongsri đang bị chấn thương háng và sẽ không thi đấu trong trận lượt về. Những cầu thủ còn lại thì vẫn có thể ra sân thi đấu.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm